MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nhiều chủ mai vàng ở chợ hoa Xuân Long Xuyên "xả tàng", về quê trong đêm

Lục Tùng LDO | 09/02/2024 09:50

Sức mua giảm đã khiến nhiều chủ mai vàng ở chợ hoa Xuân TP Long Xuyên (An Giang) xả tàng (cắt bỏ cành, chỉ giữ thân cây), về quê trong đêm 29 Tết.

Dù còn cả buổi sáng ngày 9.2 để bán trước khi trả lại mặt bằng cho lực lượng làm nhiệm thu dọn, chuẩn bị đón Giao thừa năm Giáp Thìn, nhưng nhiều chủ cơ sở hoa, kiểng tại chợ hoa Xuân TP Long Xuyên đã có động thái… buồn do sức mua giảm mạnh.

Một góc tuyến đường chợ hoa Xuân TP Long Xuyên tại địa phận phường Mỹ Xuyên. Ảnh: Lục Tùng

Dễ nhận thấy nhất là việc hạ giá công khai. Nhiều cơ sở hoa, kiểng dọc tuyến đường thuộc địa phận phường Mỹ Xuyên (TP Long Xuyên), đã tận dụng bảng báo giá công khai mấy ngày trước đó để điền vào giá bán mới thấp hơn. Thậm chí có nơi chỉ dùng bút gạch chéo giá cũ rồi ghi giá mới ngay cạnh. Tuy mức điều chỉnh khá cao, nhưng điều này vẫn chưa đủ sức thu hút khách.

Nhiều chủ mai vàng đã chấp nhận công khai hạ giá lần 2. Ảnh: Lục Tùng

Dọc theo các tuyến đường chợ hoa Xuân, chúng tôi dễ dàng bắt gặp cảnh tượng chủ hoa kiểng thảnh thơi ngồi xem tin tức trên điện thoại thông minh.

Không chỉ xuất hiện trên các mặt hàng bông cúc, bông giấy… mà ngay đến mai vàng cũng lâm cảnh ế ẩm, đến mức nhiều chủ cơ sở phải chấp nhận xả tàng, về quê trong đêm 8.2.2024.

Sức mua giảm, nhiều chủ hoa ngồi lướt điện thoại di động. Ảnh: Lục Tùng

Đang xả tàng cây mai 12 năm tuổi, anh Tô Thanh Thức, đến từ An Biên (Kiên Giang) chủ cơ sở mai vàng nằm trên tuyến đường thuộc địa bàn phường Mỹ Bình (TP Long Xuyên) lý giải: Đây là dạng cây thuộc diện tầm trung, có giá dao động 6-7,5 triệu đồng/cây, không thuộc diện bình dân, nhưng cũng ít được các đại gia chú ý… nên khả năng để bán được vào ngày hôm sau là không lớn”.

Anh Thức thực hiện xả tàng nhiều cây mai ngay trong đêm. Ảnh: Lục Tùng

Vì thế buộc anh phải tranh thủ xả tàng ngay trong đêm để giảm áp lực cho hành trình về quê ngày hôm sau… Anh Thức còn khiến chúng tôi ngạc nhiên khi cho biết, dù đã áp dụng khuyến mãi: đăng biển công khai mai vàng đã nuôi 6 năm với giá 2 triệu đồng/cây kèm điều kiện lựa được lựa chọn thoải mái, nhưng phần lớn số lượng mai bán được tại chợ hoa Xuân năm nay là nhờ con đường online.

Anh Tô Thanh Thức đang thực hiện việc bán mai trên mạng xã hội dù đang thuê mặt bằng tại chợ hoa Xuân TP Long Xuyên. Ảnh: Lục Tùng

Thông qua các nền tảng mạng xã hội, anh phát hình và giao dịch trực tuyến với khách hàng ngay tại chợ hoa Xuân.

Đây không phải là trường hợp cá biệt của nạn ế ẩm. Ông Lê Phước Hòa, chủ cơ sở bán mai trên tuyến đường thuộc địa phận phường Mỹ Long (TP Long Xuyên) gây xôn xao mạng xã hội mấy ngày qua do sở hữu nhiều cây mai vàng thành phẩm có tuổi đời cao, dáng thế lạ, chia sẻ: “Mua bán khó khăn đến vượt sức tưởng tượng”.

Theo ông Hòa, dù đã tiên lượng được sức mua bán sẽ giảm, nhưng không ngờ mức độ mua bán tại chợ hoa năm nay lại giảm đến mức trở thành khó khăn nhất trong 20 năm ông tham gia bán hoa chợ Tết.

Nhiều chủ cơ sở mai đã quyết định chở mai về ngay trong đêm. Ảnh: Lục Tùng

Trong trò chuyện cùng ông Hòa, nhiều chủ cơ sở mai gần cạnh đã đưa xe đến rồi lục đục vận chuyển cây về quê ngay trong đêm. Sớm bỏ cuộc chơi, không chỉ ảnh hưởng đến lợi nhuận tại chợ hoa Xuân, mà còn kéo dài hệ lụy đến nhiều năm sau. Bởi để cây trở thành tác phẩm mới sau khi xả chi, tàng, cần ít nhất 2 năm chăm sóc… Trong khi đó, thị trường hoa kiểng Tết 2 năm sau vẫn là ẩn số.

Một số lô đã vắng ...ngay trong đêm 8.2.2024. Ảnh: Lục Tùng

Từ thách thức này cho thấy hơn bất cứ lúc nào chợ phiên truyền thống hoa kiểng ngày Tết đang cần được quan tâm, đầu tư để tạo ra bước chuyển hướng mới: vẫn giữ được nếp sinh hoạt đẹp ngày Tết, vừa giữ được nụ cười trên đôi môi những nghệ nhân đã vun trồng hoa kiểng, tạo sắc màu dịp Xuân về, Tết đến.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn