MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nuôi ngao mang lại kinh tế cho ngư dân Thái Bình. Ảnh: Lương Hà

Nuôi ngao mang lại kinh tế cho ngư dân Thái Bình

Lương Hà LDO | 20/12/2023 10:00

Thái Bình - Những năm qua, phát huy lợi thế vùng ven biển, người dân huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình) chú trọng nuôi trồng, khai thác tài nguyên từ biển, trong đó, có nghề nuôi ngao.

Khấm khá nhờ nuôi ngao

Huyện Tiền Hải có tổng diện tích nuôi trồng thủy sản là 5.142ha (tăng 48ha so với năm 2022), trong đó diện tích nuôi ngao 2.024ha, chủ yếu ở các xã Nam Thịnh, Nam Cường, Nam Phú... Tính đến tháng 9.2023, sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt khoảng 75.000 tấn, với hơn 64.000 tấn ngao.

Có kinh nghiệm nuôi ngao đã gần 20 năm, bà Vũ Thị Thắm (ở thôn Thiện Châu, xã Nam Thịnh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) cho biết: "Gần 20 năm nay cả gia đình tôi phát triển kinh tế nhờ nghề nuôi ngao và khai thác thủy, hải sản biển khơi. Hiện tại, nhà tôi có 3ha nuôi ngao, ngao tự ăn phù du trên bãi, người nuôi không phải chi phí thức ăn nên nếu thuận lợi thì khi thu hoạch lãi gấp 3 lần so với vốn bỏ ra.

Ngao sau khi thu hoạch được thương lái thu mua tại cảng cá Cửa Lân (xã Nam Thịnh, huyện Tiền Hải). Ảnh: Lương Hà

Bà Thắm cũng chia sẻ thêm, có thời điểm nuôi ngao trúng đậm, người dân ví ngao như “vàng trắng” nhưng có những lúc thất thu, mất mùa, ngao chết, người nuôi ngao mất hết cả vốn lẫn lãi. Thời gian gần đây thị trường tiêu thụ cũng tốt, thương lái mua ngao giá ổn định nên cũng hạn chế một phần rủi ro.

Còn gia đình anh Nguyễn Văn Huy (xã Nam Thịnh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) có đến 5ha nuôi ngao từ năm 2000. Anh Huy kể: "Kinh tế gia đình tôi khấm khá hơn cũng nhờ nuôi ngao nhưng nghề này vất vả, tất cả phụ thuộc vào con nước. Thông thường, mỗi lần vào giống nhà tôi sẽ thả khoảng 7 triệu con giống/ha, sau 16 - 30 tháng sẽ cho thu hoạch 70 - 80 tấn. Năm nay giá ngao trung bình 8.000 - 9.000 đồng/kg (đổ buôn cho thương lái), trừ chi phí, 1ha cho thu nhập khoảng 200 - 300 triệu đồng/năm".

Đồng hành cùng ngư dân để phát triển

Được biết đến là xã có diện tích bãi triều rộng hơn 3.000ha, ông Bùi Kiên Quyết - Chủ tịch UBND xã Nam Thịnh (huyện Tiền Hải) cho biết, xã Nam Thịnh có hơn 220 hộ nuôi ngao thương phẩm và sản xuất ngao giống với diện tích khoảng 800ha, tổng sản lượng ngao thương phẩm mỗi năm 9.000 - 10.000 tấn, thị trường tiêu thụ chủ yếu ở ngoài tỉnh và xuất khẩu đi Trung Quốc và một số nước.

"Nghề nuôi ngao đã tạo việc làm thời vụ cho 400 lao động tại địa phương, nhiều hộ dân trong xã nhờ nuôi ngao mà đã có kinh tế hơn, thậm chí một số hộ thu về hàng tỉ đồng mỗi năm. Tuy nhiên, các hộ vẫn còn gặp khó khăn, nhất là thị trường tiêu thụ và giá cả bấp bênh, diện tích nuôi bị thu hẹp, biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến bất thường, thiếu sự liên kết và hợp tác giữa các cơ sở nuôi giống và nuôi thương phẩm..." - ông Quyết thông tin.

Anh Nguyễn Văn Huy - một ngư dân nuôi ngao - tranh thủ ra kiểm tra bãi nuôi của gia đình. Ảnh: Lương Hà

Theo những ngư dân nuôi ngao lâu năm, để nuôi ngao thương phẩm thành công, bên cạnh yếu tố thời tiết phải có kỹ thuật, biết tính toán về kích cỡ, thời điểm thả ngao giống sao cho hợp lý. Cũng từ đó, ngư dân Tiền Hải đang dần phát triển nghề nuôi ngao giống.

Bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tiền Hải cho hay, nghề nuôi ngao đã mang lại hiệu quả kinh tế lớn cho các hộ dân trên địa bàn huyện. Để đảm bảo phát triển bền vững từ nghề nuôi ngao, ngay từ đầu năm các ngành chuyên môn của huyện đã phối hợp với địa phương chỉ đạo, hướng dẫn người dân lựa chọn con giống, các biện pháp kỹ thuật, xử lý tốt ao đầm, bãi triều để nuôi ngao.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn