MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Sau quản lý thị trường, tới ngành thuế vào “soi” vụ Khaisilk

KH LDO | 27/10/2017 16:36

Trả lời báo Lao Động chiều 27.10, ông Nguyễn Đại Trí, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục thuế cho biết, ngành thuế bắt đầu vào cuộc tìm hiểu các thông tin liên quan tới DN Khaisilk sau bê bối “bán hàng Tàu dán nhãn Việt”.

Trao đổi trong khuôn khổ họp báo chuyên đề về triển khai dịch vụ hoá đơn điện tử, lãnh đạo Tổng cục thuế cho biết sau khi Bộ Công thương chỉ đạo thanh kiểm tra hệ thống cửa hàng Khaisilk, “câu chuyện tiếp theo sẽ có phần ngành thuế”.

Ông Trí cho biết đã chỉ đạo cơ quan thuế mà trước hết Cục Thuế Hà Nội để có hoạt động tiếp theo trong phạm vi trách nhiệm của cơ quan thuế. Theo đó, ngành thuế sẽ tiến hành kiểm tra thanh tra kết quả kinh doanh, khai báo và nộp thuế của Khaisilk và dự kiến sang tuần, Tổng cục Thuế sẽ có thông tin và có thể cung cấp với báo đài về vấn đề này.

Cũng trong cuộc họp báo, Tổng cục Thuế cho biết việc triển khai thí điểm hoá đơn điện tử, hoàn thuế điện tử… thu được nhiều kết quả tốt. Tới nay, đã có đến 99,81% số doanh nghiệp thực hiện khai thuế qua mạng và đã có tỷ lệ 98,71% DN đăng ký sử dụng dịch nộp thuế điện tử. Tính đến ngày 23.10.2017, đã có 6.800 doanh nghiệp đăng ký tham gia dịch vụ hoàn thuế điện tử và đã giải quyết 3.610 hồ sơ hoàn thuế GTGT điện tử với tổng số tiền thuế GTGT được hoàn theo phương thức điện tử là 20.282 tỉ đồng.

Việc triển khai hóa đơn điện tử giúp ngành thuế không tốn chi phí thời gian đối chiếu hóa đơn như hiện nay; kịp thời ngăn chặn hóa đơn của các doanh nghiệp bỏ trốn, mất tích; ngăn chặn tình trạng gian lận thuế, trốn thuế; đồng thời giúp doanh nghiệp giảm chi phí hơn so với sử dụng hóa đơn giấy, khắc phục tình trạng làm mất, hỏng, cháy hóa đơn:

Về dịch vụ khai thuế điện tử với hoạt động cho thuê nhà của cá nhân tại 2 thành phố lớn là TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, hiện đã có khoảng 25.305 tài khoản cá nhân đăng ký giao dịch điện tử với khoảng 28.265 tờ khai điện tử đã được thực hiện, trong đó: TPHCM là 16.857 tài khoản và 17.036 tờ khai, Hà Nội là 8.448 tài khoản và 11.229 tờ khai.

Cũng trong cuộc họp báo, ngành thuế đã công bố các số liệu liên quan tới công tác thanh tra thuế Uber, Grab. Theo đó, từ năm 2014 tới nay, công ty Grab đạt 1.755 tỉ doanh thu, và kê khai 9,536 tỉ tiền thuế. Sau khi thanh tra, cơ quan thuế đã xử lý vi phạm 2,96 tỉ đồng tiền thuế và truy thu 2,286 tỉ đồng. Hiện công ty Grab đã thực hiện nộp đầy đủ số thuế kê khai và số thuế đã thanh tra và truy thu. Còn Uber có doanh thu 2.706 tỉ, nộp thuế 76,877 tỉ đồng và bị truy thu 66,684 tỉ đồng. Uber và ngành thuế đã làm việc về việc truy thu số thuế trên.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn