MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người trồng hoa lay ơn ở Phú Yên e dè xuống giống vì sợ ôm lỗ. Ảnh: Hoài Luân

Người trồng hoa ở thủ phủ lay ơn miền Trung e dè xuống giống

Hoài Luân LDO | 13/12/2023 17:18

Mặc dù thời tiết ở Phú Yên đang khá thuận lợi, thế nhưng năm nay, nhiều hộ trồng hoa lay ơn ở tỉnh này lại e dè xuống giống vì sợ ôm lỗ ngày Tết.

Vào giai đoạn cuối tháng 11 mỗi năm, tại xã Bình Ngọc (TP Tuy Hòa) và xã Hòa Quang Bắc (huyện Phú Hòa), vùng đất được biết đến là “thủ phủ” trồng hoa lay ơn của tỉnh Phú Yên sẽ nhộn nhịp các hoạt động gieo trồng, để kịp có hoa cung ứng cho thị trường ngày Tết.

Mặc dù thời tiết năm nay đang khá thuận lợi, tuy nhiên nhiều hộ dân có truyền thống trồng hoa Tết ở 2 vùng này vẫn đang khá e dè trước việc xuống giống hoa lay ơn, vì sợ ôm lỗ như năm trước.

Bà Nga thăm các luống hoa lay ơn. Ảnh: Hoài Luân

Khác với mọi năm, gia đình bà Nguyễn Thị Nga (40 tuổi, trú xã Bình Ngọc, TP Tuy Hòa) năm nay chỉ trồng khoảng 20kg giống hoa lay ơn trên 100m2 đất, vì lo lắng thời tiết cuối năm sẽ có mưa nhiều.

"Năm nay kinh tế khó khăn, mua sắm của người dân có lẽ cũng giảm. Hoa được nhập từ các tỉnh khác về nữa nên tôi nghĩ hoa năm nay sẽ bán chậm. Mọi năm, nhà tôi xuống hơn 100kg giống hoa lay ơn, nhưng năm nay chỉ trồng khoảng 1/5, còn lại tôi để đất trồng rau bán kiếm tiền sống qua ngày. Đây là năm đầu tiên gia đình tôi trồng ít đến thế", bà Nga e dè nói.

Ông Thiên làm đất để xuống giống hoa lay ơn để kịp bán Tết. Ảnh: Hoài Luân

Không khác gì bà Nga, ông Nguyễn Văn Thiên (42 tuổi, xã Bình Ngọc) cho hay, vụ hoa năm nay, gia đình ông chỉ trồng khoảng 50kg giống hoa lay ơn bông vàng, giảm một nửa so với những năm trước.

"Năm nay tôi thấy bất an quá, chỉ dám trồng một nửa. Chi phí trồng hoa lay ơn tương đối lớn. Bình quân, trồng 1 sào (500m2) hoa lay ơn phải tốn 100kg giống, chi phí khoảng 15 - 17 triệu đồng, kể cả phân thuốc. Năm ngoái tôi cũng dự đoán sai thị trường nên năm nay không dám trồng nhiều. Hy vọng hoa sẽ trúng mùa để có thêm ít tiền chi tiêu trong dịp Tết”, ông Thiên chia sẻ.

Bà Nga cắt giảm diện tích trồng hoa lay ơn để canh tác rau. Ảnh: Hoài Luân

Theo ông Cao Thiên Trí - Chủ tịch Hội Nông dân xã Bình Ngọc, do ảnh hưởng chung của nền kinh tế, thị trường hoa dịp Tết năm nay sẽ có nhiều biến động, do đó các hộ trồng hoa Tết ở địa phương cũng ngần ngại xuống giống. Hơn nữa, giá hoa năm nay dự báo sẽ cao hơn những năm trước do tăng theo chi phí phân, thuốc... Nhiều hộ đã chuyển cắt giảm diện tích trồng hoa để canh tác rau màu cho dịp Tết.

Trao đổi với Lao Động, lãnh đạo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Phú Yên cho biết, hoa lay ơn là một trong những cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp người trồng nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Tuy nhiên, trong quá trình trồng, người dân cũng gặp khá nhiều khó khăn khi các điều kiện như: Thời tiết, giống, đầu ra, giá bán… bất lợi, khiến cho các hộ trồng cũng e dè mỗi khi xuống giống.

"Nguồn giống phải nhập từ tỉnh khác về như Đà Lạt; giá bán và đầu ra cho hoa lay ơn không ổn định khi vào vụ thu hoạch; các loại thuốc chuyên dùng cho hoa lay ơn ít phổ biến tại Phú Yên; chi phí vận chuyển và giá nhập giống về trồng khá cao khiến cho các hộ trồng hoa gặp khó", lãnh đạo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Phú Yên phân tích.

Được biết, xã Bình Ngọc (TP Tuy Hòa) và xã Hòa Quang Bắc (huyện Phú Hòa) là hai vùng trồng hoa lay ơn lớn nhất tỉnh Phú Yên. Trong đó, diện tích trồng năm nay tại huyện Phú Hòa 39ha, TP Tuy Hòa 36ha.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn