MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tiểu thương buôn bán gần các khu công nghiệp mong giá cả sớm bình ổn trở lại. Ảnh: Mỹ Ly

Sức mua cải thiện thấp, tiểu thương gần khu công nghiệp mong giá bình ổn

MỸ LY LDO | 03/04/2024 06:38

Không chỉ công nhân lao động hy vọng giá cả hàng hóa bình ổn để đảm bảo cuộc sống mà đó cũng là mong muốn chung của các tiểu thương đang buôn bán gần các khu công nghiệp.

Sức mua cải thiện nhưng còn thấp

Chuyên bán gạo và một số nhu yếu phẩm tại chợ Sang Trắng (quận Bình Thủy, TP Cần Thơ), tiểu thương Nguyễn Thị Tư cho biết, ngoài người dân địa phương, khu chợ này còn bán được cho công nhân nhờ nằm cạnh khu công nghiệp Trà Nóc (TP Cần Thơ).

Nói về tình hình buôn bán từ đầu năm đến nay, tiểu thương này chia sẻ, nhờ công nhân có việc làm, thu nhập đảm bảo nên lượng hàng hóa bà bán ra cũng được cải thiện. Tuy nhiên, theo bà Tư, do giá cả những mặt hàng thiết yếu cùng các chi phí sinh hoạt đều tăng nên sức mua của công nhân chỉ dừng lại ở mức trung bình.

“Dù thu nhập có tăng nhưng tiền điện, nước rồi lo cho con cái làm nhiều gia đình công nhân phải dè sẻn chi tiêu. Cho nên, dù dạo này, anh chị em công nhân có việc làm, thường ghé chợ hơn nhưng lượng hàng hóa bán ra cũng chỉ tăng 2 -3 phần so với năm ngoái”, bà Tư chia sẻ.

Việc buôn bán của bà Tư được cải thiện nhưng sức mua chưa cao. Ảnh: Mỹ Ly

Buôn bán tại chợ công nhân gần khu công nghiệp Trà Nóc (TP Cần Thơ), ông Hùng cho hay, anh chị em công nhân có việc làm, có đồng vào đồng ra nên cũng ủng hộ rau, củ của vợ chồng ông nhiều hơn. Nhưng vì giá cả hàng hóa đều tăng từ vài nghìn đến vài chục nghìn nên người tiêu dùng, nhất là công nhân cũng không dám chi quá mạnh tay để mua.

“Hiện tại, công nhân sản xuất đều đặn mỗi ngày, thậm chí còn tăng ca nên thu nhập được cải thiện đáng kể. Nhờ đó, việc chi tiêu của nhiều gia đình công nhân đỡ dè sẻn hơn. Nhưng dù tần suất công nhân ghé chợ tăng thì lượng hàng hóa họ mua vẫn còn thấp. Đặc biệt, hầu hết công nhân đi chợ đều ưu tiên các thực phẩm giá rẻ và mua với số lượng ít”, ông Hùng nói.

Mong giá cả bình ổn

Việc nhiều loại hàng hóa trên thị trường leo thang đang ảnh hưởng không nhỏ đến công nhân lao động lẫn các tiểu thương. Hầu hết mọi người đều kỳ vọng giá các mặt hàng thiết yếu sẽ sớm được điều chỉnh bình ổn trở lại.

Vượt quá ngưỡng chịu đựng của bản thân, bà Tư buộc phải tăng giá bán. Theo bà, dù làm như thế lượng khách mua, nhất là công nhân có giảm nhưng cũng đành chịu. Vì nếu không tăng, bà không có đồng lãi để trang trải cuộc sống cũng như duy trì việc buôn bán.

“Giá cả hàng hóa tăng khiến công nhân không dám mạnh tay mua sắm, tôi có thể hiểu vì thu nhập của họ phải dùng để lo toan nhiều thứ. Giờ chỉ mong giá hàng hóa có thể luôn ổn định để anh chị em công nhân quay lại ủng hộ tiểu thương chúng tôi nhiều hơn, bữa cơm cũng đầy đủ dinh dưỡng hơn”, bà Tư bộc bạch.

Giá cả các mặt hàng thiết yếu được duy trì ổn định là mong muốn của tiểu thương lẫn công nhân lao động. Ảnh: Mỹ Ly

Để không mất khách, những rau, củ do ông Hùng tự trồng được giữ giá cũ, chủ yếu lấy công làm lời. Còn các loại mua lại từ thương lái, tiểu thương này có tăng giá chút ít vì không có nhiều vốn để bù lỗ.

“Nhiều tiểu thương khác tăng giá tôi, cũng có thể hiểu. Tăng giá thì công nhân ngại mua, mà giữ giá cũ lâu dài thì không đủ vốn bù lỗ. Việc làm của công nhân đã được cải thiện, giờ chỉ hy vọng giá cả các mặt hàng sẽ sớm được ổn định trở lại để cả công nhân và tiểu thương chúng tôi đỡ lo lắng hơn. Còn nếu cứ tiếp tục tăng như thế này e là tôi sẽ chịu không nổi”, ông Hùng tâm sự.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn