MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cam rụng đầy vườn một hộ dân ở xã Hương Thủy, huyện Hương Khê. Ảnh: Hương Khê

Sau mưa lũ ở Hà Tĩnh, cam rụng quả đầy gốc

TRẦN TUẤN LDO | 12/11/2023 14:19

Sau đợt mưa lũ vừa qua, tại Hà Tĩnh, cam bị rụng quả nhiều gây thiệt hại kinh tế khá lớn cho người trồng loại cây ăn quả này.

Ngày 12.11, ông Nguyễn Trí Hà - Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Hà Tĩnh - cho biết, đơn vị đang chờ số liệu báo cáo từ các địa phương về tình hình cam rụng quả sau đợt mưa lũ vừa qua để nắm chính xác tình hình cam rụng quả trên địa bàn hiện nay, mức độ thiệt hại ra sao...

Theo ông Hà, thông tin ban đầu mà đơn vị nắm được là sau mưa lũ, một số diện tích trồng cam của người dân ở huyện Hương Khê và Vũ Quang bị ngập úng nên gây ra tình trạng cam rụng quả khá nhiều.

Do ngập úng nên một số cây cam ở xã Hương Thủy đã bị chết. Ảnh: Hương Khê
Ngoài ra, do trước đó có nắng hạn, sau khi gặp mưa lớn (đợt mưa lũ từ ngày 29 - 31.10) dễ gặp nấm bệnh nên cam cũng dễ rụng quả.

Thêm nữa, do cam vào thời kỳ chín có vị ngọt nên thu hút côn trùng đến gây hại, trong đó có loài bướm lâm nghiệp và ruồi đục quả gây hại.

“Chúng tôi cũng đã khuyến cáo bà con trồng cam tiến hành tiêu thoát nước ngập úng sau mưa lũ, phòng trừ các côn trùng bằng việc bủa lưới màn vây cả cây, đồng thời tiến hành thu hoạch diện tích quả đã chín để xuất bán giảm thiệt hại” - ông Hà chia sẻ.

Theo Chi cục trưởng Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Tĩnh, hàng năm vào thời điểm mùa mưa này, cam đều có hiện tượng rụng quả nhưng năm nay có thể tình trạng rụng quả nhiều hơn.

Một hộ dân trồng cam ở xã Hương Thủy đang thu gom cam rụng trong vườn để tránh côn trùng gây hại lây lan sang những quả đang ở trên cây. Ảnh: Hương Khê

Toàn tỉnh Hà Tĩnh hiện nay có khoảng 7.700 ha trồng cam. Trong đó, các địa phương có diện tích trồng cam lớn là Vũ Quang, Hương Sơn, Hương Khê, Can Lộc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn