Ngày 12.6, Phó Cục trưởng Cục Thuế Quảng Bình Ngô Văn Thuận cho biết, trong tháng 5.2024, Cục Thuế ban hành 89 quyết định cưỡng chế, trong đó 29 quyết định cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hoá đơn, số tiền cưỡng chế 1.347 tỉ đồng; 60 quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, số tiền cưỡng chế 232 tỉ đồng; tổng số tiền cưỡng chế là 1.579 tỉ đồng.
Ông Thuận thông tin thêm, tổng nợ thuế của cục đến ngày 31.5.2024 là hơn 3.245 tỉ đồng. Tổng số nợ này tăng gần 200 triệu so với thời điểm ngày 30.4.2024 là hơn 3.046 tỉ đồng. Số tiền chậm nộp này chủ yếu do phạt chậm nộp thuế 0,03%/ngày.
"Lý do chính do chậm nộp thuế đa số do các doanh nghiệp khó khăn trong quá trình hoạt động. Nợ tại Quảng Bình chủ yếu các dự án về tiền sử dụng đất và tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Cùng đó, một số dự án cũng đã dừng hoạt động từ lâu vẫn được đưa vào danh sách nợ" - ông Thuận nói.
Cục Thuế tỉnh đã tham mưu, báo cáo kịp thời cho UBND tỉnh và phối hợp với các ngành trong việc thu hồi nợ đọng thuế. Hàng tháng, ngành Thuế đã thực hiện công khai danh sách trên các phương tiện thông tin đại chúng các doanh nghiệp còn nợ thuế, nhất là đối với các doanh nghiệp dây dưa, nợ thuế thời gian dài.