MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cây mắc- ca phát triển tốt ở vùng đất Hướng Hóa. Ảnh: Báo Quảng Trị

Quảng Trị: Doanh nghiệp FDI khốn khó vì... "huyện hết đất"

HẢI HÒA LDO | 03/08/2018 11:06
Cty TNHH My Anh - Khe Sanh là doanh nghiệp (DN) FDI 100% vốn của nhà đầu tư Việt kiều Úc, được UBND tỉnh Quảng Trị cấp phép đầu tư và cho thuê 1.500ha đất cho lĩnh vực nông nghiệp chất lượng cao tại huyện miền núi Hướng Hóa (Quảng Trị) từ năm 2014. Nhưng, từ đó đến nay, chỉ mới được giao khoảng 400ha đất; số còn lại chính quyền địa phương trả lời không giao cho DN nữa.

Sau khi gửi đơn kiến nghị, kêu cứu đến nhiều cơ quan trung ương, từ tháng 4.2018 đến nay, đoàn kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã nhiều lần làm việc với DN, lắng nghe, thu thập hồ sơ về những vấn đề vướng mắc, lực cản đã và đang đẩy DN vào khó khăn, bế tắc.

Đặc biệt nghiêm trọng là tình trạng không giao đủ đất theo cam kết. Sau khi có quyết định giao đất đợt 1 với diện tích 587,2ha (2014), từ đó đến nay việc giao thêm đất cho đủ 1.500ha như cam kết đã bị ngưng trệ hoàn toàn.

Theo hồ sơ, trong các ngày ngày 12.1.2016 và 29.4.2016, UBND tỉnh Quảng Trị ra thông báo giao Sở TNMT phối hợp UBND huyện Hướng Hóa tìm đất trống để tiếp tục giao đất đợt 2 (gần 1000ha) cho DN (Thông báo số 12 và số 77).

Ngày 12.8.2016, Sở TNMT, UBND huyện Hướng Hóa, UBND xã Tân Hợp và DN đã khảo sát thực địa và lập biên bản đề nghị UBND tỉnh cho DN khảo sát, lập hồ sơ thuê đất tại xã Tân Hợp diện tích 200 -250ha tại thôn Tân Xuyên, xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa để thực hiện dự án trồng mắc- ca. 

Cây mắc- ca ở Hướng Hóa ra hoa kết trái rất tốt sau 3 năm trồng thử nghiệm. Ảnh: Tintuc.vn

Gần 1 năm sau, ngày 30.11.2017, Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa Võ Thanh ký văn bản số 446/BC-UBND gửi UBND tỉnh Quảng Trị cho rằng sau khi khảo sát không còn đất để giao cho Cty My Anh- Khe Sanh đợt 2.

Từ đề nghị này, ngày 15.12.2017, UBND tỉnh Quảng Trị ra văn bản số 6328/UBND-TN kết luận: "Đồng ý với đề nghị của UBND huyện Hướng Hóa, sau khi khảo sát không còn đất để giao cho Cty đợt 2. Yêu cầu Cty căn cứ Điều 73 Luật Đất đai năm 2013, thực hiện việc liên doanh, liên kết, góp vốn, thuê lại quyền sử dụng đất của nhân dân để mở rộng diện tích thực hiện dự án trồng cây mắc- ca". 

Ông Huỳnh Minh Trí - Việt kiều Úc, Chủ tịch HĐTV Cty My Anh - Khe Sanh nói với đoàn kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra T.Ư rằng, Cty rất bất ngờ vì sao các cơ quan chức năng đã khảo sát đất để đề nghị UBND tỉnh giao cho Cty và UBND tỉnh đã có chủ trương giao đất đợt 2 cho Cty nhưng nay lại ban hành các văn bản và quyết định đi ngược lại các văn bản trước đó của UBND tỉnh.

"Đây có phải là cố tình làm khó DN? Việc giao đất cho Cty chậm trễ, vướng mắc đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho Cty, nhưng nếu Cty không được giao đủ 1.500ha để thực hiện dự án thì sẽ bị thiệt hại nghiêm trọng hơn và chắc chắn sẽ bị phá sản, vì DN đã đầu tư xây dựng vườn ươm, nhà máy chế biến và đầu tư hạ tầng rất lớn nhằm đáp ứng với diện tích 1.500ha đất theo đúng cam kết từ khi cấp giấy phép" - ông Trí nhấn mạnh. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn