MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhà thầu làm đường khốn đốn vì bị chủ đầu tư dự án điện gió ở huyện Kông Chro nợ tiền. Ảnh: Thanh Tuấn

Người lao động khó khăn vì nhà đầu tư điện gió trây ỳ trả nợ

THANH TUẤN LDO | 31/08/2024 10:40

Gia Lai – Nhiều công nhân lao động ở tỉnh Gia Lai đang bị nợ tiền lương kéo dài, nguyên nhân là do chủ đầu tư dự án điện gió ở huyện Kông Chro trây ỳ trả nợ.

Chủ đầu tư điện gió trây ỳ trả nợ

Cánh đồng điện gió quy mô lớn hàng nghìn tỉ đồng ở huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai hiện đã hoàn thiện, vận hành hơn 1 năm qua.

Để mở đường vào dự án này, Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển Phong điện Gia Lai (chủ đầu tư nhà máy điện gió Hưng Hải Gia Lai) ký hợp đồng với một số nhà thầu thi công để làm đường bê tông.

Đơn cử, năm 2023, chủ đầu tư nhà máy điện gió Hưng Hải Gia Lai ký hợp đồng kinh tế với Công ty TNHH MTV Luân Hải (địa chỉ tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) để thực hiện xây dựng, cải tạo đường làng Chiêu Liêu, Làng Ó, Làng Bro ở gần khu vực điện gió.

Sau khi đã trừ các khoản tạm ứng, chủ đầu tư điện gió còn nợ tiền công nhà thầu gần 1 tỉ đồng nhưng chưa trả.

Ông Hoàng Văn Hải - Giám đốc Công ty TNHH MTV Luân Hải cho biết: “Dù đã liên hệ, gọi điện đòi nợ chủ đầu tư nhiều lần nhưng vẫn bị khất nợ. Công ty không có tiền trả nợ lương cho công nhân, tiền vật tư, phải vay mượn đắp đổi bên ngoài. Một số doanh nghiệp khác cũng chung tình cảnh...”.

Một công nhân công ty xây dựng cho biết, khi dự án đường hoàn thành thì bị nợ lương khó đòi, công nhân mong ngóng tiền lương nhưng đợi mãi chẳng thấy. Chủ dự án điện gió hứa hẹn hết lần này đến lần khác.

Thượng tá Đinh Văn Dũng - Trưởng Công an huyện Kông Chro cho biết, khi có thông tin phản ánh, đơn vị sẽ tiếp nhận và có phương hướng xử lý nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Một dự án điện gió quy mô lớn ở tỉnh Gia Lai. Ảnh: Thanh Tuấn

Chuyển hồ sơ vi phạm cho Công an

Liên quan đến lùm xùm quanh dự án điện gió Hưng Hải Gia Lai, tháng 8.2024, Thanh tra Chính phủ đã ban hành kết luận (số 263/KL-TTCP), nêu rõ các sai phạm về đất đai, lao động.

Dự án nhà máy điện gió Hưng Hải Gia Lai được xây dựng tại huyện Kông Chro, có tổng mức đầu tư 3.700 tỉ đồng. Một phần dự án xây trên đất không có quy hoạch năng lượng và chưa xin phép ý kiến của Chính phủ.

Ngoài ra, có hơn 26ha đất không có xác nhận thuê đất nhưng chủ đầu tư dự án vẫn triển khai xây dựng là vi phạm Luật Đất đai 2013.

Thanh tra Chính phủ đã chuyển toàn bộ hồ sơ dự án điện gió sang Bộ Công an để xem xét, xử lý theo quy định đối với các vi phạm trong lựa chọn nhà đầu tư, quản lý đất đai, thực hiện dự án…

Trước đó, Thanh tra tỉnh Gia Lai cũng xác định, trong diện tích rừng tự nhiên bị phá, lấn chiếm có nguyên nhân là do các trụ điện gió xây dựng trên đất rừng tự nhiên tại huyện Kông Chro.

Tại các móng trụ số: 22, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Tổng diện tích rừng tự nhiên bị mất do xây dựng các trụ điện gió là 3,3ha.

Thanh tra tỉnh Gia Lai cũng kiến nghị UBND tỉnh Gia Lai chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan Công an tỉnh để điều tra các sai phạm.

Tỉnh Gia Lai có 17 dự án điện gió với vốn đầu tư trên 43.197 tỉ đồng. Thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020, xét đến 2030 tại Gia Lai còn bất cập như: Phương thức bổ sung quy hoạch từng dự án điện gió còn riêng lẻ, chưa mang tính chất tổng thể, đồng bộ.

Các khuyết điểm, hạn chế cần phải khắc phục sớm để hoàn thiện tốt hơn Quy hoạch điện VIII sắp tới.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn