MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Quế Yên Bái là cây mũi nhọn trong phát triển kinh tế tại các khu vực trên địa bàn huyện đặc biệt là huyện Văn Yên. Nơi được mệnh danh "thủ phủ" quế. Ảnh: Thanh Miền.

Người dân Văn Yên vừa thu hoạch quế vụ 3 vừa chống dịch COVID-19

Thanh Miền LDO | 19/05/2021 09:34

Thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống COVID-19, vừa phát triển kinh tế xã hội, người dân huyện Văn Yên (tỉnh Yên Bái) đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thu hoạch quế vụ 3 gắn với thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Với diện tích trên 50 nghìn ha phân bổ ở tất cả 25 xã, thị trấn, Văn Yên trở thành “thủ phủ” quế hàng đầu của cả nước. Mỗi năm, Văn Yên xuất ra thị trường khoảng 6.500 tấn vỏ quế khô các loại, sản lượng cành, lá quế đạt khoảng 65.000 tấn/năm, sản lượng tinh dầu đạt 300 tấn/năm, sản lượng gỗ quế đạt gần 51.000 m3/năm.
Thu nhập từ cây quế đem lại cho người dân Văn Yên mỗi năm gần 800 tỷ đồng.
Loại cây chủ lực này đã và đang mở ra cơ hội phát triển cho địa phương trên lộ trình phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025.
Thực hiện mục tiêu kép “vừa phát triển kinh tế xã hội, vừa phòng chống dịch COVID-19”, những ngày này, người dân Văn Yên đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thu hoạch quế vụ 3 gắn với thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch.
Quế từ cây xóa đói giảm nghèo trở thành cây trồng chủ lực, làm giàu trên địa bàn huyện.
Ông Luyện Hữu Chung - Bí thư huyện Văn Yên cho biết: “Nhờ nguồn thu từ cây quế, thu nhập bình quân đầu người khoảng 4 triệu/ năm, góp phần lớn vào ngân sách huyện giúp huyện Văn Yên hoàn thành các nhiệm vụ Chính trị, kinh tế“.
Để động viên phát triển kinh tế gắn với phòng chống dịch COVID-19, lãnh đạo huyện Văn Yên thường xuyên đi cơ sở để kiểm tra, đôn đốc, vận động, hướng dẫn người dân sản xuất. Bên cạnh đó đẩy mạnh tuyên truyền người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch.
Như thường lệ, cứ vào dịp tháng 3, tháng 8, người dân trồng quế trên địa bàn huyện lại tất bật vào mùa thu hoạch để cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy chế biến; cơ sở sản xuất đồ gỗ, tinh dầu...
Sau khi thu hoạch quế sẽ được bán tươi hoặc phơi khô rồi bán cho các doanh nghiệp.
Tiếp theo, tùy theo đặc thù nhu cầu thị trường chế biến vỏ quế thành phẩm bán ra thị trường.
Các sản phẩm từ quế rất đa dạng, phong phú. Có thể sử dụng mọi thứ từ cây quế để chế biến thành các sản phẩm và được xuất khẩu sang các nước Nga, Ấn Độ, Đức, Trung Quốc...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn