MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Vĩnh Long, nhiều nông dân trồng xen các loại nông sản khác hoặc đi làm thuê do bưởi năm roi rớt giá, năng suất đạt thấp. Ảnh: Hoàng Lộc

Sau cam sành, đến lượt bưởi Năm Roi Vĩnh Long rớt giá

HOÀNG LỘC LDO | 25/12/2023 21:36

Sau cam sành, đến bưởi Năm Roi rớt giá và sản lượng đạt thấp khiến cho nhiều nông dân ở thị xã Bình Minh (tỉnh Vĩnh Long) đang phải ứng phó bằng nhiều cách để có tiền trang trải cuộc sống.

Giá bưởi Năm Roi bán xô ngang hiện tại từ 4.500 - 8.000 đồng/kg, giảm từ 2.000 - 3.000 đồng/kg so với năm 2022.

Ông Nguyễn Văn Bé (xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) cho biết, trước đây mỗi năm thu được khoảng 250 – 300 triệu đồng từ 3.000m2 bưởi Năm Roi, nhưng từ đầu năm 2023 đến nay, thu nhập từ bưởi chỉ hơn 35 triệu đồng.

Theo ông Bé, nguyên nhân số tiền thu được giảm là do bưởi không đạt năng suất, giá bán thì quá thấp. “Lớn tuổi, không xin được việc làm ở các công ty, xí nghiệp, nên tôi đã nuôi dê sinh sản để có thêm thu nhập, chứ không thể trông chờ vào số bưởi nhà trồng", ông Bé cho biết thêm.

Nông dân trồng bưởi Nguyễn Văn Bé, chọn nuôi dê sinh sản để có thu nhập, không trông chờ vào thu nhập từ bưởi. Ảnh: Hoàng Lộc

Cũng chịu chung cảnh tình mất mùa, mất giá, ông Ngô Văn Ga (xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) cho biết, năng suất bưởi hiện chỉ đạt khoảng 1/3 so với trước đây.

Theo ông Ga, cây bưởi già cho trái có màu da sần xù và trọng lượng trái nhẹ, nên thương lái chỉ mua xô ngang. Số tiền thu được từ 4.000m2 trồng bưởi Năm Roi của ông chỉ đủ chi phí mua vật tư nông nghiệp.

“Từ đầu năm 2023, mỗi tháng tôi phải nhận gần 4 triệu đồng từ con trai để có tiền lo cuộc sống. Hiện tôi trồng xen cam sành, đu đủ,... vào vườn bưởi để có thêm thu nhập”, ông Ga cho biết thêm

Cũng có hơn 1ha trồng bưởi Năm Roi ở xã Mỹ Hoà, ông Nguyễn Thanh Lâm cho biết, năng suất không có, giá bán thấp khiến gia đình ông thiếu trước hụt sau. “Trước tình cảnh này, tôi phải đi làm công nhân bán phụ tùng xe ở TP. Cần Thơ để có thu nhập, trang trải cuộc sống gia đình và thanh toán số tiền vật tư nông nghiệp từ đầu năm 2023 đến nay”, ông Lâm cho biết thêm.

Hiện nay mỗi ngày, HTX Bưởi năm roi Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh chỉ xuất bán được từ 2 - 3 tấn, chỉ bằng 1/10 so với năm 2022. Ảnh: Hoàng Lộc

Ông Trương Ngọc Trọng - Giám đốc Hợp tác xã Bưởi Năm Roi Mỹ Hòa ở thị xã Bình Minh - cho biết, trước đây mỗi ngày hợp tác xã bán từ 25 – 30 tấn bưởi Năm Roi. Hiện nay, mỗi ngày chỉ bán được khoảng 2 – 3 tấn.

Theo ông Trọng, bưởi Năm Roi hiện được thu mua dưới hình thức xô ngang với giá từ 4.500 - 8.000 đồng/kg.

“Thị trường tiêu thụ chủ yếu là TP Hồ Chí Minh, Bình Dương và Miền Bắc, nhưng do lượng lớn trái cây giá rẻ từ nước ngoài nhập về nên việc sử dụng bưởi cũng giảm rất nhiều", ông Trọng cho biết thêm.

Trao đổi với Lao Động, ông Lê Thanh Thuận - Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng thị xã Bình Minh - thông tin, diện tích trồng bưởi toàn thị xã khoảng 1.400 ha, sản lượng năm 2022 đạt trên 34.100 tấn. Bưởi được tập trung trồng nhiều ở các xã Mỹ Hòa, Đông Thành và Đông Thạnh.

Theo ông Thuận, giá bưởi thấp một phần do sức tiêu thụ giảm, một phần do nhiều vườn bưởi già cỗi cho năng suất thấp, mẫu mã không đẹp.

“Hiện nay, thị xã Bình Minh tập trung tuyên truyền nông dân thực hiện nhiều mô hình trồng theo hướng bưởi sạch. Áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao sản lượng, mẫu mã trái để cung ứng thị trường với mức giá cao”, ông Thuận cho biết thêm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn