MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Vụ hoả hoạn kinh hoàng tại chung cư CT4A (khu đô thị Xa La, Hà Nội) năm 2015 khiến nhiều người hoảng sợ. Ảnh: PV

Ở chung cư tiền tỉ, rùng mình lo cháy nổ

T.CHÍ LDO | 24/03/2018 07:00
Sau vụ cháy tại chung cư Carina Plaza ngày 23.3 (tại đường Võ Văn Kiệt, phường 16, quận 8, TP.HCM) khiến 14 người thiệt mạng, nhiều cư dân chung cư tại Hà Nội mới giật mình vì họ cũng đang sống trong căn phòng tiền tỉ nhưng có thể bị cháy nổ bất cứ lúc nào.

Chiều 23.3, nhiều cư dân Golden West số 2 Lê Văn Thiêm (Hà Nội) đã lên ý tưởng căng băng rôn phản đối chủ đầu tư, yêu cầu được khắc phục các lỗi vi phạm trong phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại chung cư này. Đây là dự án nhà ở kết hợp với văn phòng và kinh doanh thương mại, tuy nhiên chưa được các cơ quan chức năng kiểm tra nghiệm thu về PCCC nhưng vẫn bàn giao căn hộ cho dân cư vào sinh sống hoặc kinh doanh thương mại.

Tháng 9.2016, chủ đầu tư dự án Golden West đã bàn giao và đưa hơn 400 hộ dân trên tổng số 600 hộ dân vào ở, trong khi đó hệ thống PCCC của chung cư vẫn chưa được hoàn thiện. Công trình  cũng chưa được tổ chức kiểm tra nghiệm thu để vận hành theo đúng quy định của pháp luật.

Theo phản ánh của cư dân tới PV Lao Động, việc chủ đầu tư bịt các ô thoáng trong toà nhà gây nguy cơ mất an toàn cháy nổ vẫn hiện hữu. “Chúng tôi đã nhiều lần khiếu nại lên các cấp về nguy cơ có thể cháy nổ bất cứ lúc nào nhưng tới nay chủ đầu tư vẫn chưa khắc phục” - chị Hà, cư dân tại Golden West, cho biết.

Không chỉ riêng chung cư cao cấp Golden West, Hà Nội còn hàng chục chung cư đang mất an toàn cháy nổ, đặc biệt nhiều chung cư đưa cư dân vào ở vẫn chưa nghiệm thu PCCC. Vào tháng 10 năm ngoái, Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội công bố danh sách các công trình xây dựng bị xử phạt do vi phạm PCCC. Cụ thể, quyết định xử phạt đối với chủ đầu tư 48 công trình với tổng số tiền trên 3,4 tỉ đồng. Doanh nghiệp xây dựng tư nhân số 1 Điện Biên đứng đầu về số lượng với 13 công trình bị xử phạt. Tổng số tiền phạt của Mường Thanh hơn 1 tỷ đồng.

Các tòa chung cư CT1, CT2, CT3, CT5 (Khu đô thị Xa La) bị xử phạt 80 triệu đồng/tòa. CT8, CT10 (Tả Thanh Oai) bị phạt 80 triệu đồng.

Tại Linh Đàm, tòa nhà VP3, VP5, CP6 bị xử phạt 80 triệu đồng và đình chỉ hoạt động ở hạng mục tầng hầm, và các tầng dịch vụ thương mại.

Chung cư CT11 (Khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ) bị đình chỉ hạng mục bãi trông giữ xe, tầng hầm, tầng một và xử phạt 80 triệu đồng.

Đáng chú ý nhất, Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội trực tiếp ban hành và phối hợp với chính quyền địa phương ban hành quyết định tạm đình chỉ hoạt động 17 hạng mục công trình và quyết định đình chỉ hoạt động 25 hạng mục công trình, 5 công trình và quyết định đình chỉ xây dựng 1 công trình.

Trong đó, có nhiều chung cư lớn như CT5AB Văn Khê,  CT6, KĐT Văn Khê, phường La Khê (đình chỉ hoạt động hạng mục công trình/công trình); tòa nhà hỗn hợp Sapphire Palace số 4 Chính Kinh, quận Thanh Xuân của Cty CP BĐS Hà Nội Sông Hồng (đình chỉ hoạt động công trình)... 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn