MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhà máy ô tô đầu tiên của Quảng Ninh sẽ chính thức vận hành cuối năm 2024. Ảnh: Đỗ Phương

Sắp vận hành thử nghiệm nhà máy ô tô đầu tiên của Quảng Ninh

Nguyễn Hùng LDO | 14/09/2024 14:54

Sau 2 năm xây dựng, nhà máy ô tô đầu tiên của Quảng Ninh đang được hoàn thiện các hạng mục cuối cùng và dự kiến vận hành thử nghiệm vào tháng 10 tới.

Sáng nay (14.9), ông Cao Tường Huy – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh – đã đi kiểm tra tiến độ dự án Nhà máy ô tô Thành Công Việt Hưng (thuộc Tập đoàn Thành Công) tại KCN Việt Hưng, TP.Hạ Long.

Nhà máy ô tô Thành Công Việt Hưng, được xây dựng trên diện tích 36,5ha; công suất 120.000 xe/năm; thiết kế là nơi sản xuất, lắp ráp ô tô thương hiệu Skoda theo chương trình hợp tác đầu tư của hãng ô tô hàng đầu Cộng hòa Séc với Tập đoàn Thành Công.

Sau 2 năm thi công, hiện các hạng mục chính của nhà máy cơ bản hoàn thành, gồm: Hệ thống nhà xưởng hàn, sơn, lắp ráp, cơ điện và các công trình phụ trợ như trạm LPG, trạm khí nén, đường thử… Các phân khu chức năng kiểm soát chất lượng đã hoàn thiện chạy thử vào đầu tháng 5.2024. Đối với các hạng mục thiết bị, đã thi công đạt trên 90% tổng khối lượng và sẽ hoàn thành vào tháng 10 tới đây để chuyển sang giai đoạn vận hành thử nghiệm và sẽ chính thức sản xuất những lô ô tô đầu tiên vào cuối năm 2024, cung cấp ra thị trường trong năm 2025.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy kiểm tra tiến độ xây dựng Nhà máy ô tô Thành Công Việt Hưng. Ảnh: Đỗ Phương

Theo kế hoạch, trong giai đoạn đầu vận hành, nhà máy sẽ lắp ráp các phân khúc SUV và Sedan hạng B phù hợp với thị hiếu và xu hướng tiêu dùng hiện nay của người Việt Nam. Giai đoạn tiếp theo, sẽ mở rộng sang các dòng xe điện thân thiện với môi trường. Đây cũng là dự án nhà máy ô tô đầu tiên tại Quảng Ninh, một trong những sản phẩm công nghiệp chế biến, chế tạo mới của tỉnh.

Đây không chỉ là tiền đề thực hiện chủ trương thu hút các dự án công nghiệp ô tô sử dụng công nghệ hiện đại, thông minh, thân thiện với môi trường về địa bàn tỉnh, mà còn là đòn bẩy tích cực thu hút, quy tụ nhiều doanh nghiệp trong ngành phụ trợ ô tô, sản xuất linh kiện và phụ tùng, nhất là những bộ phận có hàm lượng công nghệ cao.

Điều này sẽ tạo ra sản phẩm có giá trị gia tăng cao, đóng góp lớn vào ngân sách nhà nước, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động, phát triển kinh tế địa phương theo hướng bền vững, phù hợp với định hướng của Chính phủ trong mục tiêu tăng tỷ lệ nội địa hóa, tăng khả năng tự chủ trong sản xuất ô tô tại Việt Nam.

Để đảm bảo tiến độ của dự án, ông Cao Tường Huy yêu cầu các ngành, địa phương tiếp tục đồng hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Trong đó, yêu cầu TP.Hạ Long nhanh chóng hoàn thành việc lập quy hoạch phân khu số 6 và 13. Trên cơ sở đó, chủ đầu tư sẽ triển khai các bước tiếp theo như đầu tư nhà ở công nhân, đường điện 220kV và trạm biến áp 110kV…

Các sở ngành liên quan tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn về nguồn đất đắp để chủ đầu tư tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Tổ hợp Công nghiệp ô tô và phụ trợ Thành Công Việt Hưng; triển khai dự án cải tạo, mở rộng đường 279 để nhà máy đi vào hoạt động thuận lợi, an toàn.

Quảng Ninh sẽ tiếp tục đồng hành, kịp thời báo cáo Chính phủ, Bộ kế hoạch Đầu tư để Tổ hợp được hưởng các chính sách ưu đãi như các Khu Công nghệ cao hoặc Khu kinh tế nhằm tạo sự hấp dẫn, nâng cao sức cạnh tranh khi nhà máy đi vào hoạt động.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn