MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tiền và các khoản tương đương tiền CC1 "bốc hơi" 55% sau 6 tháng. Ảnh: Chụp màn hình.

"Sức khoẻ" Tổng Công ty Xây dựng Số 1 trong liên danh Vietur, tiền “bốc hơi” 55%, lỗ gần 3 tỉ đồng

Quang Dân LDO | 08/08/2023 13:27

Tại ngày 30.6.2023, tổng tài sản Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP (UPCoM: CC1) đạt 14.415 tỉ đồng, giảm 1.168 tỉ đồng so với hồi đầu năm. Đáng chú ý, tiền và các khoản tương đương tiền tại CC1 giảm nhanh từ 1.639 tỉ đồng về 897 tỉ đồng, tương ứng với “bốc hơi” 55% chỉ sau 6 tháng.

Doanh thu, lợi nhuận giảm sâu

Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP (UPCoM: CC1) đã công bố báo cáo tài chính quý II/2023, ghi nhận doanh thu đạt 1.236 tỉ đồng, giảm 22% so với cùng kì. Đồng thời, doanh nghiệp báo lỗ sau thuế gần 3 tỉ đồng, trong khi kì trước đó CC1 lãi hơn 13 tỉ đồng.

Giải trình biến động kết quả kinh doanh trong kì, bà Trần Thị Ngọc Thuỷ - Phụ trách kế toán CC1 - thông tin, hoạt động sản xuất kinh doanh quý II/2023 giảm so với quý II/2022 do tình hình hoạt động chung của ngành xây dựng gặp nhiều khó khăn.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, CC1 đưa về 1.782 tỉ đồng doanh thu và 19 tỉ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt giảm 22% và 50% so với cùng kì năm ngoái. Được biết, năm 2023, CC1 đặt kế hoạch doanh thu đạt 10.761 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế 231 tỉ đồng. Với kết quả kinh doanh trên, CC1 sẽ phải cố gắng rất nhiều trong nửa năm còn lại mới có thể hoàn thành mục tiêu kinh doanh đã đặt ra.

Giải trình biến động kinh doanh CC1 trong kì. Ảnh: Chụp màn hình.

Tại ngày 30.6.2023, tổng tài sản CC1 đạt 14.415 tỉ đồng, giảm 1.168 tỉ đồng so với hồi đầu năm. Đáng chú ý, tiền và các khoản tương đương tiền tại CC1 giảm nhanh từ 1.639 tỉ đồng về còn 897 tỉ đồng, tương ứng với “bốc hơi” 55% chỉ sau 6 tháng. Trong đó, tiền gửi ngân hàng còn 320 tỉ đồng, trong khi hồi đầu năm có hơn 1.200 tỉ đồng…

CC1 còn 275 tỉ đồng tiền gửi kỳ hạn từ 6 tháng đến 12 tháng với lãi suất từ 3,7% - 9,45%/năm. Đồng thời, doanh nghiệp này còn đang nắm giữ 6 tỉ đồng trái phiếu ngân hàng Vietinbank.

Ngoài ra, có hơn 50% tài sản CC1 đang nằm ngoài công ty, khi các khoản phải thu lên đến 8.085 tỉ đồng (bao gồm 6.906 tỉ đồng phải thu ngắn hạn và 1.179 tỉ đồng phải thu dài hạn). Bên cạnh đó, chi phí xây dựng cơ bản dở dang tại CC1 đạt 2.497 tỉ đồng, tăng thêm 379 tỉ đồng sau 6 tháng.

Mỗi ngày trả lãi vay hơn 1 tỉ đồng

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả CC1 tại ngày 30.6.2023 còn 10.362 tỉ đồng, giảm 1.059 tỉ đồng so với hồi đầu năm. Phần lớn là nợ vay tài chính với 6.628 tỉ đồng, tương ứng với chiếm 64% tổng nợ công ty.

Nợ vay tài chính neo cao, là phần nguyên nhân khiến CC1 phải chi ra 189 tỉ đồng để trả chi phí lãi vay trong 6 tháng đầu năm, điều này đồng nghĩa với việc trung bình mỗi ngày doanh nghiệp phải dành hơn 1 tỉ đồng để trả lãi vay. Chi phí lãi vay cao, dẫn đến ăn mòn lợi nhuận doanh nghiệp cuối kì.

6 tháng đầu năm, CC1 phải chi đến 189 tỉ đồng chi phí lãi vay. Ảnh: Chụp màn hình.

Như Lao Động đã đề cập, CC1 là doanh nghiệp nằm trong liên danh Vietur, đang đấu thầu gói 5.10 của dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành. Gói thầu này trị giá 35.000 tỉ đồng.

Tuy nhiên, với tình hình tài chính như trên, với hơn 50% tổng tài sản nằm ngoài công ty, nợ vay neo cao, tiền sụt giảm... bộ máy CC1 sẽ phải chuẩn bị rất kỹ nguồn lực để có thể hoàn thiện được phần việc khi trúng thầu.

Trái ngược với kết quả kinh doanh đang đi lùi, cổ phiếu CC1 lại có đà tăng phi mã trong thời gian qua. Trong phiên giao dịch ngày 7.8, CC1 đang giao dịch ở mức 20.100 đồng/cổ phiếu, giảm 4,74% so với phiên giao dịch liền kề. Tuy nhiên, tính trong 1 tháng qua, cổ phiếu xây lắp này đã tăng hơn 70%.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn