MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Những dự án trọng điểm dang dở giữa lòng TP Thái Nguyên

Lam Thanh LDO | 28/12/2023 06:00

Một số dự án trọng điểm tại TP Thái Nguyên với nguồn vốn cả nghìn tỉ đồng sau nhiều năm vẫn dang dở. Lụt tiến độ, đắp chiếu thời gian dài gây nên sự lãng phí.

Hoang tàn bên bờ sông Cầu

Dự án Sông Cầu khởi công tháng 12.2016, được đầu tư theo hình thức PPP. Tổng mức đầu tư của dự án lên tới 18.211 tỉ đồng với 9 dự án thành phần.

Trong đó, riêng các dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu có mức đầu tư hơn 9.800 tỉ đồng, theo hình thức BT.

Năm 2016, dự án được triển khai rầm rộ với kỳ vọng sẽ thay đổi diện mạo đôi bờ sông Cầu. Thế nhưng, đến năm 2019, dự án tạm dừng thi công.

Dự án hệ thống chống lũ sông Cầu xuống cấp sau thời gian dài. Ảnh: Lam Thanh

Tháng 7.2021, Thanh tra Chính phủ kết luận Dự án Sông Cầu thuộc nhóm A. Theo quy định, cơ quan lập đề xuất dự án là UBND tỉnh Thái Nguyên, cơ quan thẩm định đề xuất là Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thẩm quyền quyết định đầu tư là Thủ tướng Chính phủ.

Việc UBND tỉnh Thái Nguyên đề xuất, HĐND tỉnh thông qua chủ trương đầu tư dự án, UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt dự án là trái thẩm quyền.

Tháng 8.2021, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 thông qua nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 17 và số 25 về Dự án và Đề án Sông Cầu mà HĐND tỉnh khóa XIII đã ban hành năm 2016 - 2017.

Đến nay, nhiều hạng mục của dự án đã xuống cấp nghiêm trọng, cỏ dại mọc um tùm, nhiều vị trí bờ kè bị sụt lún, ngả nghiêng.

Liên tục gia hạn nhưng vẫn lụt tiến độ

Đường Bắc Sơn kéo dài là một trong các dự án trọng điểm của tỉnh Thái Nguyên với tổng chiều dài hơn 9,5km. Điểm đầu giao với đường Lương Ngọc Quyến (phường Quang Trung), điểm cuối là xóm Cao Trãng, xã Phúc Xuân (TP Thái Nguyên).

Dự án đường Bắc Sơn sau nhiều lần gia hạn tiến độ vẫn dang dở. Ảnh: Lam Thanh

Tổng mức đầu tư dự án hơn 2.000 tỉ đồng theo hình thức PPP - Hợp đồng BT do Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường làm chủ đầu tư. Tuyến đường khởi công từ tháng 7.2018 và dự kiến hoàn thành tháng 12.2019.

Tuy nhiên, sau nhiều lần gia hạn tiến độ, dự án vẫn dang dở. Mặc dù được xây dựng với tiêu chuẩn đường đô thị loại II nhưng đến nay vỉa hè, hệ thống thoát nước, chiếu sáng dọc tuyến đường đều chưa được thi công. Các hạng mục dải phân cách, hạ tầng 2 bên tuyến đường đều chưa có.

Chưa kể, dọc tuyến đường còn xảy ra tình trạng đổ rác sinh hoạt, chất thải xây dựng tràn lan gây mất mỹ quan. Dù nhiều lần chính quyền địa phương đã ra quân dọn dẹp nhưng tình trạng chưa được cải thiện.

Bỏ hoang trên khu đất vàng

Dự án đầu tư xây dựng Thái Nguyên Building tại phường Trưng Vương (Công ty CP Trung Tín) được UBND tỉnh Thái Nguyên cấp giấy chứng nhận đầu tư vào tháng 1.2009. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 270 tỉ đồng.

Dự án xây dựng Thái Nguyên Building án ngữ trên khu đất vàng. Ảnh: Lam Thanh

Sau thời gian dài chậm tiến độ, tháng 12.2013 tỉnh Thái Nguyên đã thu hồi giấy chứng nhận đầu tư của dự án.

Sau hơn 10 năm, đến nay, tàn tích dự án chỉ còn là công trình hoang tàn. Những trụ bê tông, khung sắt nằm trơ trọi án ngữ trên khu đất vàng giữa lòng TP Thái Nguyên.

Từng được kỳ vọng sẽ tô điểm cho bộ mặt TP Thái Nguyên nhưng sau thời gian đắp chiếu, dự án biến thành bãi để xe, quán ăn vặt.

Dự án nông nghiệp công nghệ cao hoang tàn

Triển khai từ năm 2018, Dự án Trung tâm Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (Phường Đồng Bẩm, TP Thái Nguyên) có tổng nguồn vốn dự kiến trên 100 tỉ đồng.

Dự án Trung tâm Nông nghiệp ứng dụng cao. Ảnh: Lam Thanh

Sau hơn 5 năm, dự án vẫn trong tình trạng vắng lặng, nhiều nhà xưởng bỏ hoang gây nên sự lãng phí. Một số hạng mục đã bắt đầu xuống cấp.

Mặc dù nằm trên quỹ đất rộng 5ha giữa trung tâm TP Thái Nguyên, thế nhưng Trung tâm Nông nghiệp công nghệ cao này vẫn chưa phát huy được hết giá trị.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn