MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Sự gia tăng của nữ giới trong lực lượng lao động đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy nền kinh tế Mỹ. Ảnh: Bộ Lao động Hoa Kỳ

Nữ giới đang thúc đẩy nền kinh tế Mỹ

Quý An (theo Insider) LDO | 09/11/2023 06:42

Đối tượng lao động là nữ giới tăng mạnh mẽ là yếu tố đóng góp một phần không nhỏ cho nền kinh tế Mỹ.

Các nhà kinh tế tại Wells Fargo nhận thấy, 83,5% số người Mỹ ở độ tuổi từ 25 đến 54 đang có việc làm hoặc đang tích cực tìm kiếm việc làm - mức cao nhất kể từ năm 2002.

Trong đó, phụ nữ có tỉ lệ tham gia lực lượng lao động là 77,8% - cao nhất kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát vào năm 2020.

Sự tăng trưởng mạnh mẽ này có thể là do một số yếu tố, bao gồm trình độ học vấn ngày càng tăng và ngày càng nhiều phụ nữ chưa kết hôn - những xu hướng đang gia tăng trước đại dịch.

Ngoài ra, các nhà kinh tế của Wells Fargo cũng xác định, phụ nữ có con nhỏ là thế mạnh mới cho thị trường việc làm. Nhóm lao động này từ lâu không xuất hiện nhiều lực lượng lao động do những thách thức trong việc tìm kiếm dịch vụ chăm sóc trẻ em với giá cả phải chăng. Điều này bắt đầu thay đổi từ năm 2020 do số lượng việc làm từ xa tăng mạnh.

Sự gia tăng này đã đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy nền kinh tế Mỹ. Một số nghiên cứu gần đây đã mang lại nhiều hy vọng hơn về một “hạ cánh mềm” cho kinh tế Mỹ, bất chấp những thách thức đang tiếp diễn.

Theo nghiên cứu của Brookings, 70,4% bà mẹ có ít nhất một con dưới 5 tuổi hiện đang tham gia lực lượng lao động tại Mỹ. Tỉ lệ này cao hơn mức đỉnh trước đại dịch là 69% - vốn được duy trì khá ổn định trong 10 năm trước khi COVID-19 bùng phát.

Các nhà kinh tế của Wells Fargo viết: “Mặc dù việc chăm sóc trẻ em vẫn là một thách thức đối với phụ nữ, nhưng sự gia tăng các cơ hội làm việc từ xa đã giúp phục hồi đặc biệt mạnh mẽ của nhóm lao động này”.

Chắc chắn, lực lượng lao động này có thể giảm trong những tháng tới do cơ hội chăm sóc trẻ em ngày càng hạn hẹp. Gần 24 tỉ USD trong quỹ liên bang - vốn giúp duy trì hoạt động của các dịch vụ chăm sóc trẻ em trong hai năm qua - đã hết hạn vào ngày 30.9. Kết quả là hơn 700.000 chương trình chăm sóc trẻ em đứng trước nguy cơ đóng cửa.

Lực lượng lao động tại Mỹ phục hồi chậm chạm trong thời kỳ suy thoái do COVID-19 nhưng đã tăng ổn định lên 62,8%, tiến gần hơn đến mức trước đại dịch.

Vào tháng 9, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen đánh giá, thị trường lao động là một trong những lý do lớn khiến bà không “thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy nền kinh tế có nguy cơ suy thoái”.

Thị trường lao động mạnh mẽ đã giúp thúc đẩy nền kinh tế lớn nhất thế giới mặc dù lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu 2,0% của Cục Dự trữ Liên bang.

Chuyên gia kinh tế của Solus Alternative Asset Management, Daniel Greenhaus, nói: “Cuối cùng thì mọi người đều có việc làm và kiếm được tiền. Miễn họ còn làm việc thì tất cả những thứ khác đều có thể xử lý được".

Tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ vẫn ở mức thấp và ổn định trong những tháng gần đây ở mức 3,7%. Mỹ cũng bổ sung thêm 263.000 việc làm phi nông nghiệp trong tháng 11, giảm nhẹ so với mức 284.000 được điều chỉnh trong tháng 10.

Trong khi đó, tỉ lệ dân số trong độ tuổi lao động có việc làm vẫn ở mức gần cao chưa từng thấy kể từ cuối những năm 90.

Cựu chuyên gia của PIMCO và hiện là giáo sư tại Trường Kinh doanh Georgetown, Paul McCulley, cũng chỉ ra: Thị trường việc làm là lý do khiến “người tiêu dùng lại chi tiêu mạnh mẽ”.

“Điều quan trọng cần lưu ý là chúng ta đang chứng kiến tình trạng giảm phát tiền lương và đó là một phần quan trọng trong câu chuyện hạ cánh mềm. Những gì chúng ta chưa đánh giá được là tốc độ tăng trưởng việc làm giảm mạnh. Mọi người có thể không được tăng lương quá mức, nhưng họ đang kiếm được việc làm và giữ được việc làm. Tôi nghĩ đó là phần vững chắc của nền kinh tế của chúng ta, và có lý do để mong đợi sẽ tiếp tục vững chắc" - ông chia sẻ.

Trong bối cảnh các chỉ số kinh tế khác cũng có dấu hiệu tích cực, kinh tế Mỹ sẽ tràn trề hi vọng thoát khỏi suy thoái.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn