MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Dự án Vườn Tài đã nhiều lần bị thanh - kiểm tra trong năm 2018, nhưng vẫn chưa hết hạn.

Sau thanh tra, dự án Vườn Tài tiếp tục bị UBND tỉnh "làm khó"

ĐÔNG ANH LDO | 28/03/2019 10:53

UBND tỉnh Khánh Hoà đã cho thanh tra toàn diện dự án Vườn Tài của Công ty Phúc Hậu. Kết luận thanh tra đã xong, chủ đầu tư không sai phạm, dự án được phép tiếp tục triển khai; nhưng trớ trêu, nay lại bị chỉ đạo tiếp tục... “rà soát”.

Năm 2018, báo Lao Động đăng loạt bài “Dồn tâm huyết đầu tư dự án ở Nha Trang, doanh nghiệp TPHCM kêu cứu”. Loạt bài phản ánh Công ty CP Phúc Hậu (nay đổi tên là Công ty CP địa ốc Happy) đổ vốn đầu tư dự án bất động sản tại TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà. 

Sau đó kết luận thanh tra khẳng định, chủ đầu tư không sai phạm, dự án được phép tiếp tục triển khai; nhưng trớ trêu, nay lại bị chỉ đạo tiếp tục... “rà soát”.

Cho phép “tiếp tục thực hiện dự án”

Năm 2017, ông Phạm Tùng tố cáo dự án Vườn Tài “lấn chiếm đất người dân”. Công an tỉnh Khánh Hoà cử điều tra viên xác minh và  nhận thấy, hành vi tố cáo của Phạm Tùng là không đúng sự thật. Nhưng, Công an tỉnh lại ra văn bản gửi UBND tỉnh Khánh Hoà cho rằng Công ty Phúc Hậu không đủ năng lực tài chính, kiến nghị thu hồi dự án ...

Nhưng, Sở Kế hoạch – Đầu tư (KHĐT), Sở Tài chính... lại khẳng định chủ đầu tư đủ năng lực tài chính, nên vẫn đề nghị UBND tỉnh cho phép dự án Vườn Tài tiếp tục triển khai. Cẩn trọng hơn, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà Lê Đức Vinh chỉ đạo Thanh tra tỉnh chủ trì đoàn thanh tra liên ngành, thanh tra toàn diện cả 2 dự án Vườn Tài và Phước Lợi – đều thuộc chủ đầu tư là ông Trương Văn Quang (chủ sở hữu Công ty Phúc Hậu và Công ty Quang Thanh).

Hiện trường dự án đang ngổn ngang, chưa thể triển khai, vì thanh tra. Ảnh: T.V.Q

Sau 9 tháng thanh kiểm tra, ngày 12.12.2018, UBND tỉnh Khánh Hoà đã ban hành Kết luận thanh tra số 12681/KL-UBND, thể hiện dự án không sai phạm... Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà đã cho phép Công ty Phúc Hậu tiếp tục thực hiện dự án Vườn Tài.

Với dự án Trung tâm thương mại – nhà ở liền kề Phước Lợi do Công ty Quang Thanh đang triển khai dở dang, UBND tỉnh cho phép nhà đầu tư tiếp tục hoàn thiện. Phần đất 1,2 ha còn lại chưa giải phóng mặt bằng xong, nhà nước sẽ giúp chủ đầu tư thu hồi; tuyến đường 74, tỉnh lấy về để tiếp tục đầu tư bằng vốn ngân sách ...

Vẫn chưa hết ... “hạn”

Ngỡ là với kết luận thanh tra 12681 đã công bố, nhà đầu tư yên tâm hoàn thiện nốt các thủ tục còn lại để tiếp tục triển khai 2 dự án cho kịp tiến độ. Tuy nhiên, đầu năm 2019, Công ty Phúc Hậu – nay là Công ty Happy - đã vấp ngay trở ngại đầu tiên tại Sở KHĐT.

Ông Nguyễn Thành Trung – đại diện Công ty Happy – nói: “Thực hiện Kết luận thanh tra 12681, chúng tôi đến Sở KHĐT để làm các thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Ngày 12.2.2019, chúng tôi hoàn tất hồ sơ nộp nhân viên sở. Vậy mà đến nay, nhiều lần tới nhận kết quả, thì nhân viên sở này chỉ trả lời miệng “chưa có, chưa biết khi nào có kết quả” (?).

Một góc dự án Trung tâm thương mại - Nhà ở liền kề Phước Lợi. Ảnh: V.Q

Mới đây, UBND tỉnh lại mời các sở, ngành (gồm cả phía Công an tỉnh – vốn bị doanh nghiệp phản ánh ban hành văn bản không đúng sự thật, gây thiệt hại cho dự án Vườn Tài) họp ngày 21.3.2019.

Theo UBND tỉnh Khánh Hoà, do có “ý kiến phản ánh của thành viên UBND tỉnh”, nên UBND tổ chức họp các sở, ngành... “xem xét lại một số vấn đề liên quan đến việc thu hồi đất để thực hiện dự án trình kỳ họp HĐND tỉnh sắp đến, theo Kết luận thanh tra số 12681...”.

Kết luận thanh tra 12681, do Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành, sau 9 tháng, đoàn thanh tra liên ngành do Thanh tra tỉnh chủ trì thanh kiểm tra. Do đó, các kết luận tại Kết luận thanh tra 12681, về 2 dự án của doanh nghiệp, rất khó xảy ra sai sót.

Vì vậy, không thể vì “xem xét lại một số vấn đề liên quan đến việc thu hồi đất”, mà UBND tỉnh Khánh Hoà lại “làm khó” các nội dung trong Kết luận thanh tra 12681, do chính UBND tỉnh Khánh Hoà ban hành.

Doanh nghiệp đang nỗ lực thực hiện Kết luận thanh tra. Lẽ ra, các cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hoà phải tạo điều kiện cho doanh nghiệp; đồng thời phải thực hiện kết luận thanh tra. Không thể vì lý do này khác, không giải thích, làm khó doanh nghiệp trong việc thực hiện kết luận thanh tra.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn