MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhà đầu tư cần có chiến lược hợp lý trong giai đoạn điều chỉnh của thị trường chứng khoán. Ảnh: Lê Toàn

Nhà đầu tư hạn chế bắt đáy trong nhịp điều chỉnh mạnh của chứng khoán

Gia Miêu LDO | 26/02/2024 08:52

Thị trường chứng khoán dần hạ nhiệt sau thời gian tăng điểm, rủi ro trong ngắn hạn đang ở mức cao cho vị thế mua của nhà đầu tư.

Phiên giảm điểm vào cuối tuần vừa qua giúp hạ nhiệt tâm lý lạc quan của dòng tiền mới đổ vào thị trường từ cuối năm 2023. Đây chính là dòng tiền dịch chuyển từ kênh gửi tiết kiệm chuyển sang khi mức lãi suất huy động cao tại các ngân hàng đã đáo hạn, do vậy mang yếu tố đầu cơ khá cao.

Theo đánh giá của các chuyên gia phân tích, xu hướng của VN-Index đã trở thành xu hướng tăng trong trung dài hạn khi độ rộng thị trường đã mở rộng với số lượng cổ phiếu trên trung bình động 200 đã vượt lên trên gần 65% cho thấy thị trường chứng khoán chứng khoán đã bước vào pha tăng có thể kéo dài bằng năm.

Tuy vậy các nhịp chỉnh là không thể nào tránh khỏi khi sự hưng phấn của thị trường chung hạ nhiệt dần cũng như thị trường cần một nhịp chỉnh lành mạnh để rũ bỏ áp lực bán đã tăng mạnh gần kháng cự 1.250 điểm.

Một nhịp điều chỉnh là cần thiết để dòng tiền có thể luân chuyển từ các nhóm ngành trụ cột như ngân hàng vốn đã tác động phần lớn đến tâm lý thị trường cũng như chỉ số chung trong giai đoạn đầu năm.

Nhà đầu tư có thể tạm yên tâm nhịp điều chỉnh của thị trường chung mang ý nghĩa kỹ thuật và là bước đệm để VN-Index có thể hướng đến vùng kháng cự cao mới. Đồng thời, dòng tiền vẫn được tiếp tục kỳ vọng sẽ luân chuyển một cách chủ động từ các nhóm ngành đã tăng mạnh đến các nhóm ngành còn đang có mức tăng tương đối khiêm tốn hơn trong giai đoạn này.

Các chuyên gia của Công ty Chứng khoán SHS đưa ra quan điểm, hiện tại ngưỡng hỗ trợ tâm lý của chỉ số là vùng 1.200 điểm trong nhịp điều chỉnh này. Dù thị trường vẫn có khả năng có nhịp hồi nhưng nhà đầu tư ngắn hạn nên thận trọng ở giai đoạn hiện tại bởi VN-Index đang vận động ở vùng điểm số cao trong kênh tích lũy trung hạn và đã phát tín hiệu điều chỉnh nên rủi ro ngắn hạn đang tăng lên.

Các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam cũng cho rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục điều chỉnh trong phiên kế tiếp và chỉ số VN-Index có thể sẽ giảm về vùng hỗ trợ 1.200-1.210 điểm.

Đồng thời, rủi ro ngắn hạn có dấu hiệu gia tăng khi xu hướng ngắn hạn của nhóm cổ phiếu Midcaps và Smallcaps đã chuyển sang xu hướng giảm, nên thị trường có thể sẽ sớm bước vào giai đoạn tích lũy ngắn hạn và các nhóm cổ phiếu có thể sẽ có diễn biến phân hóa. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý ngắn hạn giảm mạnh cho thấy nhà đầu tư đang thận trọng hơn với diễn biến thị trường hiện tại.

TS Nguyễn Duy Phương - Giám đốc đầu tư DGCapital đưa nhận định, với bối cảnh thị trường hiện nay, nhà đầu tư ngắn hạn được khuyến nghị duy trì tỷ trọng cổ phiếu/tiền mặt ở mức cân bằng nhằm theo dõi diễn biến của thị trường sau phiên giảm mạnh cuối tuần qua. Việc giải ngân được khuyến nghị nên thực hiện trong các giai đoạn giảm điểm của thị trường, với ngưỡng hỗ trợ gần nhất nằm tại mốc 1.200 điểm.

Nhà đầu tư dài hạn được khuyến nghị áp dụng chiến lược tích sản cổ phiếu thuộc các ngành có triển vọng tăng trưởng trong các phiên điều chỉnh của thị trường, với kỳ vọng các chính sách hỗ trợ phục hồi kinh tế của Ngân hàng Nhà nước tiếp tục được duy trì khi Fed thực hiện cắt giảm lãi suất trong năm 2024, tỷ giá trong nước được kiểm soát ổn định, các vướng mắc về pháp lý và dòng tiền trên thị trường bất động sản dần được tháo gỡ trong giai đoạn cuối năm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn