MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Điểm du lịch đảo Điệp Sơn hút khách trong dịp lễ.

Resort “cháy phòng”, điểm du lịch Khánh Hòa lo quá tải dịp lễ 30.4

Hữu Long LDO | 29/04/2022 11:16

Khánh Hòa - Trước lễ, loạt resort, điểm du lịch nổi tiếng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa rơi vào tình trạng “cháy phòng”. Du lịch phục hồi, khách nội địa qua trở lại là những kết quả tích cực sau thời gian dài du lịch Khánh Hòa nói riêng và Việt Nam nói chung “ngủ đông”…

Dịp lễ 30.4 và 1.5 mở đầu cho mùa hè du lịch mới với nhiều hoạt động kích cầu, loạt chương trình văn hóa, giải trí mới mẻ ở Khánh Hòa.

Để chuẩn bị đón khách trong dịp lễ, nhiều cơ sở lưu trú và doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã chủ động bổ sung thêm nhân sự, xây dựng kế hoạch đón khách từ trước đó nhiều tháng.

Bà Trần Thị Mỹ Dung – Giám đốc Phòng kinh doanh và Marketing Khu nghỉ dưỡng The Anam Nha Trang (The Anam Resort) cho biết, đến trước ngày lễ 30.4, 1.5 toàn bộ phòng nghỉ dưỡng ở resort đã được khách đặt hết. Để đảm bảo phục vụ du khách trong dịp lễ, The Anam Resort đã xây dựng nhiều kế hoạch đón khách trong đó có bổ sung thêm nguồn lực nhân sự.

“213 phòng tại The Anam Resort trước lễ đã được khách đặt trước. Khách đặt phòng của chúng tôi chủ yếu là khách nội địa” – bà Trần Thị Mỹ Dung nói và chia sẻ thêm, vào thời điểm tháng 5, 6 tới đây, khi các đường bay quốc tế Singapore, Hàn Quốc, Nga được nối lại, lượng khách quốc tế sẽ đến Khánh Hòa nhiều hơn. Qua đó, mang lại một nguồn thu ổn định cho các khu nghỉ dưỡng.

Nhiều resort ở Khánh Hòa đã “cháy phòng tdo nhu cầu của du khách tăng cao trong dịp lễ.

Theo khảo sát tại nhiều resort ở TP.Nha Trang và Cam Ranh, hiện tỉ lệ lấp đầy các phòng nghỉ dưỡng đạt tỉ lệ từ 80-100% tùy vị trí và thương hiệu nghỉ dưỡng. Giá cả buồng phòng các khu nghỉ dưỡng cũng tăng so với ngày thường từ 30-50%.

Tuy giá cả phòng nghỉ dưỡng tăng hơn so với ngày thường nhưng đa số du khách đều chấp nhận đặt phòng. Về phía đại diện các resort cũng cam kết,  sẽ đảm bảo cơ sở vật chất hiện đại, chất lượng phục vụ cao nhất trong mấy ngày lễ kéo dài tới đây.

Nhiều resort cam kết về chất lượng phục vụ đối với các du khách đến nghỉ dưỡng.

Không chỉ các resort hối cả đón khách trước lễ, tại các điểm du lịch nổi tiếng ở TP.Nha Trang cũng có những kế hoạch trong dịp lễ lớn của đất nước. Như ở Bến tàu du lịch Nha Trang đã tăng cường số lượng tàu, đảm bảo công suất hoạt động đưa đón từ 7.000 đến 10.000 lượt khách/ngày.

Nhờ chủ động tăng số lượng tàu nên dư kiến, du khách đi các tuyến đảo như Hòn Mun, Hòn Tằm, Bãi Tranh, Hồ cá Trí Nguyên sẽ không phải chờ đợi lâu. Giá dịch vụ tàu đưa đón khách trong dịp lễ có tăng nhẹ, trung bình mỗi chuyến tàu dưới 15 khách giá khoảng 1,5 - 1,8 triệu đồng.

Hay như tại đảo du lịch Điệp Sơn (Vạn Ninh) cũng đã bố trí thêm 7 ca nô/ngày để đưa đón du khách từ đất liền ra đảo Điệp Sơn tham qua du lịch. Hòn đảo cũng sẵn sàng phục vụ du khách có nhu cầu trải nghiệm trong đêm. Dự kiến trong những ngày lễ tới đây, đảo Điệp Sơn sẽ đón từ 200-400 khách/ ngày…

Dịp lễ, các điểm du lịch trải nghiệm được nhiều du khách lựa chọn khi đến với Nha Trang - Khánh Hòa.

Theo đánh giá của Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, sau thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng, đến nay Nha Trang - Khánh Hòa có thể khẳng định một là địa điểm du lịch an toàn, thân thiện với du lịch trong và ngoài nước.

Trước kỳ nghỉ lễ kéo dài tới đây, tỉnh Khánh Hòa cũng đã có nhiều kế hoạch nhằm nâng cao chất lượng phục vụ trong du lịch, giới thiệu hình ảnh của địa phương. Mới đây, Sở Tài chính đã yêu cầu các cơ sở đăng ký giá dịch vụ và thực hiện niêm yết giá dịch vụ lưu trú, nhà hàng, khách sạn trong dịp lễ. Các cơ sở du lịch phải cam kết tuân thủ quy định về niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết.

Riêng ngành Du lịch Khánh Hòa cũng công bố số điện thoại đường dây nóng, trực 24/24 giờ để giải quyết kịp thời phản ánh, kiến nghị của du khách, đặc biệt là trong dịp cao điểm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn