MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nông dân làng hoa kiểng Chợ Lách khẩn trương chuẩn bị hoa Tết

Thành Nhân LDO | 21/12/2022 17:29
Bến Tre - Vụ hoa kiểng Tết năm 2023, huyện Chợ Lách sản xuất trồng tăng hơn 4 triệu sản phẩm so với năm trước. 

Chuẩn bị hoa kiểng bán dịp Tết 2023

Làng hoa kiểng Chợ Lách (tỉnh Bến Tre) được ví như là “Vương quốc hoa Kiểng” ở Miền Tây. Nơi đây, quanh năm đa số người dân ở đây trồng hoa kiểng và chiết giâm cành cây để mua bán kiếm thu nhập. Thời điểm này, tại huyện Chợ Lách đang vào vụ hoa kiểng để phục vụ hoa Tết Nguyên đán Quý Mão.

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, dọc theo Quốc lộ 57 từ phà Tân Phú (huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) về huyện Mỏ Cày Nam (tỉnh Bến Tre) hai bên đường người dân đang “chạy nước rút” để chăm sóc hoa kiểng bán dịp Tết Nguyên đán 2023. Các loại hoa mà người nông dân ở làng hoa kiểng Chợ Lách trồng gồm: Vạn thọ, Cúc mâm xôi, Mào gà, Vàng hòe, Cúc Hà Lan, Cát Tường, Đồng tiền,…

Anh Nguyễn Ngọc Danh (xã Long Thới, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) cho biết, năm nay gia đình anh trồng hơn 2.500 chậu hoa các loại để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán 2023.

“Do tình hình thời tiết, khí hậu cơ bản thuận lợi nên việc từ khi gieo giống, chăm sóc và canh cho hoa nở đúng dịp Tết để bán cũng dễ dàng. Bên cạnh đó, đã có kinh nghiệm để ứng phó hạn mặn lịch sử mùa khô 2019-2020, giờ đây nông dân ở làng hoa kiểng Chợ Lách đã có giải pháp để tìm nguồn nước ngọt khi hạn mặn xảy ra”, anh Danh chia sẻ.

Theo anh Danh, hoa Tết của gia đình anh sẽ vận chuyển lên các tỉnh, thành khu vực Đông Nam Bộ để bán. Hiện nay, gia đình đang “chạy nước rút” để chăm sóc cho ra những chậu hoa đẹp để phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng.

Người dân ở làng hoa kiểng Chợ Lách (tỉnh Bến Tre) đặt kỳ vọng vụ hoa kiểng 2023 sẽ đong đầy. Ảnh: Thành Nhân

Tương tự anh Danh, "vua kiểng thú" Năm Công, tên thật là Nguyễn Văn Công (75 tuổi, ngụ ở xã Hưng Khánh Trung B, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) cho biết, năm nay khách hàng không còn đặt kiểng thú như mọi năm, chủ yếu đặt kiểng theo thiết kế làm hàng rào nên không khí làm việc không tất bật như những năm trước.

“Các năm trước công nhân làm việc đến chiều tối, có khi đến đêm để kịp hoàn thành kiểng giao cho khách. Tuy nhiên, năm nay lượng khách đặt hàng cũng ít, đặc biệt là khách nước ngoài ở Singapore cũng không có đến mua hàng”, ông Công chia sẻ.

Kỳ vọng của người trồng hoa kiểng

Anh Nguyễn Ngọc Danh (xã Long Thới, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) chia sẻ, gần cuối năm tình hình người lao động bị giãn việc, mất việc thu nhập sẽ hạn chế nên dự đoán sức mua cũng sẽ giảm. Năm nào cũng vậy, gia đình anh đều trồng vụ hoa Tết để kiếm thêm thu nhập.

"Trồng hoa Tết tuy vất vả nhưng là công việc này đem lại thu nhập khá mỗi dịp Tết Nguyên đán. Hy vọng sẽ duy trì được đến cuối năm để người trồng hoa tết có được một vụ hoa Tết trọn vẹn, lãi cao", anh Danh kỳ vọng.

“Vua kiểng thú” Năm Công chăm chút kiểng thú. Ảnh: Thành Nhân

Ông Năm Công cho biết, còn hơn một tháng nữa mới tới Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Lúc này, nhà vườn trồng hoa kiểng đã bắt đầu nhận đơn đặt hàng, đẩy mạnh quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội, với kỳ vọng được giá, trúng mùa.

Vụ hoa kiểng Tết năm 2023, huyện Chợ Lách trồng hơn 12 triệu sản phẩm, tăng hơn 4 triệu sản phẩm so với năm trước. Bên cạnh đó, tỉnh Bến Tre vừa triển khai Đề án Phát triển cây giống và hoa kiểng Chợ Lách mang tầm quốc gia, với tổng kinh phí đầu tư gần 85 tỉ đồng.

Mục tiêu của đề án là xây dựng vùng sản xuất chuyên canh tập trung đạt 300 - 500ha trên diện tích 1.500ha để phát triển sản xuất giống cây trồng, hoa kiểng theo hướng công nghiệp nhằm cung cấp cho việc sản xuất đủ giống có năng suất, chất lượng, thích ứng với biến đổi khí hậu và nhu cầu thị trường; góp phần thực hiện thành công định hướng cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn