MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Sức ép lên tỉ giá có thể sớm dịu bớt

HÀ VINH LDO | 30/09/2022 10:00
Tỉ giá trên thị trường liên ngân hàng đóng tuần (19-23.9) ở mức VND 23.705/USD, tương đương là tăng 0,23% so với cuối tuần trước và 3,86% so với cuối năm 2021. Tuy nhiên trong năm 2022 sức ép lên tỉ giá vẫn còn, nhưng có thể tình hình sẽ dịu bớt vào cuối năm nhờ nguồn cung ngoại tệ.
Biến động các đồng tiền so với USD thời gian qua.

Theo báo cáo thị trường tiền tệ tuần 19-23.9, Trung tâm Phân tích Chứng khoán SSI - SSI Research cho biết, trong cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 9, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nâng lãi suất chính sách 75 điểm cơ bản lần thứ ba liên tiếp, lên mức 3 - 3,25% với quyết tâm kiềm chế lạm phát bất chấp nền kinh tế có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Điều này khiến lãi suất kỳ vọng vào cuối năm 2022 tăng lên 4,4% cao hơn so với mức dự báo 3,8% vào cuối tháng 6 và chỉ bắt đầu hạ nhiệt chậm từ năm 2024. Làn sóng tăng lãi suất từ các ngân hàng trung ương trên thế giới cũng được ghi nhận trong tuần qua. Ngân hàng trung ương Anh tăng 50 điểm cơ bản và trong khu vực Đông Nam Á có ngân hàng trung ương Indonesia, Philippines tăng 50 điểm và NHNN Việt Nam tăng 100 điểm trong nỗ lực kiểm soát lạm phát và giảm áp lực mất giá của đồng nội tệ.

Với diễn biến trên, đồng USD vẫn duy trì được sức mạnh của mình và chỉ số DXY đo lường sức mạnh đồng USD với các đồng tiền chủ chốt trong rổ tiền tệ đã tăng 2,1% trong tuần qua, lên mức cao nhất trong vòng 20 năm trở lại đây. Các đồng tiền chủ chốt khác đều ghi nhận mức giảm mạnh so với USD như EUR -2,64%, GBP -2,29%… trong khi đó JPY tăng +0,16% nhờ động thái can thiệp vào thị trường ngoại hối của ngân hàng trung ương Nhật Bản.

Đáng chú ý, tỉ giá USD/VND trong tuần qua cũng tăng, tương đồng với các đồng tiền khác trong khu vực. Trong đó tỉ giá niêm yết tại Vietcombank tăng 65 đồng cho cả 2 chiều mua vào/bán ra trong khi tỉ giá trên thị trường liên ngân hàng đóng tuần ở mức VND 23.705/USD, tương đương là tăng 0,23% so với cuối tuần trước và 3,86% so với cuối năm 2021.

Tuy nhiên theo nhìn nhận của SSI Research, trong năm 2022, sức ép lên tỉ giá vẫn còn, nhưng có thể tình hình sẽ dịu bớt vào cuối năm nhờ nguồn cung ngoại tệ. Cụ thể là các số liệu FDI giải ngân trong 9 tháng đầu năm vẫn tương đối tích cực, đạt 15,8 tỉ USD, tăng gần 16% so với cùng kỳ và là mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Tại cuộc họp mới đây, Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú cho biết, cơ quan ngân hàng trung ương sẽ điều hành tỉ giá tiếp tục linh hoạt, phù hợp nhằm ổn định tỉ giá và thị trường ngoại tệ, đảm bảo cung ứng đủ các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, nền kinh tế.             

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn