MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Khách quốc tế Trung Quốc chiếm khoảng 32% khách quốc tế đến Việt Nam qua đường hàng không. Ảnh: Chân Phúc

Sau mở cửa, khách Trung Quốc có thể đóng góp 2,8 tỉ USD cho du lịch Việt Nam

Đức Mạnh LDO | 06/02/2023 13:06

Sau những trở ngại lớn nhất đối với thị trường Trung Quốc qua đi, mùa nghỉ hè được kỳ vọng sẽ là cao điểm du lịch phục hồi sau 3 năm nhu cầu dồn nén.

Hướng đến hồi phục hoàn toàn

Trung Quốc đã hủy bỏ hầu hết chính sách Zero-COVID, đặc biệt là quy định cách ly bắt buộc đối với khách đến và giới hạn về số lượng khách vận chuyển bằng đường hàng không đi/đến quốc gia này.

Đây là bước tiến quan trọng đối với chính sách nghiêm ngặt của nước này trong 3 năm qua và cũng sớm hơn ước tính của thị trường (trước đây là quý II/2023).

Do Trung Quốc là thị trường lớn cho du lịch đường dài và trong khu vực, giới chuyên gia ước tính việc thay đổi chính sách này sẽ tác động đến thị trường hàng không toàn cầu.

"Những trở ngại lớn nhất đối với thị trường Trung Quốc đã được giải quyết và chúng tôi ước tính mùa nghỉ hè sẽ là cao điểm phục hồi mạnh mẽ sau 3 năm nhu cầu dồn nén.

Các chuyến bay quốc tế 2024 có thể vượt qua mức 2019, đánh dấu hồi phục hoàn toàn cho ngành hàng không Việt Nam", Chứng khoán SSI cho biết.

Đối với Việt Nam, đây là yếu tố đáng kể tác động đến ngành, khi khách quốc tế Trung Quốc chiếm 32% khách quốc tế đến Việt Nam qua đường hàng không trong năm 2019 và Trung Quốc là điểm đến du lịch sôi động nhất đối với người Việt Nam. 

SSI không kỳ vọng phục hồi nhanh về khách du lịch Trung Quốc do quốc gia này vừa có đợt bùng phát dịch COVID-19 và có thể diễn biến nghiêm trọng hơn trong đợt Tết Nguyên đán vào tháng 1.2023.

Với ước tính tích cực (dựa trên số liệu về chi tiêu của du khách Trung Quốc giai đoạn trước COVID-19), chuyên gia từ SSI kỳ vọng, khách Trung Quốc sẽ có tiềm năng đóng góp 2,8 tỉ USD doanh thu khách sạn và dịch vụ cho Việt Nam trong năm 2023.

  Thống kê và dự báo lượng khách du lịch đến và đi. Ảnh: SSI Research

Chuyển mình thích nghi với xu hướng mới

Theo SSI, hoạt động kinh tế chậm lại và thu nhập khả dụng giảm làm hạn chế nhu cầu bay. Trong khi Trung Quốc mở cửa trở lại là yếu tố tích cực, ngành hàng không cũng đối mặt với một số bất lợi trong năm nay, bao gồm suy thoái tại những quốc gia lớn như US/EU/Nhật Bản và thu nhập khả dụng giảm đáng kể do tỉ lệ thất nghiệp và lãi suất tăng, khiến triển vọng 2023 khá thách thức.

3 năm COVID-19 đã phần nào thay đổi thói quen tiêu dùng cũng như du lịch của du khách Trung Quốc.

Các doanh nghiệp Việt Nam sẽ cần phải nỗ lực hơn để thích ứng với xu hướng du lịch đó. SSI còn cho rằng, việc hồi phục cần nỗ lực về tuyển dụng nhân sự và cải thiện cơ sở vật chất.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn