MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Sóng tăng lãi suất tiếp tục lan rộng

Thu Hảo LDO | 16/03/2021 17:27

Trong khi lãi suất vay mượn vốn giữa các ngân hàng tăng nhẹ, lãi suất huy động tại nhiều ngân hàng tiếp tục được điều chỉnh tăng lên.

Theo dữ liệu phân tích thị trường được chứng khoán BVSC công bố ngày 16.3, trong tuần từ ngày 5-11.3.2021, lãi suất liên ngân hàng tiếp tục duy trì ở mức thấp ở cả 3 kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 2 tuần.

Cụ thể, lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn 1 tuần tăng nhẹ 0,04% lên mức 0,43%/năm. Trong khi đó, lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm giữ nguyên không đổi sau 7 ngày, tiếp tục ở mức 0,28%/năm.

Như vậy, lãi suất liên ngân hàng hiện tại đã quay về mặt bằng thấp của năm 2020 cho thấy thanh khoản hệ thống ngân hàng hiện vẫn đang ở trạng thái dồi dào.

Trước đó cũng theo khảo sát thị trường của BVSC, mặt bằng lãi suất huy động có xu hướng tăng lên tại nhiều ngân hàng thương mại cổ phần.

Lãi suất tiết kiệm của một số ngân hàng có diễn biến tăng nhẹ từ đầu tháng 3 tới nay. Một số ngân hàng quốc doanh như Agribank tăng 0,3% đối với kỳ hạn 6 tháng và tăng lần lượt 0,7% và 0,9% đối với kỳ hạn 12 tháng. Do đó lãi suất tiết kiệm ở các kỳ hạn 12 tháng được nâng lên 5,25-5,3%/năm và lãi suất kỳ hạn 6 tháng được nâng lên 4,5-4,68/năm.

Mức lãi suất cao trên 7% xuất hiện tại nhiều ngân hàng thương mại. Ảnh: Thu Hảo

Mới đây nhất, tiếp sau một số ngân hàng như Techcombank và VPBank tiến hành tăng lãi suất, ngân hàng Sacombank cũng tăng lãi suất huy động ở tất cả kỳ hạn với mức tăng 0,1 - 0,2%/năm. Theo đó, lãi suất kỳ hạn 6 và 12 tháng lên mức 4,8%/năm và 5,6%/năm, còn kỳ hạn 36 tháng lãi suất ở mức 6,3%/năm.

Diễn biến trên đang theo đúng các dự báo được một số tổ chức đầu tư tài chính nhận định trước đó.

Cụ thể, việc thanh khoản hệ thống ngân hàng ở trạng thái dồi dào trong các tháng đầu năm là do nhu cầu nguồn vốn chưa cao khi các dự án chưa được triển khai, đây được cho là yếu tố chính dẫn đến thanh khoản hệ thống ngân hàng vẫn đang được duy trì ở trạng thái dồi dào.

Dù vậy, trong bối cảnh dịch COVID-19 có dấu hiệu được kiểm soát và việc tiêm chủng vaccine đang được triển khai, có thể kích thích hoạt động sản xuất kinh doanh dần khôi phục trở lại, đồng thời lạm phát tăng trở lại khi chỉ số tiêu dùng CPI tháng 2 tăng 1,52% so với tháng trước (tăng cao nhất trong vòng 8 năm gần đây), nhiều khả năng lãi suất huy động sẽ tăng trở lại trong thời gian tới.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn