MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một dự án điện mặt trời mái nhà tại Gia Lai. Ảnh: Thanh Tuấn

Sau nợ tiền, Công ty Điện lực đòi tạm ngừng mua điện mặt trời

THANH TUẤN LDO | 13/05/2024 09:48

Đang bị nợ số tiền điện hơn 26 tỉ đồng, 2 nhà đầu tư điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) vừa bị Công ty Điện lực Gia Lai ra văn bản đòi tạm ngừng việc mua điện phát lên lưới.

Ngày 13.5, Công ty Điện lực Gia Lai (thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Trung) đã gửi văn bản cho 2 công ty ĐMTMN tại huyện Krông Pa (Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thanh Danh, Công ty TNHH Năng lượng xanh Vạn Phát) thông báo việc sẽ ngừng nhận điện.

Điện lực Gia Lai cho rằng, 2 nhà đầu tư này chưa xử lý các tồn tại trong hệ thống ĐMTMN theo nội dung báo cáo của Sở Công Thương tỉnh Gia Lai như: Còn thiếu hồ sơ, thủ tục công trình xây dựng, chưa tách đấu nối các tấm pin điện quang, chưa tuân thủ công suất huy động tối đa, chưa kiểm tra định kỳ thiết bị điện theo thông tư 33/2015/TT-BCT.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Mộng Huyền - đại diện pháp luật của 2 doanh nghiệp Thanh Danh và Vạn Phát cho rằng, văn bản của Điện lực Gia Lai cố tình gây khó khăn cho nhà đầu tư điện và không có căn cứ.

Công ty Thanh Danh và Công ty Vạn Phát đã thực hiện hồ sơ thiết kế, thi công, lắp đặt đầy đủ tại giai đoạn trước khi công ty ký kết hợp đồng mua bán điện mái nhà với Tổng Công ty Điện lực miền Trung, đại diện là Công ty Điện lực Gia Lai. Thực tế hồ sơ đã được đại diện của phía mua điện tiến hành tổ chức kiểm tra, rà soát thẩm định, nghiệm thu cho đi vào hoạt động từ hơn 3 năm qua.

Cũng theo bà Huyền, Điện Lực Gia Lai yêu cầu nhà đầu tư thực hiện tách đấu nối các tấm quang điện ứng với phần công suất không có trong hợp đồng mua bán điện cũng là điều không có căn cứ.

“Hiện chưa có một văn bản nào của cơ quan có thẩm quyền khẳng định hay kết luận công ty có hành vi lắp đặt để nâng công suất điện. Công suất cung cấp điện của một hệ thống ĐMTMN được xác định bởi bộ phận máy biến dòng Inverter, chứ không phải chỉ có số lượng tấm pin năng lượng mặt trời có trong hệ thống. Vì thế, 2 doanh nghiệp sẽ không thực hiện yêu cầu này”, bà Huyền nói.

2 nhà đầu tư ĐMTMN gửi giấy đề nghị Điện lực Gia Lai thanh toán số tiền mua điện 26 tỉ đồng. Ảnh: Thanh Tuấn

Như Báo Lao Động phản ánh, 2 doanh nghiệp ĐMTMN tại huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai đã gửi giấy đề nghị thanh toán tiền điện trong thời gian 3 năm lên Công ty Điện lực Gia Lai. Việc chậm trả tiền điện khiến doanh nghiệp như ngồi trên đống lửa vì ôm nợ và trả lãi đều đặn cho ngân hàng…

Trong thời gian từ tháng 3.2021 đến 3.2024, Điện lực Gia Lai chưa thanh toán tiền điện 36 tháng cho 2 công ty với số tiền hơn 26 tỉ đồng.

Liên quan đến tranh chấp hợp đồng thương mại mua bán điện, Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng nhận định, Tổng Công ty Điện lực Miền Trung và Điện lực Gia Lai không có tài liệu, chứng cứ chứng minh vị trí cũng như thời gian doanh nghiệp lắp đặt các tấm pin. Ngoài ra, sản lượng điện từ tháng 4.2021 đến 9.2022 có sự tăng, giảm chứ không đơn thuần chỉ tăng. Do đó, ngành điện cho rằng, 2 doanh nghiệp tự ý lắp thêm các tấm pin là không có cơ sở.

Thực tế, qua thời gian dài 3 năm liên tiếp, Tổng Công ty Điện lực miền Trung vẫn tiến hành mua điện phát lên lưới của Công ty Thanh Danh và Công ty Vạn Phát sản xuất được. Tuy nhiên, số tiền mua điện thì vẫn chưa thanh toán cho bên bán.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn