MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hoa Sen đang muốn rút khỏi dự án siêu tỉ đô Thép Cà Ná. Ảnh phác thảo dự án của Hoa Sen group

Số phận siêu dự án thép Cà Ná đã được định đoạt?

Gia Miêu LDO | 28/07/2020 19:01

Việc Tập đoàn Hoa Sen giải thể các công ty con cũng như chuyển nhượng phần vốn góp tại các công ty thuộc khu liên hợp thép 10 tỉ đô tại Cà Ná đang  đặt ra câu hỏi cho giới đầu tư liệu rằng đây là câu trả lời cuối cho số phận của siêu dự án này?

Mới đây, Hội đồng quản trị (HĐQT) Tập đoàn Hoa Sen vừa có nghị quyết về việc sẽ chuyển nhượng 100% vốn tại Công ty Cảng tổng hợp quốc tế Hoa Sen Cà Ná - Ninh Thuận và Công ty Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Hoa Sen Cà Ná - Ninh Thuận. Giá trị chuyển nhượng được HĐQT thống nhất không được thấp hơn chi phí thực tế mà tập đoàn đã góp vốn vào các dự án tính đến thời điểm thực hiện chuyển nhượng.

Được biết, hai doanh nghiệp trên, mỗi công ty có đều có vốn điều lệ 50 tỉ đồng do Tập đoàn Hoa Sen sở hữu 100% vốn. Bên cạnh đó, Tập đoàn cũng giải thể 4 doanh nghiệp khác được thành lập để triển khai dự án này gồm Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Khu Liên hợp luyện cán thép Hoa Sen Cà Ná - Ninh Thuận, Công ty TNHH MTV Năng lượng tái tạo Hoa Sen Cà Ná - Ninh Thuận, Công ty TNHH MTV xi măng Hoa Sen Cà Ná - Ninh Thuận, Công ty Cổ phần Hoa Sen Quy Nhơn.

Trong thông cáo của Tập đoàn, Ban lãnh đạo cho rằng tình hình khách quan hiện nay đã không còn phù hợp với mục tiêu chiến lược ban đầu khi Hoa Sen Group xúc tiến đầu tư các dự án. Nhận định này được đưa ra bởi các thành viên trong cuộc họp HĐQT bất thường ngày 21.7 vừa qua của Tập đoàn Hoa Sen, và trong cả các cuộc họp trước đó. Ở góc độ nội tại, Tập đoàn Hoa Sen hiện nay đã xoay trục chiến lược sang tập trung nguồn lực vào mảng sản xuất kinh doanh sở trường (tôn – thép – nhựa) và cân đối, cải thiện các chỉ số tài chính doanh nghiệp. Tập đoàn cũng hướng đến việc phát triển hệ thống phân phối hàng trăm cửa hàng tại nội địa trở thành chuỗi bán lẻ vật liệu xây dựng cơ bản hàng đầu trong những năm sắp tới.

Hội đồng quản trị Tập đoàn Hoa Sen cho biết sẽ giao Chủ tịch và Phó chủ tịch làm việc với các đối tác để xúc tiến việc chuyển nhượng, trước mắt tập trung vào những đối tác có năng lực tài chính và đang triển khai các dự án tại Ninh Thuận. Vào ngày 8.8 sắp tới, một cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường cũng được HĐQT Tập đoàn Hoa Sen triệu tập nhằm có được sự chấp thuận của cổ đông về chủ trương chào bán cổ phần cho đối tác chiến lược.

Dự án Thép Cà Ná, quy mô công suất thiết kế lên đến 16 triệu tấn/năm theo quy hoạch đến 2031 và tổng vốn đầu tư dự kiến 10,6 tỉ USD, từng được kỳ vọng là bước ngoặt đưa Tập đoàn Hoa Sen vươn mình thành tập đoàn tôn thép khổng lồ. Đây cũng đồng thời là dự án gây ra nhiều tranh cãi ở thời điểm đề xuất đầu tư vì vấn đề  môi trường. Tuy vậy đến nay, với bước đi mới nhất, hãng tôn mạ lớn nhất nước cho thấy họ đã “buông” siêu dự án này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn