MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Xe hàng nông sản thông quan qua cửa khẩu Tân Thanh những ngày đầu năm 2023. Ảnh: Trần Tuấn

Nông sản Việt xuất khẩu mạnh sang Trung Quốc những ngày đầu Xuân

Trần Tuấn LDO | 30/01/2023 15:39

Lạng Sơn - Những ngày đầu Xuân Quý Mão 2023, hoạt động xuất, nhập khẩu tại các cửa khẩu diễn ra sôi động, thuận lợi. Hàng xuất của Việt Nam chủ yếu là nông sản, hoa quả.

Tại Lạng Sơn, do nhu cầu của doanh nghiệp hai nước, các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh này vẫn duy trì hoạt động thông quan từ mùng 3 Tết Quý Mão.

Theo thống kê, trong những ngày nghỉ Tết vừa qua, trên 600 lượt xe xuất nhập khẩu đã được thông quan qua các cửa khẩu Lạng Sơn. Hàng hóa xuất khẩu chủ yếu là nông sản, hoa quả gồm: Thanh long, xoài, sầu riêng.

Ngày 28.1 (mùng 7 Tết), các cửa khẩu ở Lạng Sơn chính thức thông quan trở lại với Trung Quốc sau nghỉ Tết. Trong ngày đã có 259 xe xuất khẩu, trong đó có 230 xe hoa quả, tổng số xe nhập khẩu là 109 xe và số xe còn tồn là 138 xe.

Ông Hoàng Khánh Duy, Phó trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn đánh giá, trong những ngày đầu Xuân Quý Mão, hoạt động xuất, nhập khẩu tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh đặc biệt là Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Cửa khẩu Tân Thanh diễn ra sôi động, thuận lợi. Xe hàng xuất khẩu từ Việt Nam trong những ngày sau Tết chiếm phần lớn là trái cây, như: Mít, thanh long, sầu riêng...

“Không có tình trạng xe hàng ở các cửa khẩu quay đầu về nội địa. Đặc biệt, số lượng xe hàng hóa xuất khẩu sang Trung Quốc những ngày sau tết đều cao hơn nhiều lần số lượng xe hàng nhập khẩu về Việt Nam”, ông Hoàng Khánh Duy cho biết.

Cùng trao đổi với phóng viên, ông Vy Công Tường, Phó Cục trưởng Hải quan Lạng Sơn đánh giá tình hình thông quan hàng hoá tại các cửa khẩu Lạng Sơn những ngày đầu năm diễn ra thuận lợi, tuy vậy số lượng xe hàng xuất khẩu không tăng đột biến so với các thời điểm trước đó. Nguyên nhân là do phụ thuộc vào nhu cầu tiêu dùng tại nội địa Trung Quốc. 

Đối với các doanh nghiệp tham gia xuất khẩu nông sản vào thị trường Trung Quốc, Phó Cục trưởng Hải quan Lạng Sơn đưa ra khuyến nghị, cần tiếp tục chú trọng bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm, truy xuất nguồn gốc sản phẩm theo Lệnh 248 và 249 của Hải quan Trung Quốc để việc thông quan diễn ra thuận lợi cũng như giữ uy tín thương hiệu nông sản Việt Nam tại thị trường nước bạn.

"Doanh nghiệp Việt Nam cần loại bỏ suy nghĩ Trung Quốc là thị trường dễ tính", ông Vy Công Tường nhắn nhủ tới các doanh nghiệp Việt nhân ngày đầu Xuân Quý Mão.

Với lợi thế có 12 cặp cửa khẩu trên địa bàn, tỉnh Lạng Sơn đóng vai trò quan trọng trong quan hệ thương mại Việt  - Trung. 

Theo số liệu từ Bộ Công Thương, trong năm 2022, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Trung Quốc đạt trên 162 tỉ USD. Trong đó, kim ngạch thương mại hai chiều qua Khu kinh tế cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn chiếm 10,12% trong tổng kim ngạch thương mại.

Năng lực thông quan tại các cửa khẩu trên địa bàn Lạng Sơn ảnh hưởng lớn đến khả năng tiêu thụ nông sản tại thị trường nội địa Việt Nam.

This browser does not support the video element.

Nhộn nhịp xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu Lạng Sơn sau khi Trung Quốc mở cửa biên giới ngày 8.1.2023. Video: Trần Tuấn

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn