MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bình luận mới đây của ông Ueda được đánh giá, xác suất Nhật Bản thoát khỏi lãi suất âm trong năm nay là thấp. Ảnh: BOJ

Nhật Bản khó thoát khỏi lãi suất âm đến hết năm nay

Quý An (theo Bloomberg) LDO | 07/11/2023 19:29

Mới đây, Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) Kazuo Ueda gợi mở thêm về khả năng chấm dứt lãi suất đến hết năm 2023.

Trả lời về xác suất đạt được mục tiêu lạm phát 2% của Nhật Bản vào thứ Hai vừa qua tại thành phố Nagoya (tỉnh Aichi, Nhật Bản), ông Ueda nói: "Thật ra, không thể nói là cơ hội bằng 0 được. Tuy nhiên, như tôi đã nói, chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là hết năm 2023".

Bình luận vào ngày 6.11 của ông Ueda được đánh giá, xác suất Nhật Bản thoát khỏi lãi suất âm trong năm nay là thấp.

Đồng Yên vẫn dao động ở mức tỷ giá tiệm cận 150 đổi 1 USD. Trái phiếu chính phủ Nhật Bản tăng giá, bắt kịp những biến động của lãi suất toàn cầu khi thị trường nước này mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ cuối tuần. Lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm chuẩn giảm 5 điểm cơ bản xuống 0,87%.

Ông Ueda cũng đưa ra nhiều cách thức khác nhau để đạt được mục tiêu, song luôn nhấn mạnh cụm từ “về mặt lý thuyết”.

Hồi tháng 9, Thống đốc BOJ đã khiến thị trường đồn đoán Ngân hàng Nhật Bản sẽ thay đổi chính sách sớm hơn. Tuy nhiên theo lý giải, ông Ueda chỉ muốn đảm bảo hội đồng quản trị BOJ đã xem xét tất cả các khả năng có thể xảy ra.

Đầu ngày thứ Hai, vị thống đốc tiếp tục gợi ý một cách thận trọng. Cụ thể, mục tiêu lạm phát đang đạt được những tiến bộ. Phần lớn thông điệp ông đưa ra đều mang tính ôn hòa, để ngỏ thời điểm bình thường hóa chính sách.

Ông Ueda cho hay: “Khả năng đạt được mục tiêu ổn định giá 2% dường như đang dần tăng lên”.

Tuy nhiên, do tăng trưởng tiền lương và các yếu tố khác vẫn chưa được khẳng định chắc chắn, nên “việc đạt được mục tiêu ổn định giá cả bền vững vẫn chưa được dự kiến vào thời điểm này”.

Ông Ueda được cho đã tự tin hơn với mục tiêu về lạm phát, khác với hồi tháng 9.

Thông điệp của ông Ueda có thể mở đường cho một quá trình chuyển đổi suôn sẻ sang bình thường hóa khi thời điểm cho phép. Vị thống đốc tiếp tục nhấn mạnh những bất ổn xung quanh triển vọng kinh tế. Sẽ cần một chu kỳ lạm phát tiền lương để hỗ trợ người lao động.

Ông Ueda nói thêm: “Đã có những bước phát triển mới về việc ấn định giá của một số công ty. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng, không giống như chi phí nguyên liệu thô, việc tăng tiền lương và các chi phí gián tiếp khác rất khó chuyển sang giá bán”.

BOJ đã điều chỉnh cơ chế kiểm soát đường cong lợi suất (YCC) vào ngày 31.10 để giải quyết nguy cơ tiềm ẩn của việc nới lỏng tiền tệ. Động thái này được một số nhà kinh tế hiểu là "bước nhón chân" hướng tới bình thường hóa chính sách. Theo một cuộc khảo sát của Bloomberg trước cuộc họp chính sách vào tháng 10, khoảng 70% các nhà phân tích dự báo sẽ có một bước tiến tới việc thắt chặt vào tháng 4.2024.

BOJ đã tăng mạnh triển vọng giá cả trong năm tài chính tiếp theo lên 2,8% - cao hơn nhiều so với mong đợi. Điều này có nghĩa, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đang kỳ vọng lạm phát sẽ vượt quá mục tiêu 2% trong ba năm liên tiếp.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn