MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhu cầu mua hoa sen cao ở Hồ Tây cao, chỉ những người đến sớm mới mua được. Ảnh: Hoàng Lộc

Sen Hồ Tây đắt hàng, nhiều người muốn mua đành tay trắng ra về

HOÀNG LỘC LDO | 31/05/2024 07:25

Tháng 5, tháng 6 hàng năm, sen ở Hồ Tây bắt đầu vào mùa đẹp nhất. Năm nay, nhiều du khách háo hức, đứng chờ hàng giờ tại ao sen từ sáng sớm, thế nhưng không phải ai cũng mua được sen Hồ Tây do lượng sen có hạn.

Theo ghi nhận của phóng viên Lao Động, từ sáng sớm, rất nhiều người mua sen đã đến Hồ Tây đã đứng sẵn để được thỏa sức lựa chọn những bông hoa vừa ý nhất. Số lượng bông sen được thu hoạch của chủ ao sen những ngày đầu vụ rất ít nhưng đa số người mua lại mua số lượng lớn.

Anh Nguyễn Đức Trung (quận Tây Hồ) cho biết, gia đình anh có khoảng 2ha trồng sen hơn chục năm qua, từ giữa tháng 5 hàng năm đã bắt đầu thu hoạch những đợt bông sen đầu tiên để phục vụ khách hàng.

Theo anh Trung, thời điểm này là đầu mùa nên lượng bông sen rất hạn chế không thể phục vụ nhu cầu mua của nhiều người dân. Năm nay, sen được mùa, bông nhiều hơn những năm trước, tuy nhiên mới là đầu mùa nhưng người đến mua sen rất đông. Nhiều người đến mua mà không báo trước thường phải đi về tay không vì số lượng chỉ đủ dành cho khách quen.

“Khách đến đây không chỉ vì mua sen mà còn mong muốn chụp ảnh, check - in rất đông. Gia đình tôi dành riêng hơn 1ha sen ở khu vực quanh ao để phục vụ các du khách có nhu cầu đến tham quan, chụp ảnh lưu niệm”, anh Trung cho biết thêm.

Ngoài sử dụng làm bông chưng, chế biến thực phẩm, bông sen còn được làm đạo cụ chụp ảnh tại các ao sen. Ảnh: Hoàng Lộc

Chị Nguyễn Hồng Hạnh, ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, bản thân đã tìm đến ao sen nhà anh Trung nhiều năm qua để mua sen. Không những mua sen về làm bông chưng, chế biến các món ăn cùng với bông sen, bản thân cũng thường xuyên sử dụng bông sen để chụp ảnh lưu niệm tại ao sen khi ánh bình minh và tiết trời tươi đẹp.

“Có những hôm mình đến trễ, đành phải chấp nhận mua số lượng ít, bông sen không nở đồng đều thậm chí có ngày phải ra về tay trắng, đành hẹn lại ngày hôm sau”, chị Hạnh cho biết thêm.

Tương tự, bà Chu Thị Dinh, ở Đông Anh (Hà Nội), cho biết, gia đình có sử dụng bông sen để ướp trà, nên mỗi khi có bông sen bà đã mua số lượng lớn từ 200 – 300 bông mỗi ngày.

Theo bà Dinh, dù là khách quen thì bà vẫn phải gọi điện đặt bông sen từ trước, vì sản lượng bông sen cũng chỉ từng đó, nhưng lượng khách mua bông sen ngày một nhiều. “Dù số lượng người mua bông sen tăng hơn trước kia, nhưng giá bông sen vẫn như những năm trước chỉ tầm 10 – 12 ngàn đồng/bông”, bà Dinh cho biết thêm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn