MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Giám đốc Xuyên Việt Oil Mai Thị Hồng Hạnh (trái) và Phó giám đốc Nguyễn Thị Như Phương. Ảnh: Bộ Công an

Sẽ cưỡng chế tài sản nếu Xuyên Việt Oil không nộp tiền Quỹ bình ổn xăng dầu

Cường Ngô LDO | 21/02/2024 15:59

Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil, đôn đốc nộp số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu vào ngân sách Nhà nước. Đại diện Vụ Thị trường trong nước của Bộ này cho biết, nếu đơn vị vẫn tiếp tục không thực hiện đúng quy định sẽ bị cưỡng chế tài sản.

Liên quan việc Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil từ tháng 8.2023 - thời điểm doanh nghiệp này bị tước giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu và yêu cầu nộp lại Quỹ bình ổn giá xăng dầu vào ngân sách nhà nước, đến nay, Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil vẫn chưa thực hiện nhiệm vụ này.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Nguyễn Văn Bình - Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) cho biết, những sai phạm của Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil đang trong giai đoạn điều tra; hiện nhiều tài khoản ngân hàng cũng như tài sản của doanh nghiệp này bị phong toả.

Do vậy, Bộ Tài chính đang phối hợp với cơ quan tố tụng thực hiện việc thu hồi tiền Quỹ bình ổn giá xăng dầu vào ngân sách Nhà nước theo quy trình.

Ngoài Xuyên Việt Oil, ông Bình cho rằng, Công ty TNHH Vận tải Thuỷ bộ Hải Hà (Hải Hà Petro) cũng thuộc diện đang bị điều tra, nên chưa thể thu hồi hết số tiền Quỹ bình ổn giá xăng dầu hình thành tại doanh nghiệp này.

“Chúng tôi đã có buổi làm việc với một số doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu, trong đó, có các doanh nghiệp vi phạm về Quỹ Bình ổn giá xăng dầu được Thanh tra Chính phủ kết luận chỉ rõ. Việc chấp hành pháp luật của họ như thế nào sẽ được chúng tôi rà soát, báo cáo rõ”, ông Bình nói.

Một lãnh đạo Vụ thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết, đã liên tục có văn bản yêu cầu Xuyên Việt Oil thực hiện việc nộp lại số dư Quỹ bình ổn xăng dầu sau khi doanh nghiệp này bị thu hồi giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu ngày 11.8.2023.

"Nếu đơn vị vẫn tiếp tục không thực hiện đúng quy định sẽ bị cưỡng chế tài sản", lãnh đạo Vụ thị trường trong nước nói về hướng xử lý.

Trước đó, Bộ Công Thương cho biết, ngày 31.1 đã nhận được công văn của Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) gửi Công ty Xuyên Việt Oil, về việc báo cáo chuyển nộp số dư quỹ bình ổn xăng dầu vào ngân sách.

"Kể từ thời điểm trên, Bộ Tài chính và Bộ Công Thương đã nhiều lần gửi công văn đề nghị Công ty Xuyên Việt Oil thực hiện chuyển nộp toàn bộ số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu vào ngân sách nhà nước" - Bộ Công Thương cho hay.

Tuy vậy, theo Bộ này, đến nay vẫn chưa nhận được thông tin về việc thực hiện chuyển nộp số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu từ Công ty Xuyên Việt Oil.

Vì vậy, Bộ Công Thương đề nghị Công ty Xuyên Việt Oil nghiêm túc thực hiện các yêu cầu được đưa ra trước đó và thực hiện đúng quy định pháp luật về việc chuyển nộp số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu, lãi phát sinh vào ngân sách. Đồng thời gửi bản sao chứng từ nộp tiền vào ngân sách nhà nước về Bộ Tài chính và Bộ Công Thương.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn