MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thời tiết nắng nóng ảnh hưởng đến việc buôn bán của các tiểu thương, người bán hàng rong. Ảnh: Mỹ Ly

Shipper bội thu, tiểu thương ngóng khách mùa nắng nóng

PHƯƠNG LY LDO | 21/05/2024 06:00

Dù đã xuất hiện một số cơn mưa đầu mùa nhưng thời tiết tại Cần Thơ vẫn còn khá oi bức khiến nhiều người dân ngại ra đường. Điều này giúp các nhân viên giao hàng (shipper) có thêm đơn và tăng thu nhập. Trong khi đó, tiểu thương, người bán hàng rong lại rơi vào cảnh ngóng khách vì ế ẩm.

Shipper bội thu

Thời tiết càng nắng nóng thì số lượng đơn hàng của anh Huy Mẫn (shipper tại TP Cần Thơ) càng bội thu. Nguyên nhân là do nắng nóng, phần lớn người dân đều chuyển sang đặt hàng online, nhất là các dịch vụ ăn uống.

“Từ cuối tháng 2 đến nay, không chỉ lượng đơn hàng vào lúc cao điểm tăng cao mà thời gian có đơn cũng kéo dài hơn. Cho nên, sau khung giờ cao điểm 11h - 13h, tôi vẫn bám trụ ngoài đường để nhận đơn. Chạy đi chạy lại giao hàng dưới trời nắng tuy mệt nhưng thu nhập tăng đáng kể. Trừ ăn uống, xăng xe, tôi vẫn còn dư được từ 180.000 - 200.000 đồng/ngày, cao hơn bình thường gần 100.000 đồng”, anh Mẫn chia sẻ.

Nắng nóng giúp lượng đơn hàng mỗi ngày của anh Nhã tăng cao. Ảnh: Mỹ Ly

Từ khi bước vào mùa nắng nóng đến giờ, số tỉ lệ nhận đơn mỗi ngày của anh Huỳnh Thanh Nhã (shipper tại TP Cần Thơ), tăng lên khoảng 40 - 50%, tập trung vào khung giờ cao điểm từ 11h – 13h trưa, lúc trời nắng gay gắt.

“Thời tiết oi bức, chạy ngoài đường rất mệt nhưng bù lại đơn hàng tăng đáng kể. Nếu bình thường trong khoảng từ 11h - 13h, tôi chỉ được 4-5 đơn thì hiện tại đã tăng lên 8-9 đơn. Thu nhập nhờ vậy cũng được cải thiện”, anh Nhã nói.

Để hạn chế sự ảnh hưởng của nắng nóng nhưng vẫn đáp ứng được lượng đơn hàng mỗi khi vào giờ cao điểm, anh Nhã buộc phải trang bị cho mình các đồ dùng chống nắng như áo khoác, khẩu trang, găng tay, khăn trùm. Còn những lúc không có đơn, nam shipper tận dụng những bóng mát tại các công viên để nghỉ ngơi lấy sức.

Tiểu thương ngóng khách

Trong khi nắng nóng giúp nhiều shipper có thêm đơn hàng, cải thiện thu nhập thì các tiểu thương, người bán hàng rong lại đỏ mắt chờ khách đến mua.

Càng về trưa, việc buôn bán của bà Nguyễn Thị Loan (tiểu thương tại quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) càng ế ẩm: “Hầu như buổi trưa người dân đều hạn chế ra đường vì nắng nóng nên xe trái cây của tôi cũng chẳng có ai ghé mua. Buổi tối thì đỡ một chút nhờ thời tiết ít oi bức hơn”.

Không chỉ buôn bán ế ẩm mà nắng nóng còn gây khó khăn cho việc bảo quản trái cây của bà Loan. Để trái cây hạn chế bị hư hỏng, ngoài việc dùng ô che chắn, tiểu thương này còn phải thường xuyên tưới nước. Riêng những trái bị hư, bà buộc phải bỏ.

Nắng nóng làm lượng khách của ông Hải giảm khoảng 30%. Ảnh: Mỹ Ly

Từ Vĩnh Long qua Cần Thơ buôn bán, ông Nguyễn Văn Hải (thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) cũng gặp khó khăn do nắng nóng kéo dài.

“Lúc trước, tôi bán rất được, nhưng từ sau Tết đến nay, thời tiết oi bức, sức mua giảm hẳn. Bởi trời nắng, ai cũng ở nhà, rất ít ra đường, nhất là vào khung giờ trưa. Xe kem của tôi bán cả ngày chỉ được gần 200 cây, giảm 30% so với trước Tết. Từ 16h – 17h là lúc tôi bán được nhất vì khi đó thời tiết đã mát mẻ hơn”, ông Hải bộc bạch.

Ông Hải nói thêm, thời tiết nắng nóng, nhiều người trang bị áo khoác, găng tay, khăn trùm,... để bảo vệ cơ thể nhưng ông thì không. Lý giải điều này, ông Hải chia sẻ, vì bản thân đã lớn tuổi, không chịu nổi sự ngột ngạt khi trùm kín mít các đồ dùng chống nắng nên thường chỉ đội nón và mang khẩu trang.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn