MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Phố Wall sôi sục vì nguy cơ Mỹ vỡ nợ

Quý An (theo Bloomberg) LDO | 06/05/2023 13:46
Các nhà phân tích đang đưa ra dự báo về thời điểm Mỹ vỡ nợ.

Từ Phố Wall đến Washington D.C., các nhà đầu tư và chính trị gia Mỹ đang tập trung vào việc liệu chính phủ nước này có bị vỡ nợ hay không.

“Ngày X”

Cơ sở cho tất cả các động thái thị trường là các ước tính khác nhau về thời điểm chính phủ Mỹ có thể sử dụng hết các lựa chọn - thường được gọi là “ngày X”. Bản thân chính quyền và Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ đã đưa dự báo biến cố sẽ đến ngay sau tháng 6. Trong khi đó, các nhà dự báo trên khắp Phố Wall cũng đang bận rộn điều hành các con số dựa trên dòng tiền của chính phủ kéo theo những kỳ vọng về thuế và chi tiêu. Một số chiến lược gia đưa ra các dự báo phù hợp với dự báo của Washington. Những người khác thì giữ nguyên ước tính, nhưng thừa nhận rằng tài chính của Kho bạc sẽ mỏng đi.

Các nhà phân tích đang đưa ra dự báo về thời điểm Mỹ vỡ nợ. Ảnh: Xinhua
“Đường cong hóa đơn”

Trước đây, giới đầu tư thường yêu cầu lợi suất cao hơn đối với các chứng khoán sắp được hoàn trả ngay sau khi Mỹ được coi là hết khả năng đi vay. Điều này tập trung nhiều vào đường cong lợi suất của tín phiếu - chứng khoán Kho bạc có thời hạn ngắn nhất - khi những sai lệch tiềm ẩn xuất hiện. Những biến dạng hướng lên đáng chú ý ở những phần cụ thể của đường cong có xu hướng cho thấy mối lo ngại ngày càng tăng của các nhà đầu tư, rằng đó là thời điểm “chú Sam” có thể gặp rủi ro vỡ nợ (chính là thời điểm đầu tháng 6). Chính phủ Mỹ trong tuần này đã bán 50 tỉ USD chứng khoán kỳ hạn bốn tuần - dự kiến đáo hạn vào ngày 6.6 - với mức kỷ lục 5,84%. Đó là mức cao nhất đối với bất kỳ cuộc đấu giá tín phiếu kho bạc nào kể từ năm 2000.

Số dư tiền mặt

Khả năng thanh toán các khoản nợ và đáp ứng các nghĩa vụ chi tiêu của chính phủ Mỹ cuối cùng phụ thuộc vào việc liệu họ có đủ tiền mặt để thực hiện điều đó hay không. Vì vậy, số tiền trong tài khoản séc là rất quan trọng. Số tiền này tăng giảm ngày qua ngày tùy thuộc vào chi tiêu, biên lai thuế, trả nợ và số tiền thu được từ khoản vay mới. Con số này càng tiệm cận với mức “giới hạn cho phép” của Bộ Tài chính, vấn đề càng trở nên trầm trọng.

Cuối cùng, một số con số quan trọng nhất trong toàn bộ câu chuyện này liên quan đến số phiếu bầu có thể đảm bảo để hoàn thành một thỏa thuận. Điều này phần lớn sẽ phụ thuộc vào ý chí của các nhà lãnh đạo chủ chốt của chính phủ trong việc đưa ra một thỏa thuận.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn