MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều doanh nghiệp nước ngoài đang theo dõi tình hình xung đột vũ trang giữa Israel và Hamas. Ảnh: Một tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel vào Gaza (Nguồn: Rizek Abdeljawad/Tân Hoa Xã)

Nhiều doanh nghiệp tại Israel phải đóng cửa sau cuộc tấn công của Hamas

Quý An (theo Reuters) LDO | 10/10/2023 17:07

Hoạt động kinh doanh của nhiều doanh nghiệp lớn tại Israel đã bị ảnh hưởng sau cuộc tấn công của Hamas.

Theo đó, một số hãng hàng không châu Á, châu Âu và Mỹ đã đình chỉ các chuyến bay thẳng đến thành phố Tel Aviv của Israel.

Chevron thông tin, nhà sản xuất dầu khí thứ hai của Hoa Kỳ đã bị Bộ Năng lượng Israel buộc đóng cửa mỏ khí đốt tự nhiên Tamar ngoài khơi bờ biển phía bắc của nước này.

Nhân hàng JPMorgan Chase đã yêu cầu hơn 200 nhân viên ở Israel làm việc tại nhà. Phát ngôn viên của Goldman Sachs cho biết, ngân hàng này cũng có yêu cầu tương tự. Văn phòng Tel Aviv của Bank of America sẽ vẫn đóng cửa trong thời gian xung đột cũng như sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình trong những ngày tới. Morgan Stanley cũng yêu cầu các nhân viên chi nhánh Israel làm việc từ xa.

Cảng Haifa ở miền bắc Israel của tỉ phú Ấn Độ Gautam Adani cho biết đã hoạt động trở lại, nhưng vẫn theo dõi chặt chẽ tình hình và chuẩn bị kế hoạch phù hợp.

Trong lĩnh vực vận tải, Công ty FedEx đã đình chỉ dịch vụ tại Israel.

Nvidia đã hủy hội nghị thượng đỉnh về trí tuệ nhân tạo (AI) dự kiến diễn ra ở Tel Aviv vào tuần tới.

Công ty quần áo H&M thông tin, đối tác nhượng quyền tại Israel đã tạm thời đóng cửa tất cả các cửa hàng trong nước.

Phía chủ sở hữu nhãn hàng Zara, Inditex SA, tuyên bố trên website: “Các cửa hàng của chúng tôi sẽ tạm thời đóng cửa và khung thời gian trả hàng sẽ được kéo dài thêm 30 ngày kể từ khi mở cửa trở lại”.

Nhà bán lẻ thời trang lớn nhất thế giới có 84 cửa hàng ở Israel, tất cả đều hoạt động dưới hình thức nhượng quyền thương mại.

Công ty dược phẩm Eli Lilly cũng đang theo dõi chặt chẽ tình hình xung đột ở Israel và sẽ thực hiện mọi bước cần thiết để đảm bảo an toàn cho nhân sự tại các khu vực bị ảnh hưởng.

Doanh nghiệp cũng đang nỗ lực đảm bảo tất cả hoạt động quan trọng nhằm cung cấp thuốc men cho bệnh nhân trong khu vực.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn