Cụ thể, giá dầu Brent giảm 1,37 USD, tương đương 1,7%, xuống mức 78,52 USD/thùng. Tương tự, giá dầu WTI của Mỹ ở mức 74,15 USD/thùng, giảm 1,27 USD, tương đương 1,7%.
Dữ liệu từ Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc cho thấy tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc chỉ tăng 0,8% trong quý II so với quý trước.
So với cùng kỳ năm ngoái, mặc dù GDP tăng 6,3%, cao hơn so với mức 4,5% trong quý I nhưng thấp hơn so với mức dự báo 7,3% của các nhà phân tích.
Trong tháng 6, doanh số bán lẻ của Trung Quốc tăng 3,1%, chậm lại so với mức tăng 12,7% trong tháng 5 và thấp hơn so với kỳ vọng tăng trưởng 3,2% của các nhà phân tích.
Điều đó cho thấy đà phục hồi hậu đại dịch của Trung Quốc khá yếu do nhu cầu thấp. Nhiều ý kiến cho rằng Chính phủ Trung Quốc cần nhanh chóng đưa ra các biện pháp tăng cường hỗ trợ kinh tế.
Giá dầu cũng chịu áp lực từ việc khôi phục lại sản lượng tại 2 trong số 3 mỏ dầu của Libya đã đóng cửa vào tuần trước. Sản lượng đã bị đình trệ bởi một cuộc biểu tình chống lại vụ bắt cóc một cựu bộ trưởng tài chính.
Trong khi đó, xuất khẩu dầu của Nga từ các cảng phía tây sẽ giảm 100.000-200.000 thùng/ngày trong tháng tới. Điều này cho thấy Moscow đang thực hiện tốt cam kết cắt giảm nguồn cung song song với Saudi Arabia.
Dữ liệu từ Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy sản lượng dầu đá phiến của Mỹ cũng sẽ giảm xuống gần 9,4 triệu thùng/ngày trong tháng 8. Đây sẽ là mức giảm hằng tháng đầu tiên kể từ tháng 12 năm ngoái.
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 18.7 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 20.419 đồng/lít; xăng RON 95 không quá 21.497 đồng/lít; dầu diesel không quá 18.616 đồng/lít; dầu hỏa không quá 18.320 đồng/lít; dầu mazut không quá 15.288 đồng/kg.