MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nông dân lời tiền triệu từ thu hoạch quả ngọt trên đất phèn, mặn

VÂN HI LDO | 30/05/2024 09:37

Với nền đất nhiễm phèn, mặn nhưng khóm (dứa) vẫn thích nghi, sinh trưởng, phát triển tốt giúp nông dân miền Tây khấm khá, có lời khoảng trăm triệu đồng/ha.

Khóm (dứa) là loại cây chủ lực tại một số tỉnh, thành khu vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), trong đó tập trung nhiều tại các tỉnh Long An, Kiên Giang, Tiền Giang, Hậu Giang, Cà Mau... Thời điểm này, nông dân miền Tây đã rộn ràng thu hoạch vụ khóm năm 2024.

Tại xã Hỏa Tiến, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang nông dân trồng khóm trên địa bàn cho biết, hiện giá khóm dao động từ 8.000 - 12.000 đồng/trái, sản lượng đạt trung bình trên 16 tấn/ha đã đem lại niềm vui cho nông dân nhờ trúng mùa, được giá.

Anh Huỳnh Đức Phong (TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang) cho hay: “Khóm năm nay vừa trúng mùa, trúng giá nên có lời nhiều, vợ chồng tôi mừng lắm. 3 ha khóm sau khi thu hoạch, trừ đi mọi chi phí có lời khoảng 250 triệu đồng”.

Nông dân miền Tây rộn ràng thu hoạch khóm. Ảnh: Phương Anh

Được biết, trước đó, gia đình anh Phong trồng lúa nhưng do đất phèn, mặn lúa không thể phát triển, cho năng suất thấp nên mới dần chuyển qua trồng khóm. Nhờ loại cây này khỏe, sức sống tốt nên gia đình anh trồng khóm làm kinh tế cho đến nay.

Cũng theo người nông dân này, để bán khóm được giá cao, nhiều năm nay nông dân trên địa bàn thực hiện trồng khóm rải vụ, cho trái mùa nghịch nên có lợi nhuận cao.

“Khóm loại 1 thương lái mua tại rẫy 10.000 - 12.000 đồng/trái, khóm nhỏ 8.000 đồng/trái. Năm nay, thị trường tiêu thụ khóm thuận lợi, giá bán ở mức cao nên có lời nhiều. Thu hoạch xong 1,5 ha khóm nhà tôi có lời hơn trăm triệu đồng” - anh Trương Văn Minh (huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) nói

Lão ông Phạm Văn Diện - Hợp tác xã Nông nghiệp Thạnh Xuân, xã Hỏa Tiến (TP Vị Thanh, Hậu Giang) - cho biết: “Vùng đất nhiễm phèn mặn này chỉ có cây khóm là trụ vững. Hơn 40 năm qua, nhờ khóm mà người dân nơi đây có điều kiện phát triển kinh tế, nhiều hộ vươn lên khá. Trung bình 1 ha cho năng suất 20 tấn. Giá bán từ 5.000 - 13.000 đồng/trái. Trừ chi phí người trồng lãi khoảng 150 triệu đồng/ha”.

Khóm trở thành cây trồng chủ lực tại một số tỉnh, thành miền Tây. Ảnh: Phương Anh

Hậu Giang hiện có khoảng 3.000 ha trồng khóm, tập trung tại TP Vị Thanh và huyện Long Mỹ. Riêng TP Vị Thanh trồng khoảng 2.700ha với giống khóm Queen và đã xây dựng thành công thương hiệu khóm Cầu Đúc.

Khóm là một trong loại nông sản chủ lực theo chương trình phát triển nông nghiệp tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025, mục tiêu đến năm 2025, diện tích trồng khóm 3.500ha, sản lượng 45.000 tấn/năm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn