MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bộ Tài chính đề xuất giảm nhiều khoản phí, lệ phí hỗ trợ người dân, doanh nghiệp (ảnh minh họa). Ảnh: Hải Nguyễn

Rà soát mức giảm phí, lệ phí hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

TRÍ MINH LDO | 23/06/2023 08:00
Ý kiến doanh nghiệp cho rằng, thông tư về giảm mức phí, lệ phí của Bộ Tài chính cần rõ ràng và công bằng hơn do hiện tại theo đề xuất, một số thủ tục cùng tính chất nhưng mức giảm lại khác nhau.

Nhiều khoản phí, lệ phí được đề xuất giảm tới 50%

Vừa qua, Bộ Tài chính đã lấy ý kiến góp ý với dự thảo Thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Dự thảo đề xuất tiếp tục giảm mức thu khoảng 35 khoản phí, lệ phí kể từ ngày 1.7.2023 đến hết ngày 31.12.2023.

Đáng chú ý, có nhiều khoản phí, lệ phí được đề xuất giảm tới 50%. Dự kiến số giảm thu ngân sách từ giảm các khoản phí, lệ phí này là khoảng 700 tỉ đồng.

Mới đây, phía Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã có văn bản trả lời Công văn số 5594/BTC-CST của Bộ Tài chính về việc đề nghị góp ý Dự thảo Thông tư trên. 

Trong đó, VCCI cho biết, cộng đồng doanh nghiệp hoan nghênh việc tiếp tục giảm mức thu của một số khoản phí, lệ phí. Điều này sẽ góp phần hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay. Tuy vậy, để chính sách này có tính thực chất và thực sự hỗ trợ doanh nghiệp, đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc một số vấn đề.

Cụ thể, đối với các loại phí liên quan đến cấp giấy phép kinh doanh, Dự thảo đã giảm nhiều loại phí liên quan đến hoạt động thẩm định các điều kiện và cấp giấy phép kinh doanh với mức giảm là 50% so với quy định hiện hành.

Mức giảm khác nhau

Hiện có một số loại phí tại Dự thảo có cùng tính chất này nhưng mức giảm lại khá thấp, ví dụ: “Phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kĩ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động” giảm 30%; “phí thẩm định kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thức ăn, sản phẩm xử lí cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản” giảm 10%; “phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự, giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự, giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự” giảm 20%...

"Đề nghị Ban soạn thảo rà soát Dự thảo và nâng mức giảm của các loại phí trên lên bằng các loại phí có tính chất tương tự" - phía VCCI nêu quan điểm.

Đồng thời, VCCI cũng cho hay, hiện nay có khoảng hơn 220 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, rất nhiều ngành nghề đầu tư kinh doanh trong số này đang được quản lí theo cơ chế thẩm định điều kiện kinh doanh và cấp giấy phép kinh doanh.

Trong khi đó, Dự thảo mới chỉ giảm các mức phí liên quan đến hoạt động thẩm định điều kiện kinh doanh và cấp phép của một số ít ngành nghề kinh doanh có điều kiện (khoảng 9-10 ngành nghề). Điều này khiến cho mức độ tác động của chính sách giảm phí bị hạn chế đáng kể. Từ đó, VCCI đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc rà soát các loại phí liên quan đến cấp phép kinh doanh của các ngành nghề kinh doanh có điều kiện để giảm thêm các loại phí.

Liên quan đến vấn đề này, Bộ Tài chính cho biết, qua thống kê cho thấy, số tiền phí, lệ phí đã thực hiện miễn giảm trong năm 2020 và năm 2021 là khoảng 2.000 tỉ đồng mỗi năm. Năm 2022 là khoảng 900 tỉ đồng (áp dụng trong thời gian từ 1.1.2022 đến hết ngày 30.6.2022).

Như vậy, nếu chính sách được tiếp tục thực hiện trong năm 2023, số tiền phí, lệ phí được miễn, giảm sẽ lên tới khoảng 5.600 tỉ đồng. Đây được đánh giá là chính sách có ý nghĩa rất lớn trong bối cảnh doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn. 

Để thực hiện giảm các khoản phí, lệ phí theo đề xuất nêu trên, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ rà soát và đề xuất mức giảm cụ thể đối với các khoản phí, lệ phí thuộc ngành, lĩnh vực quản lí và Bộ Tài chính sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn để các giải pháp sớm đưa vào thực hiện, góp phần hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn