MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhà đầu tư chỉ nên thăm dò trong bối cảnh thị trường vẫn trong giai đoạn tích luỹ. Ảnh: Gia Miêu

Nhà đầu tư thận trọng với quyết định bắt đáy chứng khoán

Gia Miêu LDO | 19/10/2023 06:57

Tâm lý thận trọng vẫn đang chiếm ưu thế sau khi thị trường chứng khoán vừa trải qua chuỗi ngày tiêu cực. Sẽ cần thêm thời gian để thị trường trải qua giai đoạn tích lũy và bình ổn trở lại.

Trong bối cảnh thị trường đón nhận nhiều thông tin tốt xấu đan xen, kết quả kinh doanh quý III/2023 của các doanh nghiệp niêm yết được nhìn nhận là không có nhiều đột biến đã khiến cho nhà đầu tư dễ dàng bị ảnh hưởng tâm lý.

Điều này thể hiện ở phiên giao dịch ngày hôm qua (18.10) khi diễn biến của nửa cuối phiên sáng giúp nhiều nhà đầu tư kỳ vọng vào việc chỉ số đã tìm được điểm tựa vững chắc để bật hồi kỹ thuật trở lại trong phiên chiều, thậm chí những người lạc quan còn kỳ vọng vào phiên hồi phục mạnh khi lực cầu hoạt động khá tốt vào nhóm dẫn dắt là ngân hàng. Tuy nhiên, sau 2 lần thử thách không thể vượt qua được vạch xuất phát, bên nắm giữ cổ phiếu dường như đã mất kiên nhẫn, ồ ạt ra hàng, đẩy hàng trăm mã giảm giá, trong đó có hàng chục mã giảm sàn.

Dù đóng cửa vẫn còn giảm sâu, nhưng đã có những tín hiệu tích cực đó là VN-Index đã test ngưỡng hỗ trợ 1.085 -1.096 điểm và hồi phục về cuối phiên với khối lượng tăng cao, vượt mức trung bình 20 phiên, cho thấy những tín hiệu của lực cầu tham gia bắt đáy.

Có thể nói thời gian gần đây câu chuyện dòng tiền suy yếu đang là điều đáng lo đối với thị trường chứng khoán. Đầu tiên phải nhắc tới xu hướng của các nhóm ngành có tính dẫn dắt chỉ số, cụ thể là bất động sản và ngân hàng vẫn nằm trong xu hướng tiêu cực. Với nhóm ngành ngân hàng, xu hướng yếu xuất phát từ kỳ vọng kết quả kinh doanh quý III kém thuyết phục, tồn tại nhiều rủi ro nợ xấu cùng thị trường trái phiếu. Khi nhóm ngành dẫn dắt thiếu sức hút dòng tiền, chỉ số khó lòng bứt phát.

Tính chất xoay vòng dòng tiền gần đây đều xoay quanh sự kỳ vọng kết quả kinh doanh quý III, dẫn tới nhóm ngành dẫn dắt như công nghệ thông tin, hóa chất, dầu khí, chứng khoán… Dự kiến xu hướng này sẽ còn tiếp diễn trong những tuần cuối tháng 10.

Với điểm số hiện tại, VN-Index đã trở lại đáy cũ đầu tháng 10 của đợt hồi phục. Diễn biến cuối phiên hôm qua mở ra hy vọng chỉ số có thể hình thành đáy W tin cậy nếu thị trường hồi phục trong các phiên tới. Chỉ số đang có xu hướng kiểm tra lại vùng đáy ngắn hạn đã thiết lập trước đó và các chuyên gia kỳ vọng sẽ giữ vững được vùng này, đồng thời vẫn duy trì quan điểm thị trường đang ở trong nhịp tái tích lũy và đang dần dần hoàn thành nền giá mới trước khi có thể tiếp tục phục hồi trở lại.

Câu hỏi đặt ra đó là đã đến thời điểm bắt đáy hay chưa sau khi thị trường đã có hai phiên giảm điểm khá sâu trong tuần này, các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam cho rằng thị trường có thể sẽ hồi phục trong phiên kế tiếp và VN-Index có thể sẽ biến động quanh vùng 1.100 điểm. Đồng thời, thị trường vẫn đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn, nên đánh giá thị trường có thể sẽ chưa thể xuyên thủng hoàn toàn vùng 1.100 điểm.

Xu hướng ngắn hạn của Yuanta vẫn duy trì ở mức giảm. Do đó, trong ngắn hạn, các chuyên gia khuyến nghị các nhà đầu tư nên hạn chế bán tháo ở nhịp và có thể xem xét mua thăm dò với tỷ trọng thấp. Tuy nhiên, nếu nhà đầu tư có khẩu vị rủi ro thấp thì chỉ xem xét mua khi xu hướng ngắn hạn của thị trường xác nhận tăng.

Các chuyên gia của Công ty Chứng khoán KBVN nhận định thanh khoản gia tăng trong các nhịp sụt giảm phá đáy cho thấy phe bán tiếp tục chiếm ưu thế và khiến cho trạng thái thị trường trở nên tiêu cực hơn. Mặc dù các nhịp hồi phục có thể xuất hiện đan xen, VN-Index đang phải đối mặt với rủi ro mở rộng nhịp điều chỉnh xuống các vùng hỗ trợ sâu hơn, gần là 1.085 (+/-5) điểm và sâu hơn là 1.055 (+/-10) điểm. Nhà đầu tư được khuyến nghị tránh bắt đáy quá sớm và chỉ gia tăng tỷ trọng trở lại quanh các ngưỡng hỗ trợ xa.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn