MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Gần Tết là thời điểm thành- bại của vụ hoa lớn nhất trong năm. Ảnh: Trần Trọng.

Nông dân Sơn La tất bật chăm sóc vụ hoa Tết

Trần Trọng LDO | 16/12/2022 08:53
Hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, đây là khoảng thời gian bà con nông dân các làng hoa tại Sơn La tất bật chăm lo cho vụ hoa cuối năm.

Thời điểm quyết định

Cứ vào dịp cuối tháng 11 âm lịch, không khí Tết là tràn ngập trên các cánh đồng hoa trên địa bàn xã Chiềng Xôm, TP Sơn La. Tại đây có hàng chục hộ dân làm nghề trồng hoa hồng để phục vụ nhu cầu chủ yếu của người dân trong cả năm.

Vào thời gian cuối năm, bà con đã sử dụng một số diện tích đất để chuyển đổi sang trồng hoa thời vụ, cung ứng cho thị trường Tết. Một số loài hoa phổ biết như: Hoa cúc, hoa ly, hoa lay ơn,...

Với những người trồng hoa, vụ hoa Tết Nguyên đán thành, bại là mấu chốt quyết định đến việc đón Tết có ấm no hay không. Bởi vậy, bao nhiêu tâm huyết cũng như công chăm sóc đều được dồn vào thời gian này.

Những cây giống hoa cúc đã bắt đầu được gieo trồng cho kịp vụ thu hoạch.

Ngày 14.12, có mặt tại cánh đồng hoa thuộc xã Chiềng Xôm, TP Sơn La, nơi đây có diện tích hơn 20ha. Mới khoảng 6h30 sáng, khi ngoài trời còn chút hơi sương của mùa đông miền núi hàng chục người dân đã ra đồng và bắt đầu công việc của mình.

Đây là lúc những loài hoa có thời gian phát triển nhanh như hoa cúc, hoa lay ơn được người dân bắt đầu gieo trồng. Còn những hoa phát triển chậm hơn đã được trồng và chăm sóc từ trước đó, mỗi loại hoa có thời kỳ phát triển riêng nên thời điểm trồng hoa được người nông dân tính toán rất kỹ để hoa kịp nở đúng thời gian gần Tết.

Quá trình phát triển của cây hoa còn phụ thuộc phần lớn vào thời tiết.

Do là vụ hoa chính của cả năm nên được người dân chăm sóc kỹ lưỡng.

Ông Lý Văn Bình (chủ vườn hoa tại bản Hụm, xã Chiềng Xôm) cho hay: “Do nhiệt độ tại Sơn La đang cao nên những cây hoa của gia đình tôi hiện vẫn phát triển bình thường. Nếu thời tiết lạnh thì chúng tôi phải thắp bóng đèn điện vào ban đêm để kích thích cây lớn nhanh hơn”.

Theo bà Lù Thị Tư (58 tuổi, người dân bản Tông, xã Chiềng Xôm) – người có kinh nghiệm 15 năm chăm sóc hoa, để có 1 bông hoa người nông dân phải trải qua rất nhiều công đoạn chăm bẵm kĩ càng. Ngoài việc nhỏ cỏ thường xuyên, cây hoa cần được cắt tỉa, phun chế phẩm sinh học, bón phân đúng thời điểm thì cây hoa mới phát triển tốt nhất.

Nỗi lo của người nông dân

Gia đình ông Bình sử dụng 500m2 để trồng hoa các loại, do thời tiết năm nay thuận lợi nên ông cũng như nhiều bà con xã Chiềng Xôm quyết định trồng nhiều hơn năm trước vì dự đoán năm nay nhu cầu chơi hoa của người dân sẽ tăng cao sau 2 năm dịch bệnh.

Các loại hoa đang chờ ngày tô sắc tết.

Tuy nhiên, sau 2 năm hứng chịu hậu quả của dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng đến thị trường hoa, đặc biệt là vào thời điểm cuối năm người dân không khỏi lo lắng về loại cây trồng này. Bởi đa phần người dân đều cho rằng, các sản phẩm nông nghiệp "được mùa thì mất giá, được giá thì mất mùa".

Đối với gia đình ông Bình cũng như những hộ trồng hoa khác, 2 năm qua người dân trồng hoa gặp nhiều khó khăn tìm đầu ra, hơn nữa là cái lạnh giá của vùng núi đã khiến cây hoa chậm phát triển và bị chết.

Đấy là thời điểm khó chồng khó, những chủ vườn vẫn phải duy trì hoạt động và trả lương cho nhân công khiến nhiều hộ lỗ nặng. Với khoảng 30 nhân công, lương trung bình 4 - 6 triệu đồng/tháng đã khiến gia đình ông Bình gần như kiệt quệ trong hơn 2 năm dịch bệnh.

"Dẫu kinh tế năm nay đã dần hồi phục nhưng chưa thể đưa thị trường về mốc ban đầu" - ông Bình khẳng định.

Người dân tin rằng những bông hoa nở sớm mang đến sự thành công của vụ mùa.

Hiện thời tiết đang có nhiều dấu hiệu tích cực, thuận lợi cho cây hoa phát triển. Vì thế, tất cả nông dân đều chung một niềm hy vọng, vụ hoa Tết năm nay sẽ mang lại thành công rực rỡ cho người trồng hoa.

Theo ông Lèo Văn Hưởng – Chủ tịch UBND xã Chiềng Xôm, trên địa bàn xã có khoảng trên 50ha trồng hoa, tạo điều kiện việc làm cho phần lớn bà con trong xã. Đây cũng là địa phương có diện tích trồng hoa lớn nhất thành phố Sơn La 

"Dự báo trong thời gian tới có đợt không khí lạnh, địa phương cũng lên kế hoạch tuyên truyền đến bà con công tác chuẩn bị chống rét cho cây trồng, đồng thời đảm bảo nguồn nước tưới tiêu cho người dân” - ông Hưởng thông tin.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn