MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân lo lắng khi tái đàn lợn. Ảnh: Thanh Chung

Nuôi lợn lợi nhuận cao, dân vẫn chưa dám tái đàn

Thanh Chung LDO | 24/06/2020 08:35
Giá lợn vẫn mức cao, thậm chí nhiều địa phương còn hiện tượng nhập lậu lợn vì hám lợi. Tuy nhiên, lợn giống vẫn đang khan hiếm và giá quá cao khiến người dân khó tái đàn.

Nỗi lo tái đàn sau dịch tả lợn Châu Phi

Hiện tại ở Quảng Nam, dịch tả lợn Châu Phi cơ bản đã khống chế được, nhưng vẫn còn 2 xã hết dịch chưa qua 30 ngày. Nhiều hộ chăn nuôi sốt ruột mong tái đàn, nhưng ngành chức năng của tỉnh vẫn chưa công bố hết dịch khiến người dân vô cùng lo lắng.

Gia đình ông Đặng Văn Chung (thôn Bình Túy, xã Bình Giang, huyện Thăng Bình) có 2 con lợn bị chết do dịch tả lợn Châu Phi và đã được ngành thú y địa phương kiểm kê, chôn lấp theo đúng quy định. Dù rất mong tái đàn lại nhưng ông Chung vẫn chưa dám thực hiện vì giá lợn giống cao và địa phương vẫn chưa công bố hết dịch. Hiện, ông Chung phải chuyển sang nuôi gà để tận dụng sản phẩm phụ từ nông nghiệp.

“Tôi và nhiều người ở đây làm nông là chủ yếu nên cũng rất mong được tái đàn song hiện nay giá lợn giống quá cao, nếu có sự cố bất ngờ thì lấy gì bù lỗ. Giờ mong sao dập dịch, bà con chúng tôi mới yên tâm tái đàn được. Đồng thời, chúng tôi cũng rất cần sự hướng dẫn của cán bộ thú y để làm tốt công tác phòng dịch và nếu được chăn nuôi lại thì đảm bảo hiệu quả chứ không sợ lắm” - ông Chung chia sẻ.

Được biết, xã Bình Giang đã qua 30 ngày không tái phát dịch nhưng UBND huyện Thăng Bình vẫn chưa công bố hết dịch. Nhiều địa phương đã cho phép tái đàn trở lại, tuy nhiên, với con giống được nhân giống tại địa phương đang có giá lên đến 2-3 triệu đồng/con là trở ngại lớn để người dân thực hiện tái đàn.

Cần hỗ trợ người dân

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) tỉnh Quảng Nam, toàn tỉnh có 206 xã bị dịch tả lợn Châu Phi và phải tiêu hủy gần 155.000 con. Hiện, chỉ còn 2 xã thuộc 2 huyện có dịch chưa qua 30 ngày.

Thời gian qua, ngành Thú y tỉnh đã đẩy mạnh công tác dập dịch bằng nhiều biện pháp, hỗ trợ người dân; đồng thời giám sát chặt chẽ việc tái đàn ở một số địa phương, doanh nghiệp chăn nuôi tập trung đảm bảo an toàn sinh học.

Dịch tả lợn Châu Phi đã và đang gây thiệt hại lớn, ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống người dân. Chính vì vậy, ngành chức năng cần chủ động hỗ trợ các đơn vị chăn nuôi tập trung đảm an toàn sinh học trong việc tái đàn. Đồng thời, ngành Nông nghiệp tỉnh Quảng Nam tạo nguồn cung thực phẩm, con giống ngay trong tỉnh để kiểm soát giá cả, dịch bệnh giúp người dân sớm tái đàn và ổn định tình hình chăn nuôi.

Ông Lê Ngọc Trung - Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Quảng Nam - cho hay, nguồn lợn giống trên địa bàn tỉnh giảm sút sau dịch và giá đang tăng cao, sở đang làm việc với các đơn vị ngoài tỉnh có nguồn giống lớn để nhập các con giống có giá trị phù hợp nhất, đảm bảo được dịch bệnh. Từ đó,  sở sẽ có chủ trương định hướng cho người dân mua với giá phù hợp, thực hiện việc tái đàn sau dịch.

“Sở đang chỉ đạo cho Chi cục Chăn nuôi - Thú y sẽ có đề án tham mưu cho UBND tỉnh để có cơ chế, chính sách hỗ trợ cho người chăn nuôi. Nhưng hỗ trợ theo điều kiện tinh thần lãi suất để quy mô chăn nuôi đảm bảo đủ lớn và đảm bảo an toàn sinh học, chứ không phải hỗ trợ trên số đầu lợn, rồi ai chăn nuôi cũng hỗ trợ cả. Dịch bệnh cần được giám sát và khi tái đàn, đảm bảo cho hộ dân chăn nuôi có hiệu quả, có lợi nhuận. Việc kiểm soát các hộ chăn nuôi phải tích cực, đặc biệt đầu vào. Quy trình chăn nuôi cũng thật tốt để tránh nguy cơ tái dịch, lây lan trên địa bàn tỉnh” - ông Trung nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn