MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thi công dựng cột Đường dây 500kV mạch 3 đoạn Dốc Sỏi – Pleiku 2 đoạn qua địa phận tỉnh Gia Lai. Ảnh: EVNNPT

Nhiều khó khăn khách quan cản trở tiến độ đường dây 500kV mạch 3

Theo X.Tiến - PV TCĐL LDO | 16/11/2020 11:14

Đó là khẳng định của ông Bùi Văn Kiên – Phó TGĐ Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNPT) khi trao đổi về những khó khăn cản trở tiến độ đường dây 500kV mạch 3 (Vũng Áng – Quảng Trạch – Dốc Sỏi – Pleiku 2).

Thưa ông, tiến độ đường dây 500kV mạch 3 đang vào giai đoạn nước rút nhưng dự án gặp quá nhiều yếu tố khách quan tác động. Xin ông cho biết đó là những yếu tố nào?

- Dự án đường dây 500kV mạch 3 có chiều dài 742km với tổng số 1.606 vị trí móng trụ, hiện đã bàn giao mặt bằng được 1.544 vị trí, đạt 96%. Tuy nhiên, phần hành lang tuyến mới chỉ giải tỏa được 1.047 khoảng cột, đạt 65%. Đối với việc thi công, đến nay phần móng đã xây dựng được 1.480 vị trí; dựng cột 1.195 vị trí. Theo tiến độ Thủ tướng chính phủ giao, dự án phải hoàn thành vào tháng 12.2020. Tuy nhiên, quá trình triển khai dự án, do gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là công tác GPMB và dịch COVID-19 bùng phát 2 đợt, nhất là đợt bùng phát thứ 2 mà tâm điểm là TP Đà Nẵng và các tỉnh khu vực đang triển khai dự án khiến dự án bị chậm tiến độ. Mặt khác, diễn biến phức tạp của dịch COVID19 ở châu Âu, Ấn Độ, Trung Quốc làm cho nhiều nhà thầu cung cấp vật tư thiết bị bị chậm tiến độ giao hàng, không bố trí được chuyên gia giám sát lắp đặt,… Điều này đã ảnh hưởng rất nhiều đến tiến độ của dự án.

Cùng với đó, hiện tại, dự án tiếp tục bị ảnh hưởng tiến độ do các cơn bão lớn, mưa to và lũ lụt kéo dài tại các tỉnh miền Trung. Các nhà thầu xây lắp đều phải tạm dừng thi công vì mưa lũ; nhiều đoạn đường thi công bị sạt lở nghiêm trọng, có thể có vị trí móng bị ảnh hưởng,.. Sau khi hết bão lũ, TCty sẽ tổng hợp đầy đủ các thiệt hại. Chắc chắn ảnh hưởng của bão lũ vừa qua tại khu vực miền Trung đến tiến độ của dự án đường dây 500 kv mạch 3 là rất lớn.

Xin ông cho biết với những yếu tố tác động đó khiến dự án phải kéo dài hơn bao lâu so với kế hoạch?

- Theo tính toán của EVNNPT, trong đợt 1, dịch bệnh đã làm chậm tiến độ thi công khoảng 3 tháng (từ tháng 2 đến cuối tháng 4.2020), đợt dịch COVID-19 lần 2 cũng sẽ làm chậm khoảng 2 tháng. Các gói thầu cung cấp vật tư thiết bị bị chậm khoảng 3 tháng, riêng gói thầu cung cấp tụ bù khả năng chậm dài hơn. Ảnh hưởng của bão lớn, mưa to và lũ lụt kéo dài tại các tỉnh miền Trung năm nay còn chưa đánh giá được đầy đủ do tình hình bão, lũ vẫn diễn biến phức tạp. Chúng tôi dự kiến dự án sẽ bị chậm thêm ít nhất 2 tháng do ảnh hưởng của bão lũ.

Trước những tác động khách quan này, EVNNPT đã có chỉ đạo và những giải pháp ra sao để kiểm soát tiến độ chung của dự án?

- Trên cơ sở tổng tiến độ dự án, EVNNPT đã chỉ đạo CPMB lập tiến độ điều hành chi tiết đối với từng nội dung công việc từ BT-GPMB, cung cấp VTTB, xây lắp,… để điều hành, giám sát, đôn đốc theo tiến độ thực hiện. CPMB và các nhà thầu xây lắp thành lập các ban tiền phương để trực tiếp điều hành, giải quyết các nội dung có liên quan tại công trường; Tổ chức phát động thi đua liên kết giữa chủ đầu tư, các nhà thầu, chính quyền địa phương; đẩy mạnh công tác truyền thông để huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vào cuộc vì chất lượng, tiến độ dự án.

Lãnh đạo EVNNPT, CPMB thường xuyên bám sát công trường để kịp thời giải quyết các nội dung có liên quan, nhất là các vấn đề phát sinh. Báo cáo Chính phủ, Bộ Công Thương, EVN thường xuyên, kịp thời các nội dung liên quan đến dự án. Tranh thủ tối đa sự quan tâm, ủng hộ của Chính phủ, các bộ ngành, chính quyền các địa phương và EVN để tháo gỡ khó khăc, đảm bảo tiến độ dự án.

Để đường dây về đích, EVNNPT có đề xuất kiến nghị gì với Chính phủ, các Bộ ngành, địa phương?

- Trên cơ sở tình hình thực hiện công tác BT-GPMB, cung cấp VTTB và thi công của các dự án đến thời điểm hiện nay, để hoàn thành đóng điện các dự án phù hợp với các điều kiện thực tế, EVNNPT kiến nghị Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện chỉ đạo UBND các tỉnh tập trung xử lý các vướng mắc, tồn tại về bồi thường GPMB. Về phía EVNNPT/CPMB sẽ tiếp tục điều hành dự án một cách tích cực, chủ động; bám sát chính quyền địa phương để phối hợp vận động, giải thích cho người dân đồng thuận nhằm thực hiện tốt trong công tác đền bù, GPMB, đảm bảo hoàn thành dự án trong thời gian sớm nhất.

Xin cảm ơn ông!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn