MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
iPhone12, ngôi sao lớn nhất trong dải sản phẩm của Apple vẫn chưa trình làng. Nguồn: Apple.

Nhà bán lẻ có “hố hàng” khi cho đặt trước Apple iPhone12?

Thế Lâm LDO | 16/09/2020 14:06

Như Lao Động đã đưa tin, tại sự kiện Time Flies đêm qua, Apple đã chưa ra mắt thế hệ điện thoại mới iPhone 12, mà chỉ ra mắt Apple Watch, iPad và iPad Air mới.

Thế nhưng trên thực tế, một số chuỗi bán lẻ nhỏ tại Việt Nam đã cho khách hàng đặt mua iPhone 12 trước đó nhiều ngày.

Giải thích về tình hình này, ông Đạt Nguyễn – Giám đốc điều hành chuỗi bán lẻ điện thoại Di Động Việt – cho biết: “Nói là cho đặt hàng trước nhưng thực ra mới chỉ đăng kí thông tin đối với những khách hàng có nhu cầu chứ chưa hề thu tiền đặt cọc hay phải ứng trước tiền mua gì cả. Những năm trước, theo thông lệ, Apple thường ra mắt iPhone mới vào tháng 9. Chính vì thế nương theo thông lệ đó, một số chuỗi cũng cho khách hàng đặt hàng trước”.

Tuy nhiên, trước sự kiện Time Flies khoảng 5 ngày, phía Apple lộ thông tin cho biết sẽ có 2 sự kiện vào tháng 9 và tháng 10 thay vì chỉ có 1 như mọi năm. Từ đó, giới quan sát đoán rằng trong sự kiện đêm ngày 15.9, iPhone12 sẽ không được trình làng.

Thay vào đó, Apple Watch Series 6 mới chính là tâm điểm của sự kiện, cùng với phiên bản giá rẻ rút gọn của Apple Watch Series 6 là Apple Watch SE.

Như vậy, sự “hố hàng” của các chuỗi bán lẻ nếu xảy ra cũng chẳng phải chỉ riêng họ mà dường như cả cộng đồng quan tâm, yêu thích “táo khuyết” đều… mừng hụt.

Một điểm đáng chú ý tại sự kiện Time Flies là cho dù không trình làng iPhone12 nhưng con chip được rất nhiều nhà quan sát cho rằng sẽ trang bị cho iPhone thế hệ mới đã xuất đầu lộ diện. Đó là chip xử lí Bionic A14 được sản xuất trên tiến trình công nghệ 5 nanomet – là tiến trình tiên tiến nhất hiện nay. Bởi, các dòng điện thoại Android cao cấp vừa ra mắt trong thời gian gần đây cũng chỉ được trang bị chip theo tiến trình công nghệ 7 nanomet mà thôi.

Chính vì thế, mọi dự đoán càng thiên về khả năng rất lớn là, Apple lùi thời điểm ra mắt iPhone12 sang tháng 10. Từ đó, nhiều chuỗi bán lẻ điện thoại nhỏ đã xoay chuyển rất nhanh sang chọn thời điểm giao hàng vào tháng 10 để hợp lí hóa giao dịch với khách hàng.

Bên cạnh đó, theo ông Đạt, nếu khách hàng có thắc mắc thì phía các chuỗi bán lẻ giải thích theo thực tế những gì Apple đã diều chỉnh, và hầu hết những người tiêu dùng hâm mộ “táo khuyết” tại Việt nam đều thông cảm và… tiếp tục chờ đợi.

Năm 2020 có lẽ là lần đầu tiên trong lịch sử của dòng sản phẩm đình đám iPhone một sự kiện ra mắt thế hệ điện thoại mới được trông đợi lại thiếu vắng “nhân vật” quang trọng nhất. Tuy nhiên, iFans có lẽ cũng không phải quá lo lắng vì việc lùi ra mắt iPhone12 sang một thời điểm khác, vì như thế có thể lại tập trung hơn cho dòng sản phẩm này chứ không bị pha loãng vì có quá nhiều dòng sản phẩm ra mắt cùng tại một sự kiện.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn