MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hiện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có 208/209 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke phải đóng cửa, tạm dừng hoạt động. Ảnh: Nguyễn Trường

Ninh Bình: Đóng cửa nhiều tháng, chủ quán karaoke phải chuyển loại hình kinh doanh

NGUYỄN TRƯỜNG LDO | 17/02/2023 13:12

Vì không đảm bảo đủ các điều kiện về an toàn phòng cháy, chữa cháy, hàng loạt quán karaoke trên địa bàn tỉnh Ninh Bình phải đóng cửa, tạm dừng hoạt động nhiều tháng nay, khiến việc kinh doanh của các cơ sở này gặp nhiều khó khăn.

Theo tìm hiểu của PV Lao Động, hiện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có hàng loạt cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke phải đóng cửa, tạm dừng hoạt động để sửa chữa, khắc phục đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy theo quy định của Nhà nước.

Thực tế, có nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn tỉnh Ninh Bình không thể khắc phục được và phải đóng cửa vĩnh viễn. Vì phải dừng hoạt động trong thời gian dài khiến nhiều chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke lâm vào cảnh khó khăn. Nhiều chủ cơ sở phải bán tháo hoặc chuyển sang kinh doanh loại hình khác.

Nhiều quán karaoke phải đóng cửa vì không đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy. Ảnh: Nguyễn Trường

Anh D, chủ một cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke tại phường Phúc Thành, thành phố Ninh Bình cho biết, theo quy chuẩn mới về điều kiện an toàn phòng cháy đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke hiện nay thì hầu hết các cơ sở đều không đảm bảo.

"Ngoài quy định về lối thoát hiểm, các điều kiện khác đảm bảo an toàn về phòng cháy thì quy chuẩn mới quy định các vật liệu trang trí trong phòng hát cũng như ngoài hành lang phải là vật liệu chống cháy. Trong khi đó, phòng hát cần phải có cách âm mà vật liệu cách âm thì chủ yếu được làm bằng xốp hoặc nhựa, đồ giả da... đây là những vật liệu rất dễ cháy" - anh D chia sẻ.

Tương tự, chị T, chủ một cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên đường Lương Văn Tụy (thành phố Ninh Bình) cho biết, cơ sở của chị đã phải đóng cửa, dừng hoạt động từ tháng 9.2022 đến nay, vì không đảm bảo các điều kiện về phòng cháy. Vì dừng hoạt động trong thời gian dài khiến việc kinh doanh của gia đình chị gặp nhiều khó khăn.

"Riêng tiền thuê mặt bằng mỗi tháng đã mất gần 40 triệu đồng, đấy là chưa kể các phòng hát, trang thiết bị điện tử để lâu không sử dụng cũng bị hư hỏng. Vợ chồng tôi đang rao bán toàn bộ các trang thiết bị và trả lại mặt bằng để chuyển sang kinh doanh loại hình khác" - chị T cho hay.

Trao đổi với PV Lao Động, thượng tá Vũ Văn Tòng, Phó trưởng Phòng cảnh sát PCCC & CHCN Công an tỉnh Ninh Bình cho biết: Hiện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có 209 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, trong đó chỉ có duy nhất một cơ sở vừa xây dựng xong và đảm bảo đủ các điều kiện theo quy định của Nhà nước nên được phép hoạt động, 208 cơ sở còn lại đang bị tạm đình chỉ hoạt động hoặc do chủ cơ sở chủ động xin tạm dừng hoạt động để khắc phục các điều kiện về phòng cháy.

Lực lượng chức năng cũng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền gần 110 triệu đồng đối với 88 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke vì vi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Nhiều quán karaoke cao tầng nhưng không có lối thoát hiểm. Ảnh: Nguyễn Trường

"Qua kiểm tra cho thấy, có tới 99,9% các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn tỉnh Ninh Bình không đảm bảo đủ các điều kiện an toàn về phòng cháy theo quy chuẩn của Nhà nước. Chúng tôi đã yêu cầu các cơ sở này dừng hoạt động để khắc phục, tuy nhiêu, thực tế có nhiều cơ sở không thể khắc phục được" - thượng tá Vũ Văn Tòng khẳng định.

Cũng theo thượng tá Vũ Văn Tòng, trong thời gian tới, Phòng Cảnh sát PCCC & CHCN Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục phối hợp với công an các huyện, thành phố và UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh Ninh Bình tuyên truyền các quy định của Nhà nước về phòng cháy, chữa cháy trong các quán karaoke. Đồng thời, tham mưu cho UBND tỉnh Ninh Bình thành lập các đoàn kiểm tra đột xuất và xử lý nghiêm đối với những cơ sở vi phạm.

Bên cạnh đó, Phòng cảnh sát PCCC & CHCN Công an tỉnh Ninh Bình sẽ tiếp tục mở các lớp tập huấn, hướng dẫn về các quy định, quy chuẩn phòng cháy của Nhà nước cho các cán bộ chiến sĩ công an từ cấp xã, phường trở lên.

"Riêng đối với những cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke đang trong thời gian đóng cửa, tạm dừng hoạt động chúng tôi sẽ phối hợp với chính quyền địa phương để giám sát, nếu phát hiện các cơ sở này vẫn lén lút hoạt động thì sẽ xử lý nghiêm theo quy định" - Thượng tá Vũ Văn Tòng nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn