MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhà đầu tư sẽ gặp nhiều rủi ro khi lướt sóng cổ phiếu trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến phức tạp. Ảnh: Quang Duy

Nhà đầu tư sẽ gặp nhiều rủi ro khi lướt sóng cổ phiếu

Gia Miêu LDO | 29/08/2021 13:44

Các chuyên gia phân tích của các công ty chứng khoán cho rằng trong những thời điểm thị trường sẽ khó lường bởi yếu tố dịch bệnh, việc lướt sóng sẽ khiến các nhà đầu tư gặp rủi ro.

Tuần qua, dù thị trường nghiêng về xu hướng giảm nhưng kết phiên giao dịch cuối tuần khá ấn tượng khi vượt qua mốc tâm lý 1.300 điểm và đảo chiều tăng trở lại trong phiên chiều. Trong nhịp điều chỉnh vừa qua, đây là phiên có lực hồi tốt nhất và được hỗ trợ bởi thanh khoản tăng. Phiên giao dịch tăng điểm nhìn về mặt điểm số và mức tăng điểm của nhiều cổ phiếu lớn nhóm cổ phiếu VN30, nhóm cổ phiếu công nghệ, dầu khí hay nhóm cổ phiếu thuộc nhóm ngành cảng biển, bất động sản khu công nghiệp… cũng dễ khiến các nhà đầu tư cá nhân nghĩ ngay đến việc thị trường có thể diễn biến tốt mà ít lo ngại về giai đoạn điều chỉnh tiếp theo.

Tuy nhiên, theo phân tích của các chuyên gia và ngay cả các công ty chứng khoán việc thị trường biến động lớn ngay trong phiên giao dịch khiến nhiều nhà đầu tư cho rằng đây là cơ hội lướt sóng khá tốt, nhưng điều này luôn tiềm ẩn rủi ro khi dự báo sai về biến động dẫn tới việc mất hàng hay thậm chí lỗ nặng thêm.

Ông Nguyễn Duy Phương, Giám đốc đầu tư của Quỹ DG Investment cho rằng nếu quan sát kỹ diễn biến thị trường cũng như diễn biến của nhiều nhóm cổ phiếu thì việc dòng tiền vận động, chuyển dịch sang những cổ phiếu có triển vọng kết quả kinh doanh tốt quý 3 hay cả năm nay là khá rõ nét. Điều mà chúng ta cần thận trọng đó là thị trường trong tuần qua có những phiên trồi sụt bất ngờ và khó đoán nhưng có một điểm chắc chắn là dòng tiền vào thị trường vẫn mạnh và dồi dào.

Sự sụt giảm thanh khoản giai đoạn vừa qua do lượng lớn nhà đầu tư rút khỏi nhóm cổ phiếu ngân hàng. Trong những thời điểm thị trường sẽ khó lường bởi yếu tố dịch bệnh, việc mua nắm giữ các cổ phiếu tăng trưởng mạnh sẽ là chiến lược an toàn giai đoạn này, đặc biệt dòng tiền sẽ tiếp tục ở lại thị trường cho nên dòng tiền sẽ luôn chủ động tìm kiếm các cổ phiếu. Không nên sử dụng margin, hạn chế lướt sóng, tăng cường cơ cấu danh mục, chuyển sang nhóm cổ phiếu phòng thủ sẽ tốt và an toàn hơn cho nhà đầu tư lúc này mà có thể giúp nhà đầu tư tận dụng được cơ hội lớn khi TTCK và nền kinh tế tăng tốc, ông Duy Phương nhận định.

Tập hợp một số nhận định dự báo của các công ty chứng khoán cho thấy, các chỉ báo kinh tế vĩ mô quý 3 được xem như đã dự báo trước không mấy lạc quan và kể cả kết quả kinh doanh của doanh nghiệp cũng sẽ không sáng đẹp như 2 quý đầu năm. Tuy nhiên thị trường là sự kỳ vọng và đặc biệt trong mùa dịch vẫn có những nhóm ngành vượt lên phía trước và tăng trưởng. Thị trường vẫn còn nhiều nhịp trồi sụt nhưng về cơ bản không quá bi quan vì các doanh nghiệp đang niêm yết phần lớn vẫn duy trì hoạt động hiệu quả trong 6 tháng đầu năm.

Thông thường nhà đầu tư cũng không quá quan trọng hoạt động quý 3 mà thường hướng về kết quả kinh doanh cả năm nhiều hơn. Từ giờ đến khi có kết quả quý 3 còn khá xa vì vậy cũng chưa lượng hóa được hoạt động của các công ty. Những công ty thuộc nhóm ngành hưởng lợi từ dịch bệnh như chứng khoán, phân đạm, logistics… sẽ vẫn tăng trưởng dù mức độ có thể chậm lại một chút so với quý 2. Trong tuần tới, mặc dù xu thế trên vẫn có thể tiếp tục nhưng sẽ là rủi ro nếu tham gia mua mới giai đoạn này. Nhóm cổ phiếu kỳ vọng hưởng lợi từ triển khai đầu tư công theo như nhận định của các chuyên gia sẽ có độ an toàn cao hơn và đây là chủ đề lớn, dài hạn cả trong các năm tới.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn