Theo Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore dự báo tăng trưởng của nước này đã được cắt giảm từ 0,5% xuống 2,5%.
Tổng sản phẩm quốc nội trong quý từ tháng 4 đến tháng 6 tăng 0,5% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn so với ước tính trước của chính phủ 0,7%.
Trong một tuyên bố Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore cho biết: “Triển vọng nhu cầu của Singapore trong thời gian còn lại của năm vẫn yếu".
Trên cơ sở điều chỉnh hàng quý, nền kinh tế Singapore đạt mức tăng trưởng cận biên 0,1% — một sự đảo ngược so với mức giảm 0,4% trong quý đầu tiên của năm nay, suýt chút nữa đã tránh được suy thoái kỹ thuật hoặc hai quý giảm liên tiếp.
Lĩnh vực sản xuất định hướng xuất khẩu đã giảm 7,3% so với cùng kỳ năm ngoái trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6, tệ hơn mức giảm 5,4% trong quý trước.
Ngoài sự suy giảm dự kiến tại các thị trường quan trọng có nhu cầu của Singapore, suy thoái điện tử toàn cầu cũng có thể sẽ kéo dài, với sự phục hồi dần dần dự kiến sớm nhất là vào cuối năm nay.
Rủi ro suy giảm toàn cầu
Tăng trưởng trong lĩnh vực tài chính và bảo hiểm cũng được dự báo sẽ chậm lại do tình hình kinh tế bên ngoài tiếp tục yếu kém và các điều kiện tài chính eo hẹp.
Chính phủ của nước này nhấn mạnh những rủi ro suy giảm trong nền kinh tế toàn cầu vẫn còn, đồng thời nói thêm rằng “triển vọng cho phần còn lại của năm vẫn còn ảm đạm”.
Bộ này cho biết căng thẳng địa chính trị giữa các cường quốc lớn trên toàn cầu cũng có thể dẫn đến sự gián đoạn nguồn cung mới, làm giảm niềm tin của người tiêu dùng và doanh nghiệp, cũng như đè nặng lên thương mại toàn cầu