MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lực lượng quản lý thị trường kiểm tra hàng hoá, chống buôn lậu, gian lận thương mại. Ảnh: Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn.

Rà soát giao dịch, ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại điện tử

NHÓM PV LDO | 10/01/2024 11:57

Lực lượng quản lý thị trưởng tỉnh Lạng Sơn vừa có những chia sẻ với PV Báo Lao Động xung quanh hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại vào thời điểm sát Tết Nguyên đán 2024.

Khó khăn khi kiểm soát phương thức kinh doanh mới

Càng gần về thời điểm sát Tết Nguyên đán, lực lượng quản lý thị trường các địa phương càng phải căng mình thực hiện nhiệm vụ quản lý hàng hoá, chống buôn lậu với những thách thức mới, thủ đoạn tinh vi của các đối tượng.

Trao đổi với PV Lao Động, ông Lê Trung Nghĩa - Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 1 (Cục Quản lý thị trưởng tỉnh Lạng Sơn) - chia sẻ nhiều điều về những khó khăn trong việc kiểm tra xử lý trong tình hình mới hiện nay, đặc biệt với hoạt động thương mại điện tử.

Ông Nghĩa nhắc tới việc các tài khoản trên mạng xã hội livestream, quảng cáo, bán hàng rầm rộ, tiếp cận nhiều lượt xem như một phương thức kinh doanh mới. Tuy nhiên, việc quản lý cũng gặp không ít khó khăn và đối diện những thách thức mới.

"Một số hộ, tài khoản nổi tiếng không hề có bất cứ kho hàng nào trên địa bàn. Họ lấy hàng mẫu rồi livestream bán, khi có đơn hàng tự động từ kho lớn nước ngoài chuyển về. Đa phần các đội nhỏ lẻ livestream bán hàng, việc tiếp cận kiểm tra cũng phức tạp" - ông Lê Trung Nghĩa nói.

Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, ông Nghĩa cho hay, phía Đội Quản lý thị trường số 1 (Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn) đang có đợt ra quân cao điểm tập trung vào các nội dung tăng cường công tác quản lý địa bàn, nắm bắt tình hình diễn biến thị trường, giá cả, cung cầu hàng hoá, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý; phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, kiểm soát thường xuyên tại các kho bãi, điểm tập kết hàng hóa, các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ đầu mối, các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, kinh doanh trên lĩnh vực thương mại điện tử...

Cơ quan chức năng cho biết sẽ xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, niêm yết giá, gian lận đo lường, đóng gói để thu lợi bất chính, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là các mặt hàng thực phẩm phục vụ trực tiếp nhu cầu của người dân trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Trong 2 tháng triển khai thực hiện cao điểm kiểm tra, các tổ công tác đã tiến hành kiểm tra 52 vụ, phát hiện và xử lý vi phạm hành chính 34 vụ với số tiền hơn 411 triệu đồng.

Rà soát các giao dịch thương mại điện tử

Liên quan đến vấn đề quản lý kinh doanh thương mại điện tử, phía Đội Quản lý thị trường số 1 cũng cho biết cơ quan chức năng đang tiếp tục tập trung rà soát các địa chỉ của tổ chức, cá nhân thường xuyên có hoạt động giao dịch để tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và ngăn chặn hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng.

Cơ quan chức năng kiểm tra tại điểm kinh doanh. Ảnh: Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn.

Đáng chú ý, trong năm 2023, Đội chủ động rà soát lập danh sách các tổ chức, cá nhân kinh doanh có sử dụng thương mại điện tử trên địa bàn; phối hợp với các cơ quan liên quan như: Sở Thông tin Truyền thông, Phòng Văn hóa thông tin, qua các kênh thông tin đại chúng, mạng xã hội... để thu thập thông tin về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các đối tượng quản lý.

Cán bộ quản lý thị trường theo địa bàn cũng được cử trực tiếp theo dõi, sử dụng các phương tiện kĩ thuật tra cứu, ghi lại hoạt động của các website thương mại điện tử, các hoạt động kinh doanh thông qua các ứng dụng di động, các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Tiktok, Twitter, Instagram... để làm căn cứ kiểm tra khi cần thiết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn