MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nhóm cổ phiếu chứng khoán được dự báo chuẩn bị vào sóng lớn

Đức Mạnh LDO | 20/11/2021 08:15

Triển vọng của các mã chứng khoán đến từ các công ty chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục tạo sóng trên thị trường. Trong bối cảnh lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng giảm, làn sóng đầu tư chứng khoán ồ ạt từ các F0... đã giúp thị trường chứng khoán liên tục phá kỷ lục mới.

Ngành chứng khoán đang hưởng lợi nhờ thị trường tăng trưởng

Theo ông Vũ Đức Tiến - Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán SHS, ngành tài chính chứng khoán đang có sự thay đổi. Với vị thế là quy mô dân số lớn, trẻ, tình hình kinh tế chính trị ổn định… thì thị trường Việt Nam đang có rất nhiều thuận lợi, trong đó có các công ty chứng khoán.

"Nhiều công ty chứng khoán hiện bị áp lực vì tăng trưởng về quy mô quá nhanh, trong khi nhiều doanh nghiệp chưa sẵn sàng cho việc này. Với vốn điều lệ rất nhỏ so với nhu cầu tài chính, tăng vốn là điều cần thiết để công ty chứng khoán có năng lực tài chính ổn định.

Hơn nữa, về hạ tầng công nghệ thông tin, công ty chứng khoán nào cũng có lúc quá tải vì nghẽn mạng" - vị tổng giám đốc nhận định.

Ngành chứng khoán đang hưởng lợi lớn từ quy mô tăng trưởng của thị trường. Ông Tiến kỳ vọng ngoài sự lớn mạnh về quy mô, thì câu chuyện tiếp theo là nâng hạng thị trường sẽ là cần thiết để tạo cú hích lớn tiếp theo.

Xét về vĩ mô, Công ty chứng khoán HSC dự báo năm nay, quy mô GDP Việt Nam đạt khoảng 370 tỉ USD. Việt Nam có cơ hội vượt qua quy mô một số quốc gia trong khối ASEAN.

Ông Phạm Vũ Thăng Long - Giám đốc Nghiên cứu Kinh tế Vĩ mô HSC - cho biết: "Thị trường chứng khoán là hàn thử biểu của nền kinh tế, do đó cũng sẽ có mức tăng trưởng như vậy. Thị trường chứng khoán Việt Nam đang khá nóng trong ngắn hạn, nhưng nền tảng vĩ mô là yếu tố thuận lợi trong thời gian tới".

Hiện số lượng người có tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân ở Việt Nam chiếm khoảng 3% dân số cả nước. Đồ hoạ: Đức Mạnh 

Liên tục tăng vốn điều lệ lên ngang ngửa ngân hàng tầm trung

Thực tế hiện nay đang chứng kiến "cuộc đua" tăng vốn của các công ty chứng khoán vào năm 2021 với quy mô tổng tài sản vượt 10.000 tỉ đồng của nhiều công ty chứng khoán như hiện nay. Mức vốn này đã ngang ngửa với vốn điều lệ của một số ngân hàng tầm trung như HDB (19.922 tỉ đồng), VIB (15.530 tỉ đồng), Seabank (14.780 tỉ đồng),…

Tình trạng vay margin kịch trần đang diễn ra ở hầu hết công ty chứng khoán lớn nhỏ. Lượng margin tung ra thị trường không đáp ứng kịp nhu cầu của nhà đầu tư, nhất là khi số lượng tài khoản mới ồ ạt lập ra với trung bình 100.000 tài khoản mỗi tháng.

Theo chuyên gia từ Công ty Chứng khoán Yuanta, ROE của nhóm chứng khoán đạt mức trung bình theo vốn hóa là hơn 22%/năm, cao hơn nhóm ngân hàng và bất động sản, nên khả năng tăng vốn tiếp là có thể.

Gần đây nhất, VND và SSI đang trong cuộc chạy đua tăng vốn để chiếm thị phần số 1. Nếu kế hoạch tăng vốn lần 2 thành công, VNDIRECT sẽ nâng vốn điều lệ lên mức 12.265 tỉ đồng, đồng thời nới room ngoại lên 100%.

Vừa mới tăng vốn hồi tháng 9, hôm qua (19.11), SSI tiếp tục kế hoạch tăng vốn điều lệ tiếp lên gần 15.000 tỉ đồng qua chào bán cổ phiếu mới cho cổ đông hiện hữu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn