MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Quý I thua lỗ, doanh nghiệp bất động sản xa rời mục tiêu lợi nhuận

Thanh Giang LDO | 04/05/2023 12:51
Nhiều doanh nghiệp bất động sản đã công bố kế hoạch kinh doanh năm 2023, thế nhưng với kết quả kinh doanh quý I/2023 thua lỗ nặng nề, việc hoàn thành kế hoạch năm sẽ là thách thức không nhỏ với các công ty.

Theo tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Danh Khôi (HNX: NRC), doanh nghiệp này kì vọng sẽ mang về 200 tỉ đồng doanh thu (tăng 3% so với thực hiện năm 2022) và 50 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế.

Để thực hiện kế hoạch, Ban lãnh đạo Công ty cho biết sẽ xúc tiến việc hoàn thiện pháp lý dự án, thu xếp nguồn vốn và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để khởi công xây dựng.

Hiện công ty này có 10 dự án nhưng năm 2023 sẽ tập trung vào 4 dự án trọng điểm do đã chuẩn chỉnh về mặt pháp lý, gồm Astral City (Bình Dương), Welltone Luxury Residence (Nha Trang), The Royal Boutique Hotel & Condo Đà Nẵng và Nhơn Hội New City (Bình Định) với gần 8.000 sản phẩm.

Với 4 dự án này, Tập Đoàn Danh Khôi khá tự tin trong việc thực hiện được kế hoạch năm 2023 cũng như tạo dư địa cho các năm tiếp theo bởi pháp lý đã hoàn thành.

Kết thúc quý I/2023, Tập đoàn Danh Khôi không ghi nhận doanh thu, báo lỗ sau thuế 17 tỉ đồng. Thực tế cho thấy, trước đó, đơn vị này cũng không hoàn thành được kế hoạch kinh doanh của mình, khi chỉ thực hiện được 21% kế hoạch doanh thu năm 2022 và 44% kế hoạch doanh thu năm 2021.  

Năm 2023, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (HOSE: DXG) đặt chỉ tiêu doanh thu hợp nhất ở mức 3.800 tỉ đồng, giảm 8% so với thực hiện năm 2022. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ giảm tới 62% về còn 126 tỉ đồng. Đây dự kiến là chuỗi 5 năm liên tiếp suy giảm lợi nhuận của Tập đoàn Đất Xanh.

Tính hết 3 tháng đầu năm 2023, Tập đoàn Đất Xanh ghi nhận doanh thu đạt 378 tỉ đồng, giảm 79% so với cùng kì, báo lỗ sau thuế 117 tỉ đồng, giảm sâu so với mức lãi 408 tỉ đồng quý I/2022. Đồng thời mới thực hiện được 10% kế hoạch doanh thu năm và cách rất xa chỉ tiêu lợi nhuận. 

Với kết quả kinh doanh quý I/2023 kém khả quan, doanh nghiệp bất động sản sẽ cần cố gắng rất nhiều để hoàn thành kế hoạch năm 2023. Ảnh: Thanh Giang. 

Tương tự, Công ty Cổ phần Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa Ốc Hoàng Quân (HOSE: HQC) đặt mục tiêu doanh thu và lãi sau thuế năm 2023 đạt lần lượt 1.700 tỉ đồng và 140 tỉ đồng, gấp 5,1 lần và 7,4 lần kết quả năm 2022.

Thế nhưng, doanh thu thuần 3 tháng đầu năm của Địa Ốc Hoàng Quân chỉ hơn 39 tỉ đồng, giảm 39% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế nhỉnh hơn 1 tỉ đồng, giảm 78%. Như vậy, doanh nghiệp này còn cách rất xa chỉ tiêu kinh doanh đã đặt ra trong năm 2023.

Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ - CEN Land (HOSE: CRE) cũng đặt chỉ tiêu doanh thu 3.050 tỉ đồng và 168 tỉ đồng lãi ròng trong năm 2023. Kết thúc quý I/2023, CRE báo lỗ 9 tỉ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 142 tỉ đồng. Doanh thu giảm sâu từ 1.942 tỉ đồng về còn 53 tỉ đồng. 

Trong danh sách những doanh nghiệp bất động sản đã công bố kế hoach kinh doanh năm 2023 và kết quả kinh doanh quý I/2023, Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land (HOSE: KHG) là doanh nghiệp có kết quả kinh doanh gần với mục tiêu đã đề ra trong năm nhất. 

Cụ thể, kết thúc quý I/2023, Khải Hoàn Land ghi nhận doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 261 tỉ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ. Năm 2023, đơn vị này đặt mục tiêu 1.660 tỉ đồng doanh thu và 480 tỉ đồng lợi nhuận. Như vậy, doanh nghiệp này đã hoàn thành được 54% kế hoạch lợi nhuận năm. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn