MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Giá xăng dầu tăng, thủy hải sản giảm, những tàu khai thác gần bờ ở Vĩnh Hải (Vĩnh Châu, Sóc Trăng) gặp khó. Ảnh: Phương Anh

Nỗi lo thu nhập của tàu cá đánh bắt gần bờ

PHƯƠNG ANH LDO | 26/09/2023 06:52

Giá xăng dầu tăng trong khi nguồn thủy hải sản giảm mạnh đã khiến cho nhiều chủ phương tiện khai thác gần bờ ở xã Vĩnh Hải (thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) liên tục thua lỗ, đưa họ vào tình cảnh tàu cá nằm bờ thì không có thu nhập mà vươn khơi cũng không mấy khả quan.

Ông Văn Hữu Mơ ở ấp Mỹ Thanh, xã Vĩnh Hải (thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) có một tàu khai thác ruốc (te ruốc). Từ 5 giờ sáng, ông cùng bạn tàu đã ra khơi đến 3 - 4 giờ chiều mới về. Sau một ngày dài chạy hàng chục km nhưng chỉ te được khoảng 30 ruốc và cá các loại. Ruốc được thương lái thu mua với giá 10.000 - 15.000 đồng/kg, thu nhập khoảng 300.000 - 450.000 đồng/ngày.

Ông Mơ cho biết: “Mỗi chuyến ra khơi tốn khoảng 90 lít dầu với giá hơn 2 triệu đồng trong khi khai thác chỉ vài trăm nghìn đồng. Tính ra mỗi chuyến lỗ trên 1 triệu đồng, đó là chưa kể đến tiền mua nước đá ướp thủy hải sản và tiền công bạn tàu”.
Không riêng gì ông Văn Hữu Mơ, hầu hết các ngư dân khai thác gần bờ ở ấp Mỹ Thanh, xã Vĩnh Hải (thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) cũng rơi vào tình cảnh thua lỗ liên tục.

Anh Trương Bảo Kỳ ở ấp Mỹ Thanh, xã Vĩnh Hải cho biết: Thời điểm này bà con gọi là “đồng trung” (biển lặng ngắn ngày trong mùa mưa bão, thông thường sản lượng thủy hải sản nhiều). Mọi năm ruốc nhiều, te nửa ngày đã đầy ghe, còn năm nay cả tuần chỉ được 1 - 2 ngày kiếm được vài trăm ký, còn lại hầu hết đều không có “đồ” (ruốc).

“Tính ra một tuần nay, chỉ có khoảng 2 ngày là hòa vốn, còn lại đều lỗ. Biết là sản lượng giảm nhưng cứ cho tàu vươn khơi với hy vọng hôm nào trúng luồng ruốc chạy để bù cho những chuyến trước đó. Bởi nghề “bà cậu” (nghề đánh bắt thủy sản) không biết trước được gì” - anh Kỳ cho biết thêm.

Không chỉ các ghe te ruốc mà các tàu chuyên thu mua hải sản cũng lo lắng.

Anh Nguyễn Văn Hảo, một chủ tàu thu mua ở ấp Mỏ Ó, xã Trung Bình (huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng) cho biết: “Mỗi ngày tàu sẽ chạy đến các vùng biển có ghe te ruốc để thu mua rồi vận chuyển vào bờ để bán cho thương lái. Khoảng 1 tuần nay, do không có ruốc nêu tàu chạy ra rồi chạy vào, như chuyến vừa rồi lỗ khoảng 5 triệu đồng”.

Xã Vĩnh Hải (thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) hiện có 82 phương tiện khai thác ven bờ với các hình thức như te ruốc, đóng đáy.

Theo ông Lý Hoàng Chợ - Chủ tịch Nghiệp đoàn đánh bắt hải sản Mỹ Thanh - vì cuộc sống, các ngư dân vẫn duy trì việc đánh bắt, dù thu nhập sau chuyến đi không cao, có khi huề vốn thậm chí thua lỗ.

Ông Chợ chia sẻ: “Nghề biển phải thường xuyên đối mặt với khó khăn, chỉ mong giá dầu điều chỉnh hợp lý, giá nhu yếu phẩm, ngư cụ bình ổn, hải sản được mùa trúng giá thì ngư dân mới an tâm bám nghề. Hiện nay một số hộ đã bỏ ghe lên bờ tìm công việc khác”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn