MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thủ tướng Phạm Minh Chính tại "Diễn đàn đầu tư Đà Nẵng 2022". Ảnh: TT

Nguồn cảm hứng mạnh mẽ từ "Diễn đàn đầu tư Đà Nẵng 2022"

THUỲ TRANG LDO | 29/06/2022 09:12

Sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, “Diễn đàn đầu tư Đà Nẵng 2022” trở thành tâm điểm khi chứng kiến sự cam kết mạnh mẽ từ chính quyền địa phương đến người đứng đầu Chính phủ. Các doanh nghiệp trong, ngoài nước cũng “đáp lời” sẵn sàng đồng hành.

Lời khẳng định của Thủ tướng Chính phủ

Phát biểu tại "Diễn đàn đầu tư Đà Nẵng 2022" diễn ra vào chiều 25.6 vừa qua, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cam kết xây dựng môi trường đầu tư lành mạnh, bình đẳng và minh bạch, công khai để các nhà đầu tư tới Việt Nam với tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”, các bên đều chiến thắng.

Thủ tướng cho biết, Việt Nam xác định phát triển nhanh nhưng bền vững, đặc biệt chú trọng đến tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống người dân. Cùng với đó, Việt Nam xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ ngày càng cao gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, thực chất, hiệu quả; xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ phải dựa trên nền tảng bảo đảm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia, dân tộc, ổn định chính trị, an ninh, an toàn, an dân.

Việt Nam cũng xác định con người là trung tâm, là chủ thể, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển, phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, bản lĩnh, đạo đức, tài năng và phẩm chất của con người để thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

“Chúng tôi biết sức mạnh của mình ở đâu để phát huy và nhân lên và cũng biết chỗ yếu của mình ở đâu để cùng nhau và cùng các nhà đầu tư, các doanh nghiệp kịp thời khắc phục” - Thủ tướng Phạm Minh Chính nói.

Để các nhà đầu tư yên tâm, Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm: "Không hình sự hóa quan hệ kinh tế - dân sự, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi sai phạm nhưng đồng thời bảo vệ các nhà đầu tư, các doanh nghiệp chân chính trên thị trường vốn, thị trường bất động sản...".

Doanh nghiệp sẵn sàng đồng hành

Ông Sandeep Mehta, Chủ tịch Adani Ports&SEV đánh giá, Việt Nam là đối tác quan trọng đối với sự phát triển của Adani tại nước ngoài trong tương lai và doanh nghiệp này đang tìm kiếm các dự án hạ tầng, cảng, tiếp vận cũng như các sáng kiến về năng lượng xanh phù hợp.

“Chúng tôi có ngân quỹ khoảng 100  tỉ USD cho các dự án đầu tư nước ngoài và sẵn sàng dành 10 tỉ USD đầu tư vào Việt Nam. Trong đó, TP.Đà Nẵng sẽ là điểm khởi đầu trong hành trình của Adani tại Việt Nam.

Chúng tôi xin khẳng định cam kết hợp tác chặt chẽ với Đà Nẵng và Chính phủ Việt Nam, hỗ trợ và đầu tư phát triển cảng Liên Chiểu cùng với toàn bộ khu tiếp vận và khu công nghiệp tại Đà Nẵng, đưa khu vực này trở thành cửa ngõ kinh tế của miền Trung Việt Nam” -  Chủ tịch Adani Ports&SEV cho hay.

Cùng đánh giá cao sự vào cuộc của chính quyền địa phương và Trung ương khi đồng hành với doanh nghiệp, Chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn BRG Nguyễn Thị Nga chia sẻ, trong khuôn khổ chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm chính thức Nhật Bản hồi tháng 11.2021, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã trao biên bản ghi nhớ về hợp tác phát triển các dự án tại TP.Đà Nẵng với Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Sumitomo, cũng chính là Chủ tịch Liên đoàn Kinh tế Nhật Bản (Keidanren), ngài Masayuki Hyodo và Chủ tịch Tập đoàn BRG (Việt Nam).

 Doanh nghiệp sẵn sàng đồng hành của Việt Nam. Ảnh: TT

“Tôi tin tưởng tuyệt đối với những định hướng, những chính sách đúng đắn luôn hướng đến người dân và doanh nghiệp của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ, đặc biệt là Thủ tướng với quan điểm coi doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể của hoạt động sản xuất, kinh doanh, là “trái tim” của nền kinh tế, từ đó thấu hiểu, chia sẻ với những khó khăn, thách thức mà cộng đồng doanh nghiệp phải đối mặt, tích cực đề ra và triển khai các quyết sách hỗ trợ hiệu quả và kịp thời.

Tập đoàn BRG cam kết tập trung những nguồn lực tốt nhất để góp phần nhỏ bé vào sự phát triển của thành phố Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung” - bà Nga khẳng định.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn