MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ngân hàng nhà nước Việt Nam. Ảnh SBV

NHNN: “Không có chuyện vô hiệu hoá thẻ ATM ngân hàng không dùng 90 ngày"

Lan Hương LDO | 06/10/2020 17:07

Trao đổi với PV báo Lao Động, đại diện Ngân hàng nhà nước giải thích kĩ về đối tượng áp dụng trong dự thảo Thông tư 47 sửa đổi.

Gần đây dự thảo sửa đổi Thông tư 47/2014/TT-NHNN thu hút sự quan tâm của dư luận. Trong đó đặc biệt chú ý đến “Quy định và thực hiện việc thu hồi, loại bỏ hoặc vô hiệu hóa các tài khoản không sử dụng, hết hạn sử dụng, không hoạt động trong khoảng thời gian tối đa 90 ngày hoặc các tài khoản trong trạng thái không kích hoạt trong một khoảng thời gian” (Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 47/2014/TT-NHNN, Sửa đổi điểm e khoản 4 Điều 6).

Một số khách hàng đã hiểu sai đối tượng áp dụng của dự thảo thông tư sửa đổi lần này. Cụ thể, không ít khách hàng hiểu nhầm quy định trên đồng nghĩa với việc những tài khoản ngân hàng được mở nhưng trong tối đa 90 ngày không hoạt động có thể bị vô hiệu hóa.

Để giải thích rõ hơn về ý nghĩa Thông tư, trao đổi với PV báo Lao Động, đại diện Ngân hàng nhà nước cho biết: “Thông tư 47 không điều chỉnh đối với tài khoản khách hàng của ngân hàng. Thông 47 quy định về yêu cầu kỹ thuật an ninh, bảo mật trang thiết bị phục vụ hệ thống thanh toán thẻ.

Từ "Tài khoản" tại quy định này là Tài khoản người sử dụng dùng để truy cập, quản trị và vận hành các trang thiết bị của hệ thống thanh toán thẻ ngân hàng và không liên quan gì đến Tài khoản của khách hàng.

Việc mở và sử dụng tài khoản của khách hàng tại ngân hàng hiện nay đang được thực hiện theo Thông tư 23/2014/TT-NHNN ngày 19.8.2014 hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

Thông tư 47/2014/TT-NHNN ngày 31.12.2014 của NHNN là quy định về các yêu cầu kỹ thuật an toàn bảo mật đối với trang thiết bị phục vụ thanh toán thẻ ngân hàng. Phạm vi điều chỉnh, đổi tượng áp dụng và nội dung Thông tư 47 chỉ quy định các yêu cầu kỹ thuật CNTT về việc quản lý, vận hành các trang thiết bị phục vụ thanh toán thẻ và không có quy định nào liên quan đến việc mở và sử dụng tài khoản của Khách hàng tại ngân hàng”.

Nói về nguyên nhân sửa đổi Thông tư, đại diện Ngân hàng nhà nước cho biết: “Sau gần 6 năm thực hiện Thông tư 47 đã góp phần chuẩn hóa hạ tầng công nghệ ngân hàng, đảm bảo hoạt động an toàn cho hoạt động của hệ thống trang thiết bị phục vụ thanh toán thẻ trong ngành Ngân hàng, góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của Chính phủ.

Trước những thay đổi về khoa học công nghệ và thách thức mới về an ninh, bảo mật công nghệ thông tin, Ngân hàng nhà nước đã dự thảo Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều Thông tư 47 để cập nhật các quy định kỹ thuật mới về an ninh, bảo mật đối với hệ thống thanh toán thẻ. Dự thảo thông tư đang được đi gửi lấy ý kiến rộng rãi, sau đó sẽ được tổng hợp, tiếp thu và ban hành theo đúng trình tự ban hành văn bản quy phạm pháp luật”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn