MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Làm thủ tục xuất nhập khẩu nhưng vẫn bảo đảm chống dịch tại Cửa khẩu cầu Bắc Luân II (TP.Móng Cái, Quảng Ninh). Ảnh: T.N.D

Quảng Ninh: Cửa khẩu vắng vẻ, doanh nghiệp vùng biên lao đao

Trần Ngọc Duy LDO | 01/04/2020 17:30
Mặc dù 2 nước  thông quan trở lại ở cửa khẩu chính, nhưng các hoạt động kinh doanh hàng hóa, xuất nhập khẩu (XNK) vẫn bị ngừng trệ, người lao động không có việc làm, nhất là đối với những doanh nghiệp (DN) có sử dụng lao động bốc dỡ hàng hóa vì hầu hết các đơn vị này vẫn chỉ hoạt động hạn chế và ở mức cầm chừng do diễn biến của dịch bệnh.

Dịch bệnh gây thiệt hại lớn đối với xuất khẩu vùng biên

Hàng trăm DN phần lớn liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu tại TP.Móng Cái, (Quảng Ninh) tiếp giáp với địa phương phía Trung Quốc đang phải chịu ảnh hưởng rất nhiều từ dịch bệnh COVID-19 trong nhiều tháng qua.

Nhiều DN đã phải tạm dừng kinh doanh và đình trệ nhiều tháng trời bởi hoạt động XNK của hai nước hiện đang ở mức cầm chừng bởi nhiều cửa khẩu, điểm xuất hàng cửa khẩu phụ vẫn “án binh bất động” bởi dịch COVID-19.

Những ngành bị ảnh hưởng trực tiếp do dịch bệnh gồm: Xuất nhập khẩu, du lịch, vận tải, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp. 

Theo khảo sát của PV Lao Động ngày 31.3 tại TP.Móng Cái cho thấy, hoạt động biên mậu ở đây gần như diễn ra nhỏ giọt, trong khi cửa khẩu chính là Bắc Luân II thì vắng vẻ phương tiện qua lại xuất - nhập hàng.

Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh cũng đã tổ chức Đoàn công tác khảo sát tình hình ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 gây ra đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tại các DN nghiệp thuộc các lĩnh vực: Sản xuất vật liệu xây dựng, lắp ráp điện tử, dịch vụ du lịch, ăn uống, kinh doanh thương mại và thương mại biên giới... là những ngành nghề, lĩnh vực được cho là chịu ảnh hưởng trực tiếp của dịch bệnh.

Theo tính toán sơ bộ của Hiệp hội Doanh nghiệp TP.Móng Cái, trên 1.000 DN tại đây có tổng số người lao động tham gia đóng BHXH là 7.553 người, phải duy trì trả lương khoảng 500 - 600 tỉ đồng/tháng. Trung bình, một DN xuất nhập khẩu hàng hóa qua biên giới bị tồn 20 container hàng hóa sẽ phải trả 5 triệu đồng/ngày/container, nếu dịch kéo dài, nhiều DN sẽ phải trả 3 tỉ đồng/tháng, chưa kể phí sử dụng hạ tầng, vận tải đã nộp nhưng chưa có doanh thu bù đắp.

Ông Phạm Văn Thể - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh cho biết: Hội đang sàng lọc tất cả ý kiến của DN theo từng nhóm tiếp tục báo cáo với UBND tỉnh xem xét và giải quyết các vấn đề. Đồng thời, những vấn đề liên quan đến các bộ, ngành Trung ương chúng tôi sẽ kiến nghị với tỉnh để báo cáo các cấp có thẩm quyền có phương hướng tháo gỡ cho DN.

Hy vọng “ánh sáng cuối đường hầm”…

Trong lần tiếp xúc đại diện các DN mới đây, UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo cho các sở, ngành, địa phương tìm giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện tốt nhất để DN sớm khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tỉnh Quảng Ninh đã chủ động thực hiện đủ các điều kiện để thông quan cầu Bắc Luân II, cầu phao tạm Km3+4 và cửa khẩu Hoành Mô, đưa hoạt động xuất nhập khẩu trở lại, trước mắt giải quyết khó khăn cho những DN XNK để giải tỏa số lượng hàng hóa đã lưu kho kể từ khi bùng phát dịch bệnh.

Theo ông Đoàn Anh Tuấn - Phó Chi cục trưởng Hải quan Móng Cái: Riêng trong 3 tháng đầu năm, cửa khẩu Móng Cái đã thông quan cho 483 container chủ yếu là hải sản đông lạnh, thị và động vật đông lạnh, hàng nông sản… Dù cho hoạt động thu thuế từ XNK đạt 215 tỉ đồng (bằng 35,5%) của Hải quan Móng Cái so với chỉ tiêu cả năm, nhưng một thực tế đáng quan ngại là một lượng lớn container còn tồn tại các cảng, bến lên tới 228 chiếc (chủ yếu là container hàng đông lạnh) và riêng khu vực kho ngoại quan còn đến trên 530 container và cả nghìn container thuốc lá chờ  tái xuất…

Trước thực trạng này, ngày 24.3, Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh ông Nguyễn  Văn Thắng - đã ký công văn gửi Thủ tướng Chính phủ xem xét cho mở lại của khẩu phụ là Ka Long và Bắc Phong Sinh nhằm giải quyết thông thương cho DN.

Theo văn bản này, của khẩu phụ Ka Long và Bắc Phong Sinh được hai nước cho phép XNK hàng hóa qua lại. Đánh giá của tỉnh Quảng Ninh nhìn nhận, trong năm 2019, tại đây đã có khoảng 120 DN tham gia XK hàng hóa, nông lâm sản, thủy hải sản chiếm tới 63,8% tờ khai với tổng kim ngạch chiếm 63,4% tổng kim ngạch XNK bằng đường bộ trên địa bàn tỉnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn